Hàng chục ngàn hecta cây trồng chủ lực ở Đắk Nông trước lộ trình chuyển đổi

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang có hàng chục ngàn hecta cây trồng chủ lực, lâu năm như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều... đang trồng sai vị trí, không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Những cây trồng này cần được chuyển đổi để mang lại hiệu quả, thu nhập cho người nông dân.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông đang có hàng chục ngàn hecta cây hồ tiêu, cà phê, điều... trồng sai vị trí nên không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Ảnh: Phan Tuấn
Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông đang có hàng chục ngàn hecta cây trồng như: Hồ tiêu, cà phê, điều... trồng sai vị trí nên không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Ảnh: Phan Tuấn

Nông dân chuyển đổi cây trồng

Trước đây, điều được xem là "cây xóa đói giảm nghèo" của tỉnh Đắk Nông. Thế nên, từ năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã chọn điều là một trong 4 loại cây trồng chủ lực của tỉnh cùng với cà phê, tiêu, cao su.

Nhiều năm qua cây điều liên tục mất mùa đã khiến cho người dân Đắk Nông mất niềm tin và đang có xu hướng chặt bỏ để chuyển sang cây trồng khác.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chí, ở xã Quảng Tân, vừa cắt hạ 2,5ha điều và dự định thay thế bằng cây sầu riêng.

"Trước đây, gia đình tôi trồng thuần cây điều. Thế nhưng, 3 năm liên tiếp mất mùa, nên không còn đủ để kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tôi phải chuyển đổi cây trồng để tìm nguồn thu nhập khác" - anh Chí cho hay.

Tương tự, nhận thấy cây điều không còn phù hợp, năm 2017, ông Đoàn Văn Trường, xã Đắk Ru (Đắk R'lấp), bắt đầu chuyển đổi dần sang trồng sầu riêng.

Vụ vừa rồi, ông có 100 cây sầu riêng cho thu chính, thu được 15 tấn quả bán với giá 80.000 đồng/kg. Đến nay, ông đã chuyển đổi 7hecta điều sang trồng sầu riêng.

Ông Trường cho biết, ông đã tìm hiểu kỹ thuật canh tác sầu riêng để có hướng phát triển bền vững. Điều ông lo lắng nhất hiện nay là đầu ra cho sầu riêng…

Theo ông Kiều Quí Diện, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức thì sản xuất nông nghiệp chịu tác động lớn của tiểu vùng khí hậu.

Trong một giai đoạn người dân đã trồng theo tự phát theo xu thế của thị trường. Hiện nay, khi phát hiện một số loại cây trồng không thích nghi với tiểu vùng khí hậu thì các ngành chức năng địa phương đang khuyến khích người dân chuyển đổi một cách phù hợp.

Xây dựng lộ trình chuyển đổi cây trồng

Ngành chức năng xác định, Đắk Nông có 21.725hecta cà phê, hồ tiêu, điều, cao su sản xuất ở những vùng không thích nghi với điều kiện tự nhiên, khí hậu cần chuyển đổi. Trong đó, có 17.673hecta cà phê và hồ tiêu, 1.033hecta điều, 3.019hecta cao su.

Liên quan đến việc này, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2030.

Cụ thể, hiện nay, trên toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 21.700 hecta cây lâu năm như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều... cần chuyển đổi. Đối với vấn đề này, tỉnh Đắk Nông xác định từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ chuyển đổi 6.252 hecta cà phê sang trồng cây ăn trái.

Đối với 950 hecta tiêu không phù hợp sẽ được tỉnh chuyển sang trồng ca cao, sầu riêng, mít; 291 hecta điều được chuyển sang trồng sầu riêng, bơ, cam, quýt, bưởi…

Với 1.041 hecta cao su không thích nghi, tỉnh cũng chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Các diện tích cây lâu năm không phù hợp còn lại, tỉnh chuyển đổi sau năm 2030.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, việc chuyển đổi cây trồng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để việc chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả, ngành Nông nghiệp sẽ đồng hành với người dân. Việc chuyển đổi cây trồng sẽ được thực hiện một cách bài bản, khoa học, tuân thủ quy hoạch, không mang tính tự phát.

