Nicaragua muốn trả tiền mua ngũ cốc của Nga bằng đồng nội tệ, Ngoại trưởng Denis Moncada chia sẻ với Sputnik.
Ông cho biết, Nicaragua và Nga đã thảo luận về thương mại bằng đồng rúp hoặc đồng cordoba trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế và tránh các loại tiền tệ phương Tây.
Nhà ngoại giao Nicaragua cũng cho hay, đây là chủ đề trao đổi phổ biến giữa Nga và Nicaragua.
"Đây là những cuộc thảo luận cần thiết. Chúng tôi đang duy trì các cuộc trao đổi giữa các đại diện của chúng tôi và đại diện các ngân hàng" - ông nói.
Quan chức này cho biết, Mátxcơva và Managua cần bảo vệ chủ quyền trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng cũng như trong các giao dịch thương mại.
Tháng 9.2022, Bộ trưởng Tài chính Nicaragua Ivan Acosta chia sẻ với hãng tin RIA rằng, Nicaragua dự định tăng nhập khẩu lúa mì từ Nga và sẵn sàng thảo luận về các phương án thanh toán.
Nicaragua cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS - khối các nền kinh tế đang phát triển lớn nhất gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
"Đây là điều hợp lý bởi đó là con đường mới, thế giới mới, nơi các nước đang phát triển có thể đoàn kết tốt hơn, phát triển tốt hơn, một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới đa cực" - Ngoại trưởng Nicaragua Moncada nhấn mạnh.
BRICS đang thúc đẩy thương mại bằng tiền tệ quốc gia và đã bắt đầu nỗ lực thiết lập mạng lưới thanh toán chung để giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây, đặc biệt là đồng USD.
Theo một số chuyên gia, trong đó có cựu chủ tịch Goldman Sachs, ông Jim O'Neill, trong một số trường hợp và trong thời điểm nhất định, BRICS có thể thách thức vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của đồng USD.