Doanh nghiệp bị áp thuế 45 tỉ đồng dù doanh thu chỉ đạt 100 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng dù đang gặp rất nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp phải gồng mình với các khoản thuế

Chiều 31.10, phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam) nhắc nhiều đến vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.

Theo đại biểu, nhiều doanh nghiệp cho biết những khó khăn hiện nay rất lớn. Đặc biệt là khả năng tiếp cận nguồn vốn vay, gánh nặng thuế và giá cả biến động, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc tiếp cận các nguồn vốn vay hiện nay rất khó khăn, nhất là các khoản vay trung và dài hạn do điều kiện vay nghiêm ngặt, thủ tục phức tạp, hầu hết chỉ có thể tiếp cận được khoản vay ngắn hạn.

Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, các khoản thu của doanh nghiệp chậm được thu hồi, hàng tồn kho lớn, chậm luân chuyển. Các ngân hàng hầu như không chấp nhận những tài sản này để làm tài sản đảm bảo, đây chính là rào cản rất lớn để các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay.

Nguồn vốn khan hiếm, đơn hàng ít, hàng tồn kho và luân chuyển chậm; các chính sách thuế chưa đồng hành cùng những khó khăn của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp phải gồng mình với các khoản thuế, ngay cả việc áp thuế, cách tính thuế gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại biểu ví dụ như ở Quảng Nam có một doanh nghiệp sân golf có diện tích trên 60 ha, doanh thu 100 tỉ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỉ đồng. Doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn và cũng đã kiến nghị rất nhiều lần, vì cách tính thuế là áp thuế theo tuyến đường chính trên diện tích cả 60 ha thì doanh nghiệp không thể chịu nổi.

Bên cạnh đó, giá cả thị trường thường xuyên biến động và tăng cao, nhất là giá cả vật liệu xây dựng, nhân công, trong khi nhiều đơn giá của Nhà nước chậm thay đổi và còn quá thấp.

Các doanh nghiệp xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, phải thi công cầm chừng, chấp nhận chịu phạt chậm tiến độ, còn hơn là để thua lỗ vì giá cả tăng cao. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Từ những thực trạng trên, đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến những khó khăn của doanh nghiệp để có những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực hơn.

Doanh nghiệp đang thiếu vốn nghiêm trọng, Chính phủ cần thiết kế các gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trước mắt là cần tập trung khơi thông nguồn vốn từ ngân hàng thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay vốn.

Đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Thắng

Xem xét, đánh giá lại cơ chế, thủ tục cho vay

Đại biểu Trần Chí Cường (Đoàn TP Đà Nẵng) cho rằng, khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại, lãi suất cho vay vẫn còn cao, biên độ giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động vốn bình quân còn lớn.

Ngoài ra, cơ chế cho vay còn phức tạp, làm giảm sức hấp dẫn của việc vay vốn hoặc do khả năng nhận đơn hàng đầu ra bị giảm sút, doanh nghiệp không còn nhu cầu vay vốn.

Do đó, đại biểu đề nghị, bên cạnh việc xem xét, điều chỉnh hạ lãi suất thì cần xem xét, đánh giá lại cơ chế, thủ tục cho vay cũng như việc quản lý định hướng tín dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế.

Theo đại biểu, điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi một cách nhanh chóng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.

Cùng nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Dương) đề nghị Chính phủ cần phân tích, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng việc nới lỏng điều kiện cho vay. Đồng thời có các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH đề nghị đánh giá việc mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm, đánh giá ý kiến cho rằng, tâm trạng của một bộ phận xã hội là mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa".

Bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Đề nghị tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm việc cho người lao động

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1.7.2024 - cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

Trung tâm y tế 50 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp trầm trọng

NHÓM PV |

TPHCM - Trung tâm Y tế quận Gò Vấp có tuổi đời gần 50 năm, sau thời gian dài hoạt động, hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của trung tâm xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Giáo viên dạy môn phụ đặt nhiều hy vọng vào cải cách tiền lương

MỸ LY - HOÀNG CHÂU |

Dự kiến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, mức lương mới của giáo viên sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Với những dấu hiệu tích cực này, giáo viên trên cả nước, nhất là thầy cô dạy các môn phụ, đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Điền kinh Việt Nam chuyển giao lực lượng, chờ thay đổi tích cực năm 2024

HOÀI VIỆT |

Năm 2024 sẽ là thời điểm để điền kinh Việt Nam thay đổi, từ đó có lực lượng mới hướng đến SEA Games 33 năm 2025 và xa hơn là ASIAD 20 năm 2026.

Công đoàn phối hợp đòi quyền lợi cho công nhân bị tai nạn lao động

THÀNH AN |

Ngày 1.11, Sở LĐTBXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức buổi làm việc để giải quyết đơn của ông Lưu Chí Hiếu (sinh năm 1973) về việc Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 chưa thanh toán chế độ tai nạn lao động (TNLĐ). Ông Nguyễn Trung Ngạn - Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động LĐLĐ tỉnh tham gia hỗ trợ cho người lao động đòi quyền lợi.

Khám phá chợ Đông Ba nổi tiếng bậc nhất xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với lịch sử 124 năm hình thành và phát triển, chợ Đông Ba có hàng nghìn lô hàng và vô số mặt hàng khác nhau. Du khách đến Huế thường ghé khu chợ này để tham quan, khám phá, thưởng thức đặc sản hay mua quà lưu niệm.

ĐBQH đề nghị đánh giá việc mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm, đánh giá ý kiến cho rằng, tâm trạng của một bộ phận xã hội là mong "kinh tế như hôm nay, còn đạo đức như ngày xưa".

Bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu kinh tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Đề nghị tăng lương tối thiểu, giảm giờ làm việc cho người lao động

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đề nghị, Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1.7.2024 - cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.