Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Theo đó, bà P (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) - bà ngoại của cháu bé - đã đến liên hệ địa phương để nhận cháu về.

Bà P cho biết, ngày 14.8, con gái bà bế con trai từ nhà đi TPHCM làm việc. Tuy nhiên, chị này đã bỏ lại con giữa đường ở khu vực giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông và xã Hiệp Thành. Việc này gia đình không ai hay biết cho đến khi có thông tin từ báo chí và địa phương bà mới hay tin.

Ông Chân cho hay: “Chính quyền địa phương làm các thủ tục bàn giao bé về cho bà ngoại chăm sóc”.

Cháu bé bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Cháu bé bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 14.8, người dân ở xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trên tuyến đường giáp ranh giữa xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông.

Bé mặc áo thun trắng, tay phải đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn dâu tằm; cả 2 tay đều đeo thêm chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ. Cạnh bé còn một giỏ quần áo, một hộp sữa loại dành cho bé 2 - 6 tuổi, 2 bình sữa pha sẵn và một bình nước uống.

Người dân trình báo vụ việc và bàn giao bé cho UBND xã Hiệp Thành để hỗ trợ tìm người thân. Ngày 15.8, UBND xã Hiệp Thành làm thủ tục thông báo truy tìm thân nhân theo quy định. Đến chiều tối thì bà P nhận bé về nuôi.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU tại Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Trong hai ngày 3 và 4.8, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU) kết hợp an sinh xã hội.

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.8, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể trôi trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Lốc xoáy làm sập nhà, gia đình 3 người ở Bạc Liêu thương vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.7, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đến gia đình ông Đăng Văn Đũng, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn do thiên tai gây nên.

Mưa lớn liên tục kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng bão số 1, mưa nhiều và lốc xoáy tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu làm sập, tốc mái trên 100 căn nhà; hàng loạt con đường đã sạt lở, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU tại Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Trong hai ngày 3 và 4.8, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU) kết hợp an sinh xã hội.

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.8, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể trôi trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Lốc xoáy làm sập nhà, gia đình 3 người ở Bạc Liêu thương vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.7, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đến gia đình ông Đăng Văn Đũng, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua khó khăn do thiên tai gây nên.

Mưa lớn liên tục kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng bão số 1, mưa nhiều và lốc xoáy tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu làm sập, tốc mái trên 100 căn nhà; hàng loạt con đường đã sạt lở, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.