Diêm Thống Nhất rẽ hướng nào sau khi dừng sản xuất diêm?

Minh An |

Ngoài sản xuất diêm và bật lửa, Công ty Diêm Thống Nhất còn đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Mới đây, thông tin Diêm Thống Nhất dừng sản xuất diêm khiến dư luận chú ý bởi đây là thương hiệu Việt lâu đời (hơn 60 năm), từng rất thân thuộc với nhiều gia đình Việt Nam.

Tuy nhiên, “cái chết” của mảng diêm đã được Diêm Thống Nhất trù liệu ngay từ năm 2014 - thời điểm công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ở thời điểm đó, trong bản công bố thông tin khi niêm yết, Diêm Thống Nhất đã cho biết mặt hàng chính của công ty là diêm hộp các loại sử dụng cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, bao bì carton.

Sản phẩm Diêm Thống Nhất đã có thương hiệu lâu năm, nhưng là mặt hàng tiêu dùng thông thường, tính thương mại kém, giá trị thấp, có nhiều sản phẩm thay thế…

Trong khi đó, mặt hàng bao bì carton, trên thị trường có rất nhiều công ty, xí nghiệp, các cơ sở nhỏ lẻ hoạt động cùng ngành nghề, lĩnh vực nên mức độ cạnh tranh cao.

Hơn nữa, với việc Việt Nam tham gia WTO, thị trường ngành in bao bì sẽ được mở cửa cho các công ty nước ngoài có trình độ kỹ thuật và máy móc hiện đại, tăng sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước.

Có lẽ bởi thế mà Diêm Thống Nhất đã sớm bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ vào đăng ký kinh doanh.

Trong phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Diêm Thống Nhất thông qua ngày 20.6.2020, trong năm nay, công ty tập trung vào sản xuất bao bì carton, bật lửa Thống Nhất, cho thuê nhà xưởng, buôn bán diêm tiêu dùng, vật tư nguyên liệu và bật lửa Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

Trong năm 2020, Diêm Thống Nhất đặt mục tiêu doanh thu 150 tỉ đồng, lãi sau thuế 2 tỉ đồng, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/tháng.

Liên quan tới việc kinh doanh bất động sản, Diêm Thống Nhất từng có kế hoạch hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình xây dựng dự án Tổ hợp văn phòng, thương mại và nhà ở Thống Nhất tại địa chỉ 670 Ngô Gia Tự mà công ty đang đóng trụ sở. Toàn bộ nhà xưởng của Diêm Thống Nhất sẽ được chuyển về Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ ở Yên Phong, Bắc Ninh.

Tuy nhiên, việc hợp tác này bất thành. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Diêm Thống Nhất có ghi nhận Diêm Thống Nhất đã chuyển trả Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình 5 tỉ đồng tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện dự án tại 670 Ngô Gia Tự, Long Biên.

Trong một diễn biến khác, ngày 15.11.2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Diêm Thống Nhất đã thông qua việc phát hành thêm 2,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty lên 50 tỉ đồng (hiện nay là 22 tỉ đồng).

Có lẽ, việc tăng vốn là bước chuẩn bị cho những ngã rẽ mới của Diêm Thống Nhất sau khi khai tử việc sản xuất mảng diêm. Rất có thể, Diêm Thống Nhất sẽ lấn sân sang mảng kinh doanh bất động sản và vận tải đường bộ mà công ty đã đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 năm tồn tại, tài sản của Diêm Thống Nhất có gì?

Cẩm Thư |

Ngày 21.10, Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất sẽ chính thức hủy niêm yết trên sàn UPCOM và ngừng sản xuất mảng diêm. Sau hơn 60 năm tồn tại (1956), đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt 59,8 tỉ đồng, doanh thu hơn 137 tỉ đồng nhưng lợi nhuận ròng lại rất khiêm tốn.

Những hình ảnh có "1-0-2" trong nhà máy Diêm Thống Nhất

Đặng Dung Anh |

Hình ảnh nhà máy Diêm Thống Nhất tấp nập với hàng nghìn công nhân sản xuất ngày đêm đã lùi xa vào quá khứ. Que diêm năm nào dần tắt để nhường chỗ cho những thứ tiện lợi hơn.

"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Phạm Dung - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ vẫn tồn tại.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hơn 60 năm tồn tại, tài sản của Diêm Thống Nhất có gì?

Cẩm Thư |

Ngày 21.10, Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất sẽ chính thức hủy niêm yết trên sàn UPCOM và ngừng sản xuất mảng diêm. Sau hơn 60 năm tồn tại (1956), đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt 59,8 tỉ đồng, doanh thu hơn 137 tỉ đồng nhưng lợi nhuận ròng lại rất khiêm tốn.

Những hình ảnh có "1-0-2" trong nhà máy Diêm Thống Nhất

Đặng Dung Anh |

Hình ảnh nhà máy Diêm Thống Nhất tấp nập với hàng nghìn công nhân sản xuất ngày đêm đã lùi xa vào quá khứ. Que diêm năm nào dần tắt để nhường chỗ cho những thứ tiện lợi hơn.

"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Phạm Dung - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ vẫn tồn tại.