Theo đó, trong tháng 7.2023, dầu thô của Nga đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng, vượt qua giá trần của nhóm G-7. Giá bình quân gia quyền đối với xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã tăng 8,84 USD/thùng lên 64,41 USD/thùng.
IEA cho biết, Nga được hưởng lợi từ giá dầu thế giới lên cao cũng như thu hẹp chiết khấu đối với các sản phẩm dầu thô và dầu mỏ của quốc gia. Quốc gia này thu về 15,3 tỉ USD từ xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu trong tháng 7.2023, tăng gần 20% so với tháng trước.
Tuy nhiên, doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm hơn 20% so với một năm trước đó. Dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của ngân sách nhà nước Nga, vốn đang gặp khó khăn do xung đột với Ukraina và lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo IEA, mức chiết khấu của hỗn hợp dầu Urals chính của Nga này so với dầu Brent đã thu hẹp khoảng 4 USD/thùng/ngày, mặc dù giá xác định tại Biển Bắc đã tăng 5 USD/thùng trong tháng 7 so với tháng 6.2023. Ước tính này dựa trên giá FOB, không bao gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm.
IEA cho biết: “Sự chênh lệch giá đã phản ánh căng thẳng nguồn cung ngày càng gia tăng sau khi OPEC+ cắt giảm nguồn cung”.
Xuất khẩu dầu thô của Nga giảm trong bối cảnh hạn chế sản xuất và tăng nguồn cung cho thị trường nội địa sau đợt bảo trì các nhà máy lọc dầu.
Nguồn cung dầu thô hàng ngày đã giảm 200.000 thùng xuống 4,6 triệu thùng. Dữ liệu của IEA cho thấy sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ giảm bớt, nhưng những Nga này vẫn chiếm khoảng 80% số lô hàng.
Theo IEA, sự sụt giảm trong lượng dầu thô đã được bù đắp bằng dòng sản phẩm cao hơn, cho phép Nga duy trì tổng lượng dầu xuất khẩu ở mức 7,3 triệu thùng/ngày như tháng 6.
Theo ước tính, sản lượng dầu thô của Nga ở mức 9,4 triệu thùng/ngày trong tháng 7 - giảm 50.000 thùng so với tháng 6. Điều đó có nghĩa, Nga đã “tuân thủ quá mức” cam kết cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày so với mức cơ sở hồi tháng 2.
Ngoài việc hạn chế sản lượng, Nga cũng cam kết giảm nguồn cung ở nước ngoài 500.000 thùng/ngày trong tháng này và sẽ xuống 300.000 thùng/ngày vào tháng 9.2023.