Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Dân chặn đường vào mỏ đá vì ô nhiễm

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc hàng chục người dân tại xóm Tân Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình tập trung tại tuyến đường ra vào của mỏ đá Lộc Môn thuộc Công ty TNHH Thương mại Nam Phương (Công ty Nam Phương), để phản đối việc mỏ đá này gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 29.12, PV có mặt tại xóm Tân Sơn. Theo ghi nhận, có hàng chục người dân dùng nhiều vật dụng như xe máy, bàn ghế để ngồi trước lối ra của mỏ đá Lộc Môn. Phía bên trong mỏ đá đang có nhiều máy móc, phương tiện hoạt động tạo nên tiếng ồn rất lớn.

Qua quan sát, khu vực mỏ đá Lộc Môn nằm ngay gần đường Hồ Chí Minh, xung quanh là khu dân cư với hàng trăm hộ dân sinh sống, nhiều hộ gia đình chỉ cách mỏ đá khoảng 100 mét.

Hình ảnh nổ mìn, bụi bẩn từ mỏ đá được người dân ghi lại vào thời điểm ngày 20 và 28.12.

Trao đổi với PV, những người dân nơi đây cho biết, mỏ đá Lộc Môn từng gây ô nhiễm và bị đình chỉ vào hồi tháng 4.2023, khoảng 3-4 tháng gần đây đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, quá trình khai thác đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Ông Cường - người dân tham gia chặn lối vào mỏ đá - thông tin, ngày 20.12, mỏ đá nổ mìn, bụi bay mù mịt, bao trùm cả khu vực rộng lớn. Ngay sau đó, chính quyền đã xuống lập biên bản và yêu cầu khắc phục.

"Đến ngày 28.12, mỏ đá Lộc Môn tiếp tục nổ mìn làm phát tán bụi, gây ô nhiễm. Sau đó, chiều cùng ngày (28.12), người dân đã tập trung ra khu vực lối vào mỏ đá để yêu cầu đơn vị phải có biện pháp khắc phục và tạm dừng hoạt động" - người dân xóm Tân Sơn cho hay.

Toàn cảnh mỏ đá Lộc Môn. Ảnh: Minh Nguyễn
Toàn cảnh mỏ đá Lộc Môn. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo người dân, nhiều lần bụi bay ra trùm hết cả đường, xe đi phải bật đèn. Việc nổ mìn gây ra bụi bặm, cây cối không phát triển được. Trẻ con không có chỗ chơi, nhà lau liên tục, ngồi một lúc là có bụi dày đặc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Viết Thường - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn - xác nhận sự việc và cho biết, trưa 28.12, mỏ đá đã nổ mìn gây bụi bặm, dẫn đến việc người dân có ý kiến và yêu cầu hỗ trợ bồi thường thiệt hại về sức khoẻ, hoa màu. Chính quyền địa phương đã có mặt, lập biên bản, yêu cầu mỏ đá dừng hoạt động nổ mìn.

Theo lãnh đạo xã Liên Sơn, đến trưa 29.12, người dân tiếp tục đến khu vực cổng mỏ đá để chặn đường, chính quyền địa phương cùng với lực lượng Công an đến để đảm bảo an ninh trật tự. Đối với hoạt động của mỏ đá, UBND xã sẽ có báo cáo gửi lên cấp trên.

a
Mỏ đá rất gần khu dân cư, mỗi khi nổ mìn gây bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Từng bị đình chỉ vì hàng loạt các vi phạm

Ngày 15.3, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế của tình hình hoạt động khai thác chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Nam Phương tại mỏ đá Lộc Môn.

Kết quả cho thấy, vào các ngày 6, 17 tháng 1 và ngày 6, 13 tháng 3 năm 2023, Công ty Nam Phương sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá có phát sinh bụi làm ảnh hưởng đến các hộ dân thôn Tân Sơn và thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn.

a
Người dân bức xúc trước tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại thời điểm kiểm tra, hoạt động khai thác của Công ty Nam Phương không đảm bảo theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng thẩm định. Ngoài ra, còn vi phạm hành chính với các hành vi không lắp đặt trạm cân tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan...

Theo UBND huyện Lương Sơn, Công ty Nam Phương đã nhiều lần để xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình nổ mìn khai thác đá, gây bụi bao trùm lên khu vực xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gây bức xúc cho nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất trật tự an ninh nông thôn.

Hoa màu của người dân bị bám đầy bụi bẩn. Ảnh: Minh Nguyễn
Hoa màu của người dân bị bám đầy bụi bẩn. Ảnh: Minh Nguyễn

Đến đầu tháng 4.2023, UBND tỉnh Hoà Bình đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Lương Sơn và Công ty Nam Phương tạm dừng việc khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lộc Môn.

Yêu cầu, Công ty Nam Phương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của bụi trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực mỏ đá. Thỏa thuận với các hộ dân bị ảnh hưởng về phương án bồi thường, hỗ trợ các thiệt hại do việc khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá gây ra.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mỏ đá đóng cửa "trên giấy", chính quyền có thờ ơ?

Xuyên Đông |

Nhiều mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai hết hạn gần 10 năm chưa hoàn thổ tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng, việc đóng cửa các mỏ đá này vẫn chỉ thực hiện "trên giấy".

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Hoà Bình xem xét cho mỏ đá nhiều tai tiếng hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hoà Bình cho phép mỏ đá Hang Voi tại huyện Lạc Thuỷ hoạt động trở lại. Đây là mỏ đá từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.

Sương mù xuất hiện dày đặc tại TPHCM ngày cuối năm

Nguyên Chân |

TPHCM - Sương mù xuất hiện dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, những tòa nhà cao tầng như Bitexco, Landmark 81,... trở nên mờ ảo khi bị sương mù bao phủ.

Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thay đổi trong năm 2024

Nhóm PV |

Năm 2024 sẽ có những thay đổi nào về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Để thông tin chi tiết tới quý vị độc gỉả, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Cty Luật TNHH YouMe.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Phá đường dây mại dâm "hotgirl" giá hàng nghìn USD/lần, do một phi công cơ trưởng điều hành

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 31.12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thêm một đường dây mại dâm gồm các tiếp viên trẻ đẹp, hoạt động tại chung cư cao cấp, do một phi công cơ trưởng tham gia điều hành.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Theo công bố, mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội 205 triệu đồng, tại Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng, với Bắc Giang mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở doanh nghiệp vốn FDI.

Mỏ đá đóng cửa "trên giấy", chính quyền có thờ ơ?

Xuyên Đông |

Nhiều mỏ đá trên địa bàn huyện Quốc Oai hết hạn gần 10 năm chưa hoàn thổ tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng, việc đóng cửa các mỏ đá này vẫn chỉ thực hiện "trên giấy".

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Hoà Bình xem xét cho mỏ đá nhiều tai tiếng hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hoà Bình cho phép mỏ đá Hang Voi tại huyện Lạc Thuỷ hoạt động trở lại. Đây là mỏ đá từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.