Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Ngày 20.8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, thống kê 3 năm gần đây cho thấy, trên địa bàn đã xảy ra 35 vụ sạt lở, làm thiệt hại và ảnh hưởng gần 200 căn nhà. Ước tính thiệt hại do các đợt sạt lở gây ra gần 23 tỉ đồng.

Để hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, tỉnh Bạc Liêu cần đến 3.400 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở cấp bách. Đó là chưa kể các công trình di dân tái định cư tại vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Sạt lở bờ sông đe dọa doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Sạt lở bờ sông đe dọa doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai - cho biết, dọc tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau thuộc xã Tân Phong, phường Hộ Phòng (Thị xã Giá Rai) có khoảng 800 hộ dân sinh sống. Thời gian gần đây, có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng đã cuốn theo một số công trình, nhà cửa của các hộ dân xuống lòng sông.

UBND thị xã khuyến cáo người di dời khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên hầu hết các hộ dân sinh sống nơi đây đều khó khăn, không có đất nơi khác nên rất khó khăn trong việc di dời.

Bờ sông, bến sông là nơi mua bán của người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu nên khó di dời. Ảnh: Nhật Hồ
Bờ sông, bến sông là nơi mua bán của người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu nên khó di dời. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 trường hợp sạt lở bờ sông, bờ biển. Các đợt sạt lở làm 119 căn nhà bị sụp và bị ảnh hưởng. Tổng chiều dài bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở gần 1.000m. Tổng thiệt hại ước tính gần 10 tỉ đồng.

Trong năm 2022, Bạc Liêu đã xảy ra 6 trường hợp sạt lở. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2023, Bạc Liêu đã xảy ra 8 trường hợp sạt lở bờ sông, bờ biển, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và các năm trước đây. Các đợt sạt lở làm 119 căn nhà bị sập và bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản và gây sập, thiệt hại các công trình khác.

Doanh nghiệp này đã từng bị sạt lở thiệt hại hàng tỉ đồng, nhưng đề nghị được tự làm kè, không di dời. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp này đã từng bị sạt lở thiệt hại hàng tỉ đồng nhưng đề nghị được tự làm kè, không di dời. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh Bạc Liêu đã thành lập 2 khu tái định cư thuộc dự án di dời dân ra khỏi rừng phòng hộ. Tuy nhiên người dân chần chừ chưa chịu đi bởi chỉ ở thôi vẫn chưa đủ đối với người dân. Ông Trần Văn Hoài, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Tôi được cấp nền tái định cư tại dự án. Nhưng nói thật, vào đó ở mà không có việc gì làm nên tôi chưa vào ở".

Trong khi đó, phương án di dân ra khỏi vùng sạt lở tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu không được các doanh nghiệp ủng hộ. Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy sản Trường Phúc - nơi đã sạt lở cách đây 1 tháng - cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng làm bờ kè chống sạt lở chứ không thể di dời do khó tìm địa điểm.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, có đến 10 doanh nghiệp đề nghị tự làm bờ kè dọc theo Quốc Lộ 1A, tại vùng sạt lở, thay vì di dời đi nơi khác.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.