Người Nga ồ ạt bán USD và euro

Khánh Minh |

Gần nửa tỉ USD và euro đã được chuyển đổi thành đồng rúp Nga trong tháng 7.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong bản đánh giá rủi ro tài chính hàng tháng vừa được công bố, việc tỷ giá hối đoái của đồng rúp giảm so với các ngoại tệ chính đã khiến nhiều người Nga bán bớt các khoản nắm giữ bằng đồng USD và đồng euro - RT đưa tin.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi 1 USD đổi được 90 rúp vào đầu tháng 7, người dân bắt đầu bán ra số ngoại tệ trị giá 450 triệu USD, chủ yếu trong nửa đầu tháng 7. Nhìn chung, đồng rúp đã mất giá 2,3% so với đồng USD vào tháng trước.

Ngân hàng Trung ương Nga cho hay, áp lực lên đồng rúp tiếp tục được tạo ra do cán cân thương mại nước ngoài giảm và các nhà xuất khẩu thu được ít ngoại tệ. Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý, sự suy giảm của đồng rúp trong tháng 7 không đáng kể so với mức giảm 10,4% vào cuối tháng 6.

Đồng rúp đã suy yếu so với các đồng tiền phương Tây trong nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng, xu hướng này là do những thay đổi trong cán cân thương mại của Nga trong bối cảnh áp lực trừng phạt của phương Tây và nhu cầu ngoại tệ mạnh trong mùa hè.

Vào đầu tháng 6, đồng USD được định giá khoảng 80-81 rúp và đến tháng 7 là khoảng 89 rúp. Tỷ giá đạt đỉnh vào ngày 6.7, khi lần đầu tiên kể từ tháng 3.2022, 1 USD đổi được 93 rúp.

Xu hướng nói trên tiếp tục trong tháng 8 và ngày 9.8, 98 rúp mới đổi được 1 USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương cho biết, thị trường giao dịch tiền tệ của Nga tiếp tục quay lưng lại với đồng USD và đồng euro để hướng tới đồng tiền của các quốc gia thân thiện, hoặc những quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Chẳng hạn, tỷ trọng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trên thị trường đã tăng từ 39,8% trong tháng 6 lên 44,0% trong tháng 7 - mức cao kỷ lục mới đối với Nga. Trong khi đó, tỷ trọng của đồng euro và đồng USD đã giảm từ 58,8% trong tháng 6 xuống còn 54,4% vào tháng 7.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một quốc gia Nam Mỹ tránh xa đồng USD

Khánh Minh |

Bolivia là quốc gia mới nhất ở Nam Mỹ từ bỏ đồng USD để giao dịch bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp.

Nga thúc đẩy phi USD hoá trong thương mại với các nước châu Phi

Thanh Hà |

Nga muốn bỏ đồng USD trong thương mại với các nước châu Phi. Những cơ chế thay thế đồng USD trong thương mại song phương sẽ được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi đang diễn ra.

IMF cảnh báo về tác hại của đồng USD tăng giá

Ngọc Vân |

Việc đồng USD tăng giá gây hại cho các nền kinh tế đang phát triển hơn là các nền kinh tế tiên tiến.

Điều gì khiến EVNFinance phải vay Chứng khoán VIX với lãi suất 16%/năm

Đức Mạnh |

Chứng khoán VIX gửi 2.000 tỉ đồng vào EVNFinance, hưởng lãi 16,0%/năm. Đây là mức lãi suất ấn tượng khi so sánh với nhóm ngân hàng thương mại và trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Cần làm gì khi bị chủ xe cũ gây khó trong quá trình định danh biển số

KHÁNH AN |

Do gặp một số vướng mắc với chủ cũ của chiếc xe, nhiều người đã không thể làm định danh biển số. Trong những trường hợp này, họ cần làm gì?

Neymar - Người “phức tạp hóa món quà của Chúa”

TAM NGUYÊN |

Con đường sự nghiệp của Neymar không bằng phẳng và lên đỉnh cao chói lọi vì anh luôn chọn bước đi theo cá tính của mình.

Định giá của VinFast vượt Ford và General Motors khi lên sàn chứng khoán Mỹ

Thanh Hà |

Cổ phiếu của VinFast tăng vọt trong giao dịch ra mắt sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq ngày 15.8.

Cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về sự việc đau lòng khi người cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong.

Thêm một quốc gia Nam Mỹ tránh xa đồng USD

Khánh Minh |

Bolivia là quốc gia mới nhất ở Nam Mỹ từ bỏ đồng USD để giao dịch bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp.

Nga thúc đẩy phi USD hoá trong thương mại với các nước châu Phi

Thanh Hà |

Nga muốn bỏ đồng USD trong thương mại với các nước châu Phi. Những cơ chế thay thế đồng USD trong thương mại song phương sẽ được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi đang diễn ra.

IMF cảnh báo về tác hại của đồng USD tăng giá

Ngọc Vân |

Việc đồng USD tăng giá gây hại cho các nền kinh tế đang phát triển hơn là các nền kinh tế tiên tiến.