Doanh nghiệp nông sản Gia Lai không đồng tình với mức ngưỡng rủi ro thuế

THANH TUẤN |

Quyết định 2080 của Cục Thuế Gia Lai gây ra nhiều phản ứng trái chiều và ý kiến phản đối trong cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh nông sản, do việc ban hành tỉ lệ ngưỡng rủi ro về thuế có thể khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn.

Ngày 2.11, ông Lê Minh Nhựt - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến Quyết định 2080/QĐ-CTGLA-KG về việc ban hành mức ngưỡng rủi ro về thuế trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại, hiện ngành thuế đang vận động doanh nghiệp đóng thuế là chính, chứ chưa bắt buộc hoặc yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện ngay.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Gia Lai gửi Quyết định số 2080 đến một số doanh nghiệp kinh doanh, thu mua nông sản trên địa bàn. Theo Quyết định, với ngành nghề kinh doanh là mặt hàng nông sản như cà phê, tiêu và mì lát thì lợi nhuận trên tổng doanh thu phải tối thiểu là 0,55%. Nếu doanh nghiệp nào khai báo thấp hơn mức 0,55% thì Cục Thuế tỉnh Gia Lai sẽ đưa vào danh sách ngưỡng rủi ro về thuế, chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Trước sự việc trên, anh T - một doanh nghiệp chuyên thu mua cà phê trên địa bàn Gia Lai - cho biết: “Cục Thuế tỉnh gọi điện, yêu cầu chúng tôi lên cơ quan để giải trình việc đóng thuế. Tuy nhiên, việc đưa ra mức lợi nhuận 0,55% là cao và bất hợp lý”.

Nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản cũng phải chịu gánh lỗ vì tình hình biến động của thị trường. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản cũng phải gánh lỗ vì tình hình biến động của thị trường. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhiều năm qua, doanh nghiệp lợi nhuận bao nhiêu thì sẽ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp bấy nhiêu (tính thuế 20% vào phần lợi nhuận). Việc kinh doanh nông sản có khi lời, khi lỗ tùy theo biến động thị trường, Cục Thuế tỉnh Gia Lai không thể khiên cưỡng, chủ quan ấn định mức 0,55% lợi nhuận. Cục thuế các tỉnh, thành khác cũng không đưa ra mức lợi nhuận ấn định như vậy”, anh T nói.

Bà H, doanh nghiệp thu mua nông sản tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, với Quyết định 2080, nếu áp dụng, doanh nghiệp phải nộp thuế cao hơn so với mọi năm từ 15-20 lần. Doanh nghiệp nông sản phải luôn đóng thuế dù công việc kinh doanh lời hay lỗ. Thực tế việc thu mua, buôn bán nông sản cần nguồn vốn lớn nhưng tùy theo giá cả biến động thị trường để kiếm lợi nhuận. Nhiều giai đoạn doanh nghiệp gồng lưng gánh lỗ, bởi giá thành cao hơn giá bán, trong khi các hợp đồng đặt hàng đã ký rồi.

Nếu doanh nghiệp khai báo mức lợi nhuận dưới 0,55%, sẽ bị đưa vào danh sách chịu rủi ro về thuế, thường xuyên bị cơ quan thuế xuống thanh kiểm tra. Theo bà H, ngưỡng rủi ro về thuế chỉ dành cho các đơn vị có dấu hiệu gian lận thuế, trốn thuế… Còn các doanh nghiệp làm ăn, hoạt động bình thường, ổn định lâu năm không nên đưa vào ngưỡng rủi ro vì sẽ ảnh hưởng đế thương hiệu, uy tín của họ đối với bạn hàng, ngân hàng khó giải ngân hoặc vay vốn.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Minh Nhựt – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, Quyết định số 2080 đưa ra dựa trên căn cứ số liệu mặt bằng chung của các doanh nghiệp nông sản về doanh thu, tỉ lệ lợi nhuận, các số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, mức độ chính xác cao. Sau đó, Cục Thuế tỉnh mới ban hành tỉ lệ % lợi nhuận tối thiểu đối với doanh nghiệp nông sản.

“Cục Thuế tỉnh Gia Lai sẽ ghi nhận các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp nông sản. Hiện Cục chỉ mới vận động, thuyết phục các doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm đóng thuế, thực hiện nghĩa vụ để tăng ngân sách nhà nước, chứ công văn chưa yêu cầu đưa ra áp dụng thực hiện ngay”, ông Nhựt nói.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Có nên giảm 2% thuế VAT cho tất cả lĩnh vực?

Minh Ánh |

Doanh nghiệp cho rằng, cần áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các mặt hàng để “gỡ khó” cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, có nhiều lý do không nên áp dụng tràn lan chính sách này.

Doanh nghiệp bị áp thuế 45 tỉ đồng dù doanh thu chỉ đạt 100 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng dù đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chi cục thuế ở Hoà Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại

Minh Nguyễn |

Trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) được đầu tư xây dựng gần 60 tỉ đồng, tuy nhiên từ cuối tháng 9.2023 đến nay đang bị bỏ trống vì không có lối đi.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Huấn luyện viên Park Hang-seo viết tâm thư gửi ông Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết tâm thư gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung khi nhà cầm quân 72 tuổi sắp sửa chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính: Cần có mức chi phí đủ cho cửa hàng xăng dầu hoạt động

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, ông không đồng tình thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, bởi cần phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước với mặt hàng này. Đồng thời, cần có mức chi phí đủ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động.

Có nên giảm 2% thuế VAT cho tất cả lĩnh vực?

Minh Ánh |

Doanh nghiệp cho rằng, cần áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các mặt hàng để “gỡ khó” cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, có nhiều lý do không nên áp dụng tràn lan chính sách này.

Doanh nghiệp bị áp thuế 45 tỉ đồng dù doanh thu chỉ đạt 100 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng dù đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chi cục thuế ở Hoà Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại

Minh Nguyễn |

Trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) được đầu tư xây dựng gần 60 tỉ đồng, tuy nhiên từ cuối tháng 9.2023 đến nay đang bị bỏ trống vì không có lối đi.