Fecon tăng lợi nhuận gộp 19 tỉ, nợ vay tăng nhanh và trúng thầu hàng trăm tỉ đồng

Quang Dân |

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kì, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Fecon – thông tin, trong quý II.2023, dù lợi nhuận gộp tăng song không đủ bù sự gia tăng của chi phí tài chính và sự suy giảm của doanh thu hoạt động tài chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

CTCP Tập đoàn Fecon (mã chứng khoán FCN - sàn HOSE) mới công bố việc trúng thầu thêm 5 dự án mới với tổng giá trị đạt 537,1 tỉ đồng.

Trong 5 gói thầu ký mới này, có tới 4 gói thầu thuộc thế mạnh vốn đã ghi được dấu ấn trên thị trường xây dựng: Đó là thi công nền móng, công trình ngầm và hạ tầng. Cụ thể, FECON đã nhận được thư trao thầu của Tập đoàn TH cho gói thầu “Thiết kế và thi công hạ tầng thuộc Dự án TH Healthcare” trị giá 172,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, FECON nhận được gói thầu “Thi công cọc đại trà, tường vây và Kingpost” thuộc hai dự án: Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn trị giá 75,9 tỉ đồng, Dự án Toà nhà Văn phòng Betrimex trị giá gần 44,8 tỉ đồng và một phần việc tại Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trị giá 65 tỉ đồng.

Fecon công bố trúng thầu trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính quý II.2023, với nhiều thông tin tài chính đáng chú ý.

Theo đó, kết thúc quý II.2023, Fecon ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 674 tỉ đồng, giảm 35% so với quý II.2022. Thế nhưng, nhờ tiết chế giá vốn bán hàng về còn 549 tỉ đồng (cùng kì 924 tỉ đồng), giúp lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 125 tỉ đồng, tăng thêm gần 19 tỉ đồng so với năm trước đó.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính của Fecon giảm 50%, về còn 5 tỉ đồng. Chi phí lãi vay tăng từ 52 tỉ đồng lên 70 tỉ đồng, chi phí bán hàng gần 5 tỉ đồng, đi ngang so với quý II.2022, chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ 50 tỉ đồng, tăng thêm 3 tỉ đồng.

Kết quả, kết thúc quý II.2023, Fecon báo lỗ sau thuế hơn 1 tỉ đồng, trong khi cùng kì doanh nghiệp lãi sau thuế gần 8 tỉ đồng.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kì, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Fecon – thông tin, trong quý II.2023, dù lợi nhuận gộp tăng song không đủ bù sự gia tăng của chi phí tài chính và sự suy giảm của doanh thu hoạt động tài chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Chi phí tài chính “phình to” là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận Fecon đi lùi. Ảnh: Chụp màn hình.
Chi phí tài chính “phình to” là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận Fecon đi lùi. Ảnh: Chụp màn hình.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Fecon đưa về 1.283 tỉ đồng doanh thu và hơn 1 tỉ đồng lợi nhuận. Được biết, trong năm 2023, Fecon đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 3.800 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỉ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp sẽ phải cố gắng rất nhiều trong nửa cuối năm để có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tại ngày 31.6.2023, tổng tài sản Fecon đạt 7.681 tỉ đồng, tăng thêm 100 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt tại công ty còn 39 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng hơn 139 tỉ đồng, các khoản tương đương tiền là 95 tỉ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tại Fecon khoảng 3.011 tỉ đồng, giảm 7% sau 12 tháng. Bao gồm phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.734 tỉ đồng, phải thu dài hạn khác hơn 996 tỉ đồng. Đồng thời, Fecon còn 1.738 tỉ đồng hàng tồn kho, chiếm phần lớn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 1.644 tỉ đồng (cùng kì 1.595 tỉ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Fecon còn 4.279 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 180 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Phần lớn là nợ vay tài chính với 3.012 tỉ đồng (tăng thêm hơn 300 tỉ đồng sau 6 tháng).

Nợ vay tài chính tăng nhanh, là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay Fecon tăng thêm 34% trong quý II.2023 (từ 52 tỉ đồng lên 70 tỉ đồng), góp phần bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp đưa về cuối kì.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Fecon cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp xây dựng này đã chi ra hơn 137 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay (cùng kì 99 tỉ đồng).

Kết thúc tuần vừa qua, cổ phiếu FCN của CTCP Tập đoàn Fecon đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp (từ 8.8 – 10.8), tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch ngày 11.8, sau thông tin liên tiếp trúng thầu được Fecon đăng tải, cổ phiếu doanh nghiệp đạt mức 17.000 đồng/cổ phiếu, tăng trở lại với mức 1,8% so với phiên trước đó.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục mắc kẹt, giá vàng mòn mỏi đợi chờ cơ hội

Quý An |

Giá vàng đã vượt qua một tuần ảm đạm. Giá vàng thế giới có thể mắc kẹt trong tương lai khi dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục hỗ trợ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Tháng 2, FECON trúng thầu gần 500 tỉ đồng

Bảo Phương |

Tháng 2.2023, Công ty cổ phần FECON (mã FCN - sàn HoSE) vừa thông báo ghi nhận thêm 3 gói thầu mới, với tổng giá trị đạt gần 400 tỉ đồng.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Kpop và giải trí Hàn đang "tấn công" thị trường Việt Nam như thế nào?

Huyền Chi |

Với sự tương đồng về văn hóa, khoảng cách địa lý, Kpop và văn hóa Hàn Quốc nói chung ngày càng ảnh hưởng và được giới trẻ Việt Nam yêu thích.

Bãi tắm trăm tỉ đồng ở Đồ Sơn vì sao chưa đưa vào hoạt động?

Mai Chi |

Trong khi các bãi tắm cũ của Đồ Sơn (Hải Phòng) đông đúc, nước đục ngầu tại khu 1 và khu 2 thì bãi tắm khu 4 đã hoàn thiện với bãi cát dài, nước trong xanh nhưng lại đóng cửa không cho người dân vào, khiến nhiều người bức xúc, thắc mắc.

Người Nga ồ ạt bán USD và euro

Khánh Minh |

Gần nửa tỉ USD và euro đã được chuyển đổi thành đồng rúp Nga trong tháng 7.

Thực hư cao ốc 40 tầng không được cấp sổ hồng và huy động vốn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước những lùm xùm về thông tin một dự án khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long không được cấp sổ lâu dài đối với các căn hộ và chủ đầu tư không được huy động vốn, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (13.8) cho biết đã có công văn trả lời chính thức về vấn đề này.

Tiếp tục mắc kẹt, giá vàng mòn mỏi đợi chờ cơ hội

Quý An |

Giá vàng đã vượt qua một tuần ảm đạm. Giá vàng thế giới có thể mắc kẹt trong tương lai khi dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục hỗ trợ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Tháng 2, FECON trúng thầu gần 500 tỉ đồng

Bảo Phương |

Tháng 2.2023, Công ty cổ phần FECON (mã FCN - sàn HoSE) vừa thông báo ghi nhận thêm 3 gói thầu mới, với tổng giá trị đạt gần 400 tỉ đồng.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.