Những hình ảnh có "1-0-2" trong nhà máy Diêm Thống Nhất

Đặng Dung Anh |

Hình ảnh nhà máy Diêm Thống Nhất tấp nập với hàng nghìn công nhân sản xuất ngày đêm đã lùi xa vào quá khứ. Que diêm năm nào dần tắt để nhường chỗ cho những thứ tiện lợi hơn.
Năm 1956, nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập. Năm 1993, nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất. Từ tháng 1.2002 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (Diêm Thống Nhất).
Năm 1956, nhà máy Diêm Thống Nhất được thành lập. Sau nhiều lần đổi tên, cũng như mô hình sản xuất, kinh doanh, nhà máy Diêm Thống Nhất vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh của hơn 60 năm về trước.
 
 
Bên trong nhà máy, những hình vẽ cổ động như thế này vẫn còn được giữ nguyên.
 
Công nhân của nhà máy Diêm Thống Nhất phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc khi vào nhà máy.
Tủ để đồ của nhân viên Diêm Thống Nhất từ rất lâu vẫn được doanh nghiệp này lưu giữ.
Tủ để đồ của nhân viên Diêm Thống Nhất
từng chiếm 100% thị phần diêm phía Bắc, những bao diêm Thống Nhất đang đi tới giai đoạn cuối của vòng đời khi sẽ bị dừng sản xuất từ năm 2020.
Từng chiếm 100% thị phần diêm phía Bắc, nhưng giờ đây, diêm Thống Nhất đã "dần tắt" để nhường chỗ cho những thứ tiện lợi hơn.
 
Thời kỳ hoàng kim, doanh nghiệp này đã từng có hàng nghìn công nhân làm việc suốt ngày đêm. Song đến thời điểm này, do thị trường diêm sụt giảm nghiêm trọng, nhà máy sản xuất diêm chỉ còn 50 người.
sản lượng diêm trong những năm gần đây liên tục giảm. Nếu như năm 2018 là 90 triệu bao/năm, thì sang năm 2019 giảm còn 70 triệu bao/năm. Bình quân mỗi năm, sản lượng giảm từ 20-30%.
sản lượng diêm trong những năm gần đây liên tục giảm. Nếu như năm 2018 là 90 triệu bao/năm, thì sang năm 2019 giảm còn 70 triệu bao/năm. Bình quân mỗi năm, sản lượng giảm từ 20-30%.
Sản lượng diêm trong những năm gần đây liên tục giảm. Nếu như năm 2018 là 90 triệu bao/năm, thì sang năm 2019 giảm còn 70 triệu bao/năm. Bình quân mỗi năm, sản lượng giảm từ 20-30%.
Diêm Thống Nhất đang sản xuất cầm chừng và chỉ phục vụ cho những khách hàng quen.
Diêm Thống Nhất đang sản xuất cầm chừng và chỉ phục vụ cho những khách hàng quen.
Diêm Thống Nhất đang sản xuất cầm chừng và chỉ phục vụ cho những khách hàng quen.
Hình ảnh chim trắng hoà bình trên bao diêm Thống Nhất trở thành biểu tượng của một thời để nhớ.
Hình ảnh chim trắng hoà bình trên bao diêm Thống Nhất trở thành biểu tượng của một thời để nhớ.
Đặng Dung Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoài thương hiệu 63 năm, Diêm Thống Nhất còn tài sản gì?

T.CHÍ |

Do nhu cầu sụt giảm, Công ty CP Diêm Thống Nhất vừa công bố sẽ chấm dứt sản xuất đại trà hàng triệu bao diêm mang thương hiệu Thống Nhất. Ngoài thương hiệu vang bóng này, Công ty CP Diêm Thống Nhất còn nắm giữ hàng loạt tài sản khác đáng giá, trong đó giá trị lô đất tại trụ sở được định giá hàng chục tỉ đồng.

Tồn tại hơn 60 năm, Diêm Thống Nhất đang hoạt động như thế nào?

Nhóm PV |

Lãnh đạo Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, công ty chỉ dừng sản xuất diêm đại trà trên quy mô lớn, và vẫn sản xuất chọn lọc theo đơn đặt hàng cho các khách hàng có nhu cầu.

"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Phạm Dung - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ vẫn tồn tại.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ngoài thương hiệu 63 năm, Diêm Thống Nhất còn tài sản gì?

T.CHÍ |

Do nhu cầu sụt giảm, Công ty CP Diêm Thống Nhất vừa công bố sẽ chấm dứt sản xuất đại trà hàng triệu bao diêm mang thương hiệu Thống Nhất. Ngoài thương hiệu vang bóng này, Công ty CP Diêm Thống Nhất còn nắm giữ hàng loạt tài sản khác đáng giá, trong đó giá trị lô đất tại trụ sở được định giá hàng chục tỉ đồng.

Tồn tại hơn 60 năm, Diêm Thống Nhất đang hoạt động như thế nào?

Nhóm PV |

Lãnh đạo Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, công ty chỉ dừng sản xuất diêm đại trà trên quy mô lớn, và vẫn sản xuất chọn lọc theo đơn đặt hàng cho các khách hàng có nhu cầu.

"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Phạm Dung - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Diêm Thống Nhất khẳng định, sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ vẫn tồn tại.