Ngày 16.8, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý III/2023, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, kể từ khi sáp nhập, Trung tâm này hoạt động không hiệu quả, không tự chủ được gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức ở đây.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nói thêm: “Trong quá trình khó khăn do không tự chủ được, cũng không báo cáo, nếu không tự chủ được thì tự chủ một phần. Từ đó kéo dài thời gian, không đủ khả năng trả lương cho nhân viên dẫn đến đóng cửa Trung tâm. Chúng ta có quyền tự chủ lại một phần, nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả. Muốn vậy, phải xin phép cấp có thẩm quyền cho phép...”.
Ông Thiều cũng đề nghị, khi thanh tra, kiểm tra lại phải có hướng xử lý người đứng đầu Trung tâm; đồng thời, củng cố lại bộ máy, bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động cũng như cơ sở vật chất đáp ứng theo yêu cầu.
Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phải sớm kiện toàn bộ máy trung tâm.
Những khó khăn của Trung tâm kéo dài từ năm 2019 đến nay, do thiếu hướng dẫn kịp thời về việc áp dụng các nghị định về cơ chế tự chủ, từ đó dẫn đến thiếu cơ chế tài chính để hoạt động nên nợ lương viên chức, người lao động gần 4 năm, không đóng bảo hiểm xã hội cho họ gần 3 năm.
Trả lời báo chí về việc bao giờ Trung tâm mở cửa trở lại, ông Lưu Văn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu nêu hàng loạt khó khăn đối với Trung tâm này như: Chưa kiện toàn bộ máy, chưa có đề án, chưa bố trí vị trí việc làm... Ông Liêm cũng khẳng định ngay từ bây giờ chưa thể trả lời được bao giờ Trung tâm mở cửa hoạt động trở lại.