Giáo viên mầm non mong giảm tuổi nghỉ hưu

Chu Trang |

Với đặc thù công việc, nhiều nữ giáo viên mầm non cho rằng độ tuổi nghỉ hưu nên ở 55 tuổi như trước đây, thay vì ở độ tuổi cao hơn như quy định hiện hành. Nhiều người lo lắng không biết sẽ dạy trẻ như thế nào ở độ tuổi 55-60.

Vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như trước đây (nam nghỉ hưu tuổi 60, nữ nghỉ hưu tuổi 55) do sự phù hợp của học sinh các cấp học này với giáo viên lớn tuổi là không cao.

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Hồng Hạnh (33 tuổi, giáo viên mầm non tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, bản thân chị cũng như nhiều đồng nghiệp đều có mong muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như trước đây.

Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chị Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ, từ 55 tuổi trở đi giáo viên mầm non sẽ bị hạn chế khi thực hiện các thao tác chuyên môn như nhảy múa, hướng dẫn các hoạt động thể lực hoặc môn âm nhạc. Giọng của các giáo viên khi lớn tuổi cũng không thể truyền cảm như các cô giáo trẻ được.

Bên cạnh đó, số giờ làm của giáo viên mầm non đang nhiều hơn so với quy định. “Mỗi ngày chúng tôi thường làm việc từ 10 – 11 tiếng, cường độ làm việc cao, căng thẳng khiến sức khỏe càng suy giảm nên có thể không bảo đảm được chất lượng chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho trẻ” - chị Nguyễn Hồng Hạnh nói.

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Hồng Hạnh thường xuyên thức khuya, dậy sớm. Dù vất vả như vậy nhưng mỗi khi nghĩ về nghề giáo viên mầm non, chị vẫn tự nhủ: “Yêu nghề, nghề không phụ”.

Từ thực tế của bản thân, chị Nguyễn Phương Anh - một giáo viên mầm non tại tỉnh Bắc Ninh - cho rằng, với nữ giáo viên mầm non nên nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi như trước đây. Chương trình giáo dục mầm non không chỉ bó hẹp ở chăm trẻ mà còn phải đáp ứng được yêu cầu của nhiều chương trình chuẩn quốc tế, trở thành thách thức với các cô giáo cao tuổi.

Chị Nguyễn Phương Anh tâm sự, nỗi lo không bắt kịp công nghệ là rào cản lớn nhất của giáo viên lớn tuổi trong khi đó các cô giáo trẻ sẽ tiếp cận nhanh hơn, sử dụng thành thạo vào các hoạt động giáo dục.

“Hiện nay, chương trình giáo dục hiện đại, sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ vào bài dạy làm trẻ thích thú, ham học và phát huy được sự sáng tạo. Nếu 60 tuổi mới nghỉ hưu, chắc rằng nhiều giáo viên sẽ khó đáp ứng được sự năng động, nhanh nhẹn cần có của giáo viên mầm non. Tôi nghĩ giáo viên mầm non nghỉ hưu ở độ tuổi 55  là phù hợp” - chị Nguyễn Phương Anh cho biết.

Học sinh mầm non trong giờ học. Ảnh minh hoạ: Chu Trang
Học sinh mầm non trong giờ học. Ảnh minh hoạ: Chu Trang

Theo chị Nguyễn Phương Anh, các đồng nghiệp của chị đều xin nghỉ hưu sớm để làm những công việc khác bởi nếu phải đến 60 tuổi mới nghỉ hưu thì không biết phải dạy trẻ như thế nào.

Cũng đồng tình với đề xuất giữ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non là 55 tuổi như trước kia, chị Vương Thị Thu (sinh năm 1973, một giáo viên mầm non trên địa bàn Hà Nội) cho biết: “Dù sức khỏe vẫn tốt, kinh nghiệm nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc không thua kém các giáo viên trẻ nhưng ở tuổi ngoài 50 không thể tinh nhanh bằng thế hệ sau, nhất là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục”.

Mặt khác, theo chị Vương Thị Thu, nhìn nhận từ thực tế cũng như xét theo tâm sinh lý của mỗi lứa tuổi, thì học sinh mầm non thì bao giờ cũng thích các cô giáo trẻ hơn.

Cũng theo chị Vương Thị Thu, hiện nay, tình trạng giáo viên mầm non khá khan hiếm, không ít giáo viên mầm non đã bỏ nghề lí do vì vất vả, áp lực, nên cô cũng mong ngành giáo dục nên cần có những chính sách hấp dẫn đối với giáo viên mầm non.

Chu Trang
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.

Mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Với đặc thù công việc, nhiều công nhân lao động trực tiếp mong được giảm tuổi nghỉ hưu vì lo ngại không đủ sức khoẻ để làm việc khi ngoài độ tuổi 50.

Công nhân mong giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu

Bảo Hân |

Nhiều ý kiến công nhân cho rằng, đề xuất đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu cần đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu.

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Những vụ vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường hàng không gây rúng động

NHÓM PV |

Từ cuối năm 2022 đến nay, liên tiếp nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài "tuồn" về Việt Nam qua đường hàng không đã bị triệt phá.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.

Mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Với đặc thù công việc, nhiều công nhân lao động trực tiếp mong được giảm tuổi nghỉ hưu vì lo ngại không đủ sức khoẻ để làm việc khi ngoài độ tuổi 50.

Công nhân mong giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu

Bảo Hân |

Nhiều ý kiến công nhân cho rằng, đề xuất đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu cần đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu.