Lãi suất vay có giảm, dòng vốn vẫn chưa thể sớm khai thông

Gia Miêu |

Cung cầu không gặp nhau vì lãi suất vay còn cao là một trong những lý do khiến tín dụng tăng trưởng chậm trong hơn 2 tháng đầu năm nay.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính tới ngày 9.3.2023, tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng 1,12% so với cuối năm 2022. Tốc độ tăng tín dụng trong 2 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng, việc kinh doanh của họ gặp khó khăn do không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Nếu không có đột phá về thể chế, cả ngân hàng và doanh nghiệp đều gặp khó.

Một khảo sát mới đây của Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) với hơn 100 doanh nghiệp ở các ngành nghề về tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023, kết quả cho thấy có đến 83% số doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là do lãi suất ngân hàng quá cao nên doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, cố gắng vượt qua giai đoạn này và hạn chế đầu tư trong năm nay. Do biến động trái phiếu và việc kiểm soát tín dụng chặt chẽ cho thấy nền kinh tế thiếu tính thanh khoản, nên khả năng huy động vốn sụt giảm, nguồn vốn bị thu hẹp. Chính sách hỗ trợ lãi vay 2% ít khả thi, khó thực hiện vì một số doanh nghiệp lo ngại về thủ tục giấy tờ và thanh kiểm tra, báo cáo của HUBA nhấn mạnh.

HUBA cho biết, hiện lãi suất vay hầu hết trên 10%/năm, gây khó cho doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy nợ vay. Do vậy, các doanh nghiệp kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp hạ lãi suất, khống chế tỷ lệ biên lãi ròng (NIM) ở mức 3% cũng là giải pháp để các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với nền kinh tế; cần khống chế trần lãi suất, giữ lãi suất cho vay khoảng 8 - 8,5%/năm. Cùng với đó, Nhà nước cần thực hiện chính sách gia hạn nợ vay năm 2023 đối với các khoản vay trung, dài hạn, áp dụng chính sách ân hạn một năm thay vì gộp trả nợ ngay trong năm sau.

Lãi suất vẫn là đang là bài toán chưa có lời giải. Ảnh minh hoạ: Gia Miêu
Lãi suất vẫn là đang là bài toán chưa có lời giải. Ảnh minh hoạ: Gia Miêu

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định hạ một số loại lãi suất điều hành thêm 0,5 - 1%, khiến nhiều doanh nghiệp vui mừng, song những nỗi lo thấp thỏm vẫn còn đó. Theo phân tích của TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc tài chính của DGCapital thì  phân tích kỹ sẽ thấy trong lần cắt giảm lãi suất điều hành này, NHNN vẫn giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn và trần lãi suất huy động (6%/năm). Qua đây, có thể thấy, NHNN rất thận trọng với thanh khoản hệ thống và vẫn chú trọng hút tiền về.  Tăng trưởng tín dụng quý 1 năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái là minh chứng cho thấy, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu đi. Đây là điều cần quan tâm để ban hành thêm các chính sách phù hợp, cộng hưởng với lãi suất hạ, thì mới có thể hỗ trợ doanh nghiệp.

Về phía các ngân hàng thì đa phần đều có quan điểm rất rõ đó là các trường hợp không cho doanh nghiệp vay bởi dự án được đánh giá là rủi ro cao, hoặc doanh nghiệp bị hạ xếp hạng đánh giá từ chính các ngân hàng, hay doanh nghiệp bị chuyển nhóm nợ. Ngân hàng không thể hạ chuẩn khi cho vay, bởi cuối cùng thì rủi ro quay trở lại ngân hàng và ngân hàng phải gánh chịu. Ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro, dẫn đến chi phí đầu vào tăng, khiến lãi suất cho vay buộc phải tăng.

Trong bối cảnh vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung giữa ngân hàng và doanh nghiệp, theo quan điểm của các chuyên gia cần có thêm nhiều giải pháp không chỉ ngoài việc hạ lãi suất vay. Trong đó giải pháp và cũng là dòng tiền khả thi nhất là đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, tạo sức lan tỏa.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội vẫn quá tầm với người lao động

Gia Miêu |

Với nhóm đối tượng người mua nhà ở xã hội, công nhân lao động có mức thu nhập thấp thì mức hỗ trợ lãi suất được đưa ra mới đây vẫn khá cao để tiếp cận.

Người mua nhà vẫn ngán ngẩm lãi suất vay

Gia Miêu |

Các khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà đều đang mắc kẹt với lãi suất vay vẫn còn cao.

Lãi suất vay thực sự là gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Với lãi suất cho vay trên 10% như hiện nay thì để tồn tại và duy trì hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rất áp lực, không những thế, câu chuyện vay vốn sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Triển vọng tươi sáng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 27.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành ngôi Á quân giải boxing thế giới 2023

HOÀNG HUÊ |

Tối 26.3, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thất bại trước võ sĩ người Ấn Độ - Nikhat Zareen tại trận chung kết hạng cân 48-52kg giải boxing nữ vô địch thế giới 2023.

Chuyện của những lao động trẻ rời phố về quê

Cường Ngô - Hưng Thơ |

Để giải bài toán tuyển dụng lao động, đồng thời giảm bớt chi phí, vừa tạo việc làm cho người dân tại địa phương..., nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã đầu tư mở nhà máy, lập thêm xưởng sản xuất ở các tỉnh, thành phố. Nhiều lao động cũng có mong muốn được làm việc trong các nhà máy trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Câu chuyện thế chấp cổ phiếu Bamboo Airways ở Ngân hàng OCB

Gia Miêu - Quang Dân |

Việc Tập đoàn FLC sử dụng hàng trăm triệu cổ phiếu Bamboo Airways đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính cho các khoản vay tại Ngân hàng OCB phần nào gợi nhớ đến câu chuyện FLC “gán nợ” toà nhà 256 Cầu Giấy cho chính OCB hồi năm 2020.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội vẫn quá tầm với người lao động

Gia Miêu |

Với nhóm đối tượng người mua nhà ở xã hội, công nhân lao động có mức thu nhập thấp thì mức hỗ trợ lãi suất được đưa ra mới đây vẫn khá cao để tiếp cận.

Người mua nhà vẫn ngán ngẩm lãi suất vay

Gia Miêu |

Các khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà đều đang mắc kẹt với lãi suất vay vẫn còn cao.

Lãi suất vay thực sự là gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp

Gia Miêu |

TPHCM - Với lãi suất cho vay trên 10% như hiện nay thì để tồn tại và duy trì hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rất áp lực, không những thế, câu chuyện vay vốn sản xuất kinh doanh cũng chẳng dễ dàng.