Doanh thu từ cây chủ lực tại Thái Nguyên đạt gần 13 nghìn tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Chè là cây trồng chủ lực của tỉnh Thái Nguyên, làm giàu cho trên 91·nghìn hộ dân với nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (tối 28.12), bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên cho biết, địa phương này hiện có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước với trên 22 nghìn ha và tổng thu từ cây chè năm 2023 ước tính lên đến gần 13 nghìn tỉ đồng.

Cây chè đã được trồng và chế biến tại Thái Nguyên hàng trăm năm qua và là cây trồng chủ lực, quan trọng của Thái Nguyên.

Điều kiện về thổ nhưỡng đất đai, nguồn nước, thời tiết khí hậu tại Thái Nguyên thuận lợi cho phát triển cây chè. Ở đây có nhiều sản phẩm chè nổi tiếng thơm ngon và được mệnh danh “đệ nhất danh trà”.

Chè là cây trồng chủ lực, cho giá trị cao của Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Chè là cây trồng chủ lực, cho giá trị cao của Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trường, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đầu tư phát triển đồng bộ từ sản xuất chè nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ gắn với ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chè trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên được đánh giá phát triển bền vững, ổn định, đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu, tiêu thụ thuận lợi.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sản lượng hơn 500.000 tấn, cà phê vẫn là nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cà phê vẫn đang là mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk cho người nông dân thu nhập ổn định, bất chấp việc sầu riêng, mắc ca được giá trong những năm qua.

Sản xuất lúa gạo chủ lực, nông dân Miền Tây vẫn chật vật, khó khăn

VÂN HI |

Mặc dù hiện nay sản xuất lúa gạo nước ta tăng trưởng cả về số lượng lẫn giá cả, tuy nhiên, tình trạng đất đai manh mún, sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại đã tạo ra nghịch lí nông dân làm ra hạt lúa vẫn chật vật, khó khăn.

Giúp người nông dân ở Tây Nguyên giải quyết bệnh hại ở cây trồng chủ lực

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người nông dân ở các tỉnh trên địa bàn khu vực Tây Nguyên sắp tới sẽ được các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu chế phẩm xử lý loại bệnh hại ở những loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, cà phê...

Ngân hàng Nhà nước sẽ xoá sổ chính sách độc quyền vàng miếng SJC?

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1.2024, một số cơ chế quản lý thị trường vàng miếng SJC sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Bi hài lộ tẩy khi “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và các gameshow thao túng tâm lý khán giả

Bình An |

“Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” sau 9 tập đã nỗ lực phô trương cho khán giả thấy sự gắn kết, yêu thương nhau của dàn thí sinh tài năng, đa sắc. Thế nhưng, ở hậu trường lại là những cuộc khẩu chiến.

Xây cao tốc Nha Trang - Liên Khương sẽ sử dụng các giải pháp thiết kế công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Doanh nghiệp đề xuất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương với tổng số vốn hơn 27.400 tỉ đồng. Các địa phương xác định sẽ hạn chế tác động đến diện tích rừng chiếm dụng.

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Khu di tích 225 tỉ đồng mọc đầy cỏ hoang, không người qua lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được xây dựng quy mô, tuy nhiên, một thời gian dài không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy lối đi, một phần di tích như rừng hoang.

Sản lượng hơn 500.000 tấn, cà phê vẫn là nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cà phê vẫn đang là mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk cho người nông dân thu nhập ổn định, bất chấp việc sầu riêng, mắc ca được giá trong những năm qua.

Sản xuất lúa gạo chủ lực, nông dân Miền Tây vẫn chật vật, khó khăn

VÂN HI |

Mặc dù hiện nay sản xuất lúa gạo nước ta tăng trưởng cả về số lượng lẫn giá cả, tuy nhiên, tình trạng đất đai manh mún, sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại đã tạo ra nghịch lí nông dân làm ra hạt lúa vẫn chật vật, khó khăn.

Giúp người nông dân ở Tây Nguyên giải quyết bệnh hại ở cây trồng chủ lực

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người nông dân ở các tỉnh trên địa bàn khu vực Tây Nguyên sắp tới sẽ được các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu chế phẩm xử lý loại bệnh hại ở những loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, cà phê...