Hoà Bình xem xét cho mỏ đá nhiều tai tiếng hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hoà Bình cho phép mỏ đá Hang Voi tại huyện Lạc Thuỷ hoạt động trở lại. Đây là mỏ đá từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.

Ngày 29.11, UBND huyện Lạc Thuỷ xác nhận, Sở TNMT tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản số 4745 về việc xem xét, cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng Hòa Bình được hoạt động trở lại.

Văn bản nêu rõ, qua kiểm tra Công ty đã hoàn thành thi công cải tạo tuyến đường đi bộ lên núi thành tuyến đường di chuyển thiết bị máy móc có chiều rộng tối thiểu 6m lên đến đỉnh ở mức cao độ +170m, thực hiện bạt đỉnh tạo mặt bằng ở mức cao độ +170m. Đồng thời, thi công tạo diện khai thác tại cao độ +230m, cậy bẩy, phá đá (gồm cả đá om, đá treo) tạo ổn định mái dốc sườn tầng phía đông bắc của mỏ...

Theo đánh giá của Sở TNMT tỉnh Hoà Bình, đơn vị này đã cơ bản khắc phục xong các vấn đề tồn tại, vi phạm được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra. Công ty đã thực hiện nghiêm túc, nộp đầy đủ số tiền xử phạt vi phạm hành chính, chấp hành nghiêm túc thông báo dừng hoạt động của UBND tỉnh; đã rà soát, đầu tư, nâng cấp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

a
Nham nhở vách núi dựng đứng tại mỏ đá Hang Voi. Ảnh: Minh Chuyên

Trên cơ sở đó, Sở TNMT tỉnh Hoà Bình đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Hòa Bình được hoạt động khai thác trở lại theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

Yêu cầu công ty sau khi được phép hoạt động trở lại, thực hiện việc nổ mìn thử nghiệm, đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn để tính toán hiệu chỉnh, thiết kế nổ mìn, hướng nổ mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đường dây điện 500/220 KV và nhà ở, công trình gần khu vực mỏ đá.

A
Tuyến đường di chuyển thiết bị máy móc của mỏ đá chưa hình thành rõ ràng như báo cáo nêu. Ảnh: Minh Chuyên.

Ngày 28.11, quan sát thực tế của PV Báo Lao Động cho thấy, tuyến đường di chuyển thiết bị máy móc của mỏ đá không rõ ràng như báo cáo nêu. Tại mỏ đá còn nhiều vị trí đã qua khai thác tạo thành vách núi dựng đứng.

Bên cạnh đó, khu vực mỏ đá Hang Voi nằm cách khu dân cư khoảng hơn 400 mét. Đặc biệt, mỏ đá này nằm cách Trung tâm hành chính của huyện Lạc Thuỷ khoảng hơn 1 km, từ trụ sở UBND huyện Lạc Thuỷ có thể quan sát mỏ đá này.

a
Máy móc thiết bị tại mỏ đá Hang Voi. Ảnh: Minh Chuyên

Trước thông tin mỏ đá Hang Voi sắp hoạt động trở lại, ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ - cho biết: "Việc này do quyết định của cấp trên. Người dân mong muốn mỏ đá khi nổ mìn thì nổ nhỏ hơn trước, không để xảy ra bụi bẩn ô nhiễm. Nếu còn ảnh hưởng, người dân sẽ tiếp tục kiến nghị không cho mỏ đá này hoạt động nữa".

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về những bất cập trong hoạt động của mỏ đá này. Cụ thể, nhiều người dân ở thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ bức xúc, bất an trước việc mỏ đá Hang Voi nổ mìn làm nứt nhà cũng như ảnh hưởng đến sản xuất.

Người dân bất an “tố” mỏ đá làm nứt nhà được Báo Lao Động phản ánh vào tháng 3.2022. Ảnh: Minh Nguyễn.
Người dân bất an “tố” mỏ đá làm nứt nhà được Báo Lao Động phản ánh vào tháng 3.2022. Ảnh: Minh Chuyên.

Quá trình hoạt động, mỏ đá này cũng từng mắc nhiều sai phạm. Vào tháng 11.2021, đơn vị này bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt số tiền 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu nếu không thực hiện khắc phục xong những tồn tại và chấp hành theo quy định về khai thác cắt tầng thì sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tạm dừng khai thác theo quy định.

Ngày 20.3, tại mỏ đá Hang Voi đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân 48 tuổi, quê Hà Nam tử vong.

Đến ngày 5.4, UBND tỉnh Hoà Bình đã có văn bản tạm dừng việc khai thác khoáng sản của mỏ đá này. Sau đó, Sở Công Thương tỉnh Hoà Bình cũng đã có thông báo về việc tạm dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 6.4.

Video ghi nhận thực tế tại mỏ đá Hang Voi.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Một chủ mỏ đá ở Thanh Hóa bị đá đè tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong khi đang lái máy xúc dọn dẹp ở mỏ đá, một chủ mỏ đá (ở Thanh Hóa) đã không may bị đá đè tử vong.

Dân kêu cứu vì mỏ đá gây sạt lở, nguy cơ nuốt trọn đường dân sinh

THANH TUẤN |

Ngày 19.10, ông Võ Lê Xuân Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tham mưu cho UBND huyện để có hướng xử lý, khắc phục sạt lở tại mỏ đá Mang Yang Trang Đức trên địa bàn.

Hoà Bình đình chỉ hoạt động mỏ đá nhiều tai tiếng

Minh Nguyễn |

Mỏ đá mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và vừa xảy vụ tai nạn lao động chết người ở huyện Lạc Thuỷ đã bị dừng hoạt động.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Một chủ mỏ đá ở Thanh Hóa bị đá đè tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong khi đang lái máy xúc dọn dẹp ở mỏ đá, một chủ mỏ đá (ở Thanh Hóa) đã không may bị đá đè tử vong.

Dân kêu cứu vì mỏ đá gây sạt lở, nguy cơ nuốt trọn đường dân sinh

THANH TUẤN |

Ngày 19.10, ông Võ Lê Xuân Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tham mưu cho UBND huyện để có hướng xử lý, khắc phục sạt lở tại mỏ đá Mang Yang Trang Đức trên địa bàn.

Hoà Bình đình chỉ hoạt động mỏ đá nhiều tai tiếng

Minh Nguyễn |

Mỏ đá mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và vừa xảy vụ tai nạn lao động chết người ở huyện Lạc Thuỷ đã bị dừng hoạt động.