Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

Ngày 3.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến vẫn còn băn khoăn về thời điểm thông qua dự án Luật khi còn nhiều ý kiến khác nhau.

Đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Giang) đánh giá cao Ban soạn thảo đã thể hiện tinh thần cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu khá đầy đủ các ý kiến tham gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình kỳ họp lần này.

Đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang). Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Giang). Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua dự thảo luật một cách thận trọng, song cũng phải hết sức khẩn trương để giải quyết càng sớm càng tốt những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra bởi những bất cập của Luật Đất đai hiện hành. Đồng thời, tránh những khó khăn phát sinh do tâm lý chờ đợi Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành bảo đảm đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn Đà Nẵng) - cho rằng, dự thảo luật lần này đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tại các kỳ họp trước.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo luật trình tại kỳ họp lần này, đại biểu thấy còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất như trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này” - đại biểu Nguyễn Duy Minh nêu ý kiến.

Đại biểu Bế Trung Anh (đoàn Trà Vinh) đề nghị Quốc hội cân nhắc rất cẩn trọng trong việc thông qua khi còn quá nhiều ý kiến khác nhau trong luật, thể hiện ở việc này nhiều điều đang để ở tình trạng là 2 chọn 1.

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đề nghị đây là một đạo luật hết sức quan trọng cho nên cần phải hết sức cẩn trọng. Nếu như chúng ta thảo luận ngày hôm nay chưa thống nhất nhiều vấn đề phức tạp thì cân nhắc để tiếp tục nghiên cứu ở kỳ họp sau.

Liên quan đến thời điểm thông qua luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho hay, có một số đại biểu cho rằng rất cấp bách là đúng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo luật và báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đại biểu Nguyễn Trường Giang đồng ý với ý kiến nhận định của Ban Thường vụ Quốc hội “cho đến nay nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Trong quá trình rà soát, tiếp tục phát sinh các vấn đề, chính sách mới còn ý kiến khác nhau do phạm vi của Luật Đất đai rất quan trọng, liên quan mật thiết chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác”.

Với nhận định này và với dự thảo luật rất nhiều phương án trình ra Quốc hội, rất nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng cần phải rất thận trọng.

"Nếu như chúng ta sửa đổi không nghiên cứu một cách thấu đáo sẽ dẫn đến những vướng mắc khác sau khi luật có hiệu lực" - ông Trường Giang nêu ý kiến.

Vương Trần - Giang Linh
TIN LIÊN QUAN

Tránh tình trạng cứ có dự án, quy hoạch là tự động tăng giá đất

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, xác định được 2 nguyên tắc trong xác định bồi thường giá đất sẽ không tạo ra nhầm lẫn trong bồi thường giải phóng mặt bằng; tránh được tình trạng cứ có dự án, có quy hoạch là giá đất mặc sức tăng.

Có doanh nghiệp phải "đi đêm" để thỏa thuận giá đất cao hơn

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội dẫn chứng về trường hợp doanh nghiệp phải mất nhiều năm để thỏa thuận, có trường hợp phải "đi đêm" để thỏa thuận với giá đất cao hơn, thiếu công bằng với số còn lại khi thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chỉ thu hồi đất trong trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liệt kê các trường hợp thu hồi đất có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng thực hiện, đồng thời, khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Bán xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp nói "không hợp lý"

Cường Ngô |

Hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn hàng giả, trốn thuế. Tuy nhiên, có doanh nghiệp bán lẻ cho rằng, điều này không cần thiết, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ thủ tiêu chứng cứ ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi biết đàn em bị bắt giữ lúc rút 800 triệu đồng, Nguyễn Minh Thành - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ đã chỉ đạo đồng phạm thủ tiêu loạt chứng cứ.

Đường cửa ngõ phía Đông TPHCM sắp được chi hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường Nguyễn Thị Định nằm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT) đề xuất nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỉ đồng.

Dàn cảnh mua cà phê rồi cướp điện thoại giữa ban ngày

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại cảnh 2 thanh niên vào tiệm cà phê ở TP Rạch Giá (Kiên Giang), 1 người ngồi đợi trên xe máy, 1 người vào mua rồi lợi dụng người bán sơ hở đã cướp điện thoại và tẩu thoát.

Tránh tình trạng cứ có dự án, quy hoạch là tự động tăng giá đất

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, xác định được 2 nguyên tắc trong xác định bồi thường giá đất sẽ không tạo ra nhầm lẫn trong bồi thường giải phóng mặt bằng; tránh được tình trạng cứ có dự án, có quy hoạch là giá đất mặc sức tăng.

Có doanh nghiệp phải "đi đêm" để thỏa thuận giá đất cao hơn

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội dẫn chứng về trường hợp doanh nghiệp phải mất nhiều năm để thỏa thuận, có trường hợp phải "đi đêm" để thỏa thuận với giá đất cao hơn, thiếu công bằng với số còn lại khi thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chỉ thu hồi đất trong trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liệt kê các trường hợp thu hồi đất có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng thực hiện, đồng thời, khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.