Lo ngại thiếu thuốc gây tê nếu chậm đấu thầu lại để mua sắm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi tổ chức đấu thầu thành công 2 gói thầu cung cấp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh năm 2023 và 2024, tình trạng thiếu thuốc tại địa phương này đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, đáng lo ngại là thuốc gây tê sử dụng nhiều lại chưa trúng thầu.

Hơn 82% mặt hàng đã trúng thầu

Sáng 19.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - cho hay, cuối tháng 2 vừa qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã phê duyệt kết quả trúng thầu đối với 2 gói thầu cung cấp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh năm 2023 và 2024.

“Vừa qua, nhiều đơn vị trúng thầu đã chuyển hàng về rồi. Sắp tới, vấn đề thiếu thuốc trên địa bàn cơ bản sẽ được giải quyết. Chỉ một số ít mặt hàng chưa đấu thầu được thì sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu lại” - ông Lự nói.

Trước đó, do nhiều cơ sở y tế ở Hà Tĩnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các giải pháp khắc phục. Sau đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đã triển khai các bước để tổ chức đấu thầu.

Quy trình được thực hiện bắt đầu từ việc để cho các cơ sở y tế tổng hợp các loại thuốc thiếu, đã hết. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tổng hợp báo cáo và được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho tổ chức đấu thầu tập trung.

Theo danh mục đấu thầu thuốc của Sở Y tế Hà Tĩnh, có 4 gói thầu gồm: Cung ứng thuốc hóa dược; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; dược liệu; vị thuốc cổ truyền. Sau khi tổ chức đấu thầu, đã có 2 gói thầu với tổng số 843/1.016 mặt hàng thuốc trúng thầu, đạt tỉ lệ 82,97%. Tổng số nhà thầu trúng thầu cung ứng các mặt hàng là 109 đơn vị.

Bên cạnh các mặt hàng trúng thầu, trong 2 gói thầu này cũng có 173 mặt hàng liên quan lĩnh vực cấp cứu, gây mê không có doanh nghiệp dự thầu.

Với kết quả trúng thầu như vậy sẽ giải quyết cơ bản bài toán thiếu thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với những mặt hàng không trúng thầu, Sở Y tế Hà Tĩnh đang rà soát để chuẩn bị tổ chức đấu thầu lại.

Với 2 gói thầu cung ứng thuốc dược liệu và vị thuốc cổ truyền không có doanh nghiệp tham gia đấu thầu, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao hướng dẫn cho các cơ sở y tế tự tổ chức mua sắm theo đúng quy định để đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Lo ngại sẽ thiếu thuốc gây tê

Ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - chia sẻ, với hơn 82% mặt hàng thuộc 2 gói thầu mua sắm thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa đầu thầu thành công mang lại niềm vui lớn cho không chỉ các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh mà với cả người dân, bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo ông Sang, ông khá băn khoăn khi một số mặt hàng thuốc vừa rồi đấu thầu chưa thành công, trong đó có loại thuốc gây tê để khâu vết thương chưa trúng thầu. Trong khi, đó lại là loại thuốc được sử dụng gần như thường xuyên ở bệnh viện.

Nhu cầu thuốc gây tê để khâu vết thương là rất lớn nhưng chưa trúng thầu cũng là điều đáng lo ngại của các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhu cầu thuốc gây tê để khâu vết thương là rất lớn nhưng chưa trúng thầu cũng là điều lo ngại của các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

“Sử dụng thuốc gây tê để khâu vết thương mỗi năm có đến hàng nghìn ca cần sử dụng đến nhưng đấu thầu chưa được thì có nguy cơ tới đây sẽ thiếu. Hiện ở bệnh viện chúng tôi chưa thiếu vì đang còn từ gói thầu cũ để sử dụng, nhưng nếu chậm tổ chức đấu thầu lại thì nguy cơ sẽ thiếu vì đó là gói thầu để cung cấp thuốc cho cả 2 năm 2023 và 2024” - ông Sang bày tỏ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cũng thông tin, đối với loại thuốc gây tê không phải là thuốc đắt, hiếm mà là thuốc rẻ tiền nhưng rất thiết thực, sử dụng nhiều như ở Bệnh viện Hương Khê có khi mỗi năm dùng đến cả vạn ống. Thế nhưng, vừa qua, ở Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu chưa trúng loại thuốc này cũng là điều đáng băn khoăn.

Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổng hợp lại để sớm tổ chức đấu thầu lại, kịp thời mua sắm sớm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị được tháo gỡ, nhiều bệnh viện đã hoạt động bình thường

Thùy Linh |

Chiều 17.3, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về các giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập đã được phản ánh trong thời gian qua. Theo Bộ Y tế, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này. 

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh báo từ tháng 6.2022 nhưng ngành Y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Bệnh nhân thiệt thòi, bệnh viện khó khăn do thiếu thuốc chữa bệnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đẩy bệnh nhân vào những lựa chọn đầy khó khăn và gây áp lực rất lớn cho bệnh viện tuyến trên, còn bệnh viện tuyến dưới bị giảm thu nhập.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung chất vấn các nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Đề xuất chỉ rút 50% BHXH 1 lần khi chưa tới tuổi hưu: Tác động thế nào?

NHÓM PV |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần song đề xuất hai phương án rút BHXH 1 lần. Phương án thứ 2 đã gây ra không ít tranh luận trong thời gian vừa qua. Và để phân tích rõ hơn các đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội.

Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị được tháo gỡ, nhiều bệnh viện đã hoạt động bình thường

Thùy Linh |

Chiều 17.3, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về các giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ tại một số cơ sở y tế công lập đã được phản ánh trong thời gian qua. Theo Bộ Y tế, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này. 

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh báo từ tháng 6.2022 nhưng ngành Y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Bệnh nhân thiệt thòi, bệnh viện khó khăn do thiếu thuốc chữa bệnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đẩy bệnh nhân vào những lựa chọn đầy khó khăn và gây áp lực rất lớn cho bệnh viện tuyến trên, còn bệnh viện tuyến dưới bị giảm thu nhập.