"Ngành Nông nghiệp sẽ là cầu nối để tiêu thụ các loại cây trồng sau khi chuyển đổi, tạo liên kết bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ. Từ chuyển đổi cây trồng, tỉnh sẽ hình thành các vùng nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu, làm cơ sở kêu gọi đầu tư vào sơ chế, chế biến..." - lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đắk Nông chặt bỏ cây điều vì liên tục mất mùa

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông xác định cây điều là một trong 4 loại cây trồng chủ lực cùng với cây cà phê, cao su, hồ tiêu. Thế nhưng, hiện nay, ở địa phương này đang xảy ra tình trạng nhiều người dân chặt bỏ cây điều, để chuyển sang loại cây trồng khác.

Những loại cây trồng trong nhà hút ẩm đánh tan cái nóng mùa hè

THIỆN NHÂN (THEO BOLDSKY) |

Không khí ẩm dễ gây hư hại cho tường, trần nhà, kết hợp với hệ thống thông gió kém khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những loại cây trồng có thể tự hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí, kiểm soát độ ẩm và nấm mốc.

Đắk Nông đưa cây sầu riêng vào đúng quỹ đạo phát triển

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh diện tích cây sầu riêng tăng nhanh, vượt xa quy hoạch thì các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tập trung các giải pháp nhằm ổn định diện tích, bảo đảm chất lượng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm... giúp người nông dân.

Đắk Nông: Vỡ quy hoạch phát triển cây sầu riêng

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông quy hoạch đến năm 2025 sẽ phát triển 5.000ha sầu riêng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 6.139ha sầu riêng. Con số đã vượt xa so với quy hoạch nhưng dự báo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nông dân Đắk Nông đổ xô trồng sầu riêng, ôm mộng làm giàu

Phan Tuấn |

Cây sầu riêng đang là vua của các loại cây trồng khi vừa có giá bán cao lại được xuất khẩu chính ngạch đi thị trường Trung Quốc - nước có đông dân số nhất thế giới. Thế nên, nhiều người dân ở tỉnh Đắk Nông đã đổ xô đi trồng sầu riêng để nuôi mộng làm giàu.

Xuất hiện người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TP. Hồ Chí Minh - Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục thiệt hại và sớm kết thúc vụ án để các bị cáo khác sớm thi hành án, về với gia đình.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Ăn bánh sôcôla chứa ma túy hàng xóm cho, 3 trẻ em cấp cứu

Hương Giang |

Kết quả kiểm tra cho thấy, loại bánh khiến 3 trẻ em nhập viện cấp cứu chứa một loại ma túy mới, còn gọi là "sôcôla bay".

Nông dân Đắk Nông chặt bỏ cây điều vì liên tục mất mùa

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông xác định cây điều là một trong 4 loại cây trồng chủ lực cùng với cây cà phê, cao su, hồ tiêu. Thế nhưng, hiện nay, ở địa phương này đang xảy ra tình trạng nhiều người dân chặt bỏ cây điều, để chuyển sang loại cây trồng khác.

Những loại cây trồng trong nhà hút ẩm đánh tan cái nóng mùa hè

THIỆN NHÂN (THEO BOLDSKY) |

Không khí ẩm dễ gây hư hại cho tường, trần nhà, kết hợp với hệ thống thông gió kém khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những loại cây trồng có thể tự hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí, kiểm soát độ ẩm và nấm mốc.

Đắk Nông đưa cây sầu riêng vào đúng quỹ đạo phát triển

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh diện tích cây sầu riêng tăng nhanh, vượt xa quy hoạch thì các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tập trung các giải pháp nhằm ổn định diện tích, bảo đảm chất lượng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm... giúp người nông dân.

Đắk Nông: Vỡ quy hoạch phát triển cây sầu riêng

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông quy hoạch đến năm 2025 sẽ phát triển 5.000ha sầu riêng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 6.139ha sầu riêng. Con số đã vượt xa so với quy hoạch nhưng dự báo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nông dân Đắk Nông đổ xô trồng sầu riêng, ôm mộng làm giàu

Phan Tuấn |

Cây sầu riêng đang là vua của các loại cây trồng khi vừa có giá bán cao lại được xuất khẩu chính ngạch đi thị trường Trung Quốc - nước có đông dân số nhất thế giới. Thế nên, nhiều người dân ở tỉnh Đắk Nông đã đổ xô đi trồng sầu riêng để nuôi mộng làm giàu.