Dệt may vẫn thiếu đơn hàng trong quý II, nhiều đơn "giảm giá khủng khiếp"

Đức Mạnh |

Tình trạng thiếu đơn hàng tiếp tục kéo dài sang quý II/2023. Nhiều doanh nghiệp dệt may chủ yếu chỉ nhận được đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí gia công thấp và mặt hàng không đúng sở trường.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong 5 tháng đầu năm nay đạt 12,32 tỉ USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này khá khiêm tốn so với kim ngạch cả năm 2022 vừa qua khi ngành dệt may mang về lên đến 44 tỉ USD.

Cụ thể tháng 5 vừa qua, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công) ghi nhận doanh thu 9,28 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,52 triệu USD, tăng 5% so với tháng 5.2022.

Phía doanh nghiệp cho biết hiện vẫn chưa hoạt động tối đa công suất và bị thiếu đơn hàng cho quý II/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Dệt may Thành Công chỉ nhận được khoảng 77% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý III/2023 và nhận khoảng 75% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng cả năm 2023.

Dự đoán tình hình còn nhiều khó khăn, HĐQT công ty đã công bố điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu xuống 3.927,4 tỉ đồng, giảm 9% so với năm 2022. Lãi ròng đạt 244,9 tỉ đồng, thụt lùi 13%.

Trao đổi với PV báo Lao Động, chủ một một doanh nghiệp dệt may tại Hoài Đức, Hà Nội dự báo tình hình từ này đến cuối năm có thể chưa khả quan. Công ty đến nay vẫn chưa ghi nhận đơn hàng nội địa mới, trong khi xuất khẩu giảm đến 50%.

Ảnh: Đức Mạnh
Do đơn hàng giảm nên lao động trong một số doanh nghiệp dệt may cũng giảm theo. Ảnh: Đức Mạnh

Trong cuộc họp mới đây, ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - cho biết, doanh nghiệp chủ yếu chỉ nhận được đơn hàng nhỏ lẻ, manh mún. Chưa bao giờ những doanh nghiệp có quy mô vài nghìn lao động lại phải nhận đơn hàng 500 - 1.000 áo jacket, song vẫn phải làm. Nhiều đơn hàng có đơn giá "giảm khủng khiếp", nhiều mã hàng giảm tới 50%.

"Tình trạng của dệt may hiện nay là đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí gia công thấp, phải nhận các mặt hàng không đúng sở trường. Khi khó thì dệt thoi làm dệt kim, đơn vị chuyên làm quần thì phải làm áo nên phải thêm máy móc thiết bị, đào tạo công nhân để chống dừng chuyền, đảm bảo việc làm" - ông Hiếu nói.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) nhận định, khó khăn với dệt may từ năm trước đến năm nay do nhiều nguyên nhân khách quan. Vì thế, “điểm rơi” này sẽ mất khoảng 3 năm, tức kéo dài sang đến năm 2024. Trong khi “điểm rơi” của những thời kỳ trước chỉ từ 12 - 14 tháng.

"Điểm rơi này sẽ không xuống đáy như cuối năm 2022, đầu năm 2023 mà sẽ khôi phục dần ở mức thấp chứ không lên nhanh như những năm trước đây" - Hiệp hội dự báo.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

“Ăn đong” đơn hàng, doanh nghiệp dệt may than khó

Anh Kiệt |

Trao đổi với Lao Động, một doanh nghiệp dệt may tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, lượng đơn hàng từ đầu năm đến nay còn kém hơn cả 2 năm đại dịch COVID-19. Đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu sụt giảm đến 50%, còn phía trong nước hoàn toàn không ghi nhận số lượng mới.

Năng lượng xanh góp phần xanh hoá ngành dệt may Việt Nam

Trà My |

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng theo hướng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện.

Tiếp cận năng lượng xanh từ sớm, ngành dệt may tiết kiệm tới 20% tiền điện

Đức Mạnh |

Do tiếp cận sớm với năng lượng xanh, ngành dệt may đã có thể tiết kiệm từ 10 - 15%, thậm chí 20% tiền điện so với trước đây.

Phát hiện vật thể giống hóa thạch của voi ma mút tại Nghệ An

Hà Thủy |

Một gia đình ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang giữ một vật thể màu trắng đục có nhiều lớp chồng lên nhau giống hóa thạch của voi ma mút.

Mưa lớn, nước về tràn sông Đà, người dân phấn khởi

Minh Nguyễn |

Người dân Hòa Bình vui mừng khi thấy mực nước trên hồ thuỷ điện Hoà Bình dâng lên từng ngày, đây là kết quả của những cơn mưa lớn giúp “giải nhiệt” mùa khô hạn.

Người hưởng mức lương hưu cao nhất cả nước là hơn 124 triệu đồng/tháng

Hà Anh |

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 4.2023, cả nước có 471 trường hợp đang hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng trở lên.

Dấu ấn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan gắn liền với đổi mới và hội nhập

Vương Trần |

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một trong những người tiên phong trong công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa, hội nhập của Việt Nam. Ông minh triết, sắc sảo nhưng cũng rất khiêm tốn, là người nỗ lực học tập suốt đời.

4 tuyến đường Thủ Thiêm mất hàng loạt nắp cống, bẫy người đi đường

MINH QUÂN |

TPHCM – Hàng loạt nắp cống ở 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị mất cắp, chỉ được rào chắn tạm bợ tạo thành cái bẫy rình rập người đi đường. Ngoài ra, hàng loạt thiết bị chiếu sáng, tủ điện, lan can cầu trên các tuyến đường cũng “không cánh mà bay”.

“Ăn đong” đơn hàng, doanh nghiệp dệt may than khó

Anh Kiệt |

Trao đổi với Lao Động, một doanh nghiệp dệt may tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, lượng đơn hàng từ đầu năm đến nay còn kém hơn cả 2 năm đại dịch COVID-19. Đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu sụt giảm đến 50%, còn phía trong nước hoàn toàn không ghi nhận số lượng mới.

Năng lượng xanh góp phần xanh hoá ngành dệt may Việt Nam

Trà My |

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng theo hướng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện.

Tiếp cận năng lượng xanh từ sớm, ngành dệt may tiết kiệm tới 20% tiền điện

Đức Mạnh |

Do tiếp cận sớm với năng lượng xanh, ngành dệt may đã có thể tiết kiệm từ 10 - 15%, thậm chí 20% tