Eximbank giải trình việc quên báo cáo nhân sự bổ sung vào Hội đồng Quản trị

Gia Miêu |

Eximbank vừa có văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc quên báo cáo nội dung danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua.

Thông tin giải trình của Eximbank cho biết, ngày 02.12.2022, Eximbank đã công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường theo Văn bản số 10066/2022/EIB-TGĐ đến UBCKNN, HoSE và trên trang thông tin điện tử của Eximbank.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 16.01.2023 có nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Thời điểm này Eximbank chưa nhận được chấp thuận của NHNN đối với 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Ngày 15.01.2023, sau khi nhận được Công văn số 254/NHNN-TTGSNH ngày 14.01.2023 của NHNN về việc chấp thuận Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII, Eximbank đã tiến hành công bố thông tin danh sách ứng viên theo chấp thuận của NHNN kèm theo thông tin liên quan đến ứng viên để cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16.01.2023 trên trang thông tin điện tử của Eximbank.

Đại hội cổ đông bất thường của Eximbank ngày 16.1 đã không thể diễn ra. Ảnh: Dũng Nguyễn
Đại hội cổ đông bất thường của Eximbank ngày 16.1 đã không thể diễn ra. Ảnh: Dũng Nguyễn

Tuy nhiên, do sơ suất trong việc rà soát các quy định về báo cáo và để kịp thời chuẩn bị việc bầu cử cho ĐHĐCĐ bất thường ngày 16.1, Eximbank đã chưa báo cáo đồng thời cho UBCKNN và HoSE về nội dung cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường.

Theo đó, Eximbank công bố thông tin danh sách để bổ sung vào tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, bao gồm các nhân sự dự kiến gồm có: Bà Lê Thị Mai Loan (sinh năm 1982) – hiện đang là thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS). Trước đó, bà Loan từng kinh qua các vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐQT Phó Ban nguồn vốn SBS, thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bamboo Capital…

Ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1982) – hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ. Ông Dũng từng giữ các vị trí quan trọng tại Techcombank trước đó, Phó Giám đốc khối Doanh nghiệp lớn tại SeaBank…

Ông Trần Anh Thắng (sinh năm 1984) – hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước. Ông Thắng từng giữ vị trí tại các công ty CTCP Chứng khoán Nhất Việt, Chủ tịch HĐQT CTCK Nhất Việt, Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Amber.

Trước đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 1 được tổ chức vào sáng ngày 16.1.2023 đã không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ tham dự (dưới 65%).

Cùng ngày 16.01, SMBC là đối tác chiến lược của Eximbank cũng đã công bố không còn là cổ đông lớn tại Eximbank khi bán xong 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13.01.2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cổ phiếu) xuống còn 4,27% (52,51 triệu cổ phiếu).

SMBC chính thức trở thành cổ đông chiến lược tại Eximbank vào năm 2007, với tỷ lệ nắm giữ 15% cổ phần Eximbank, tương ứng hơn 185 triệu cổ phiếu, trị giá 225 triệu USD.

Hiện, tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài tại Eximbank ở mức 18,94% tính đến 16.01 theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank đã thật sự ngã ngũ?

Gia Miêu |

Nhân sự cấp “thượng tầng” của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dần ổn định, tuy nhiên, câu chuyện cổ đông lớn của ngân hàng này vẫn chưa hết “nóng” liên quan đến sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Eximbank được chấp thuận tăng vốn, chia cổ tức lần đầu sau gần 1 thập kỷ

Đức Mạnh |

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Eximbank tăng vốn điều lệ sau 10 năm và chia cổ tức trở lại sau 8 năm.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank đã thật sự ngã ngũ?

Gia Miêu |

Nhân sự cấp “thượng tầng” của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dần ổn định, tuy nhiên, câu chuyện cổ đông lớn của ngân hàng này vẫn chưa hết “nóng” liên quan đến sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Eximbank được chấp thuận tăng vốn, chia cổ tức lần đầu sau gần 1 thập kỷ

Đức Mạnh |

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Eximbank tăng vốn điều lệ sau 10 năm và chia cổ tức trở lại sau 8 năm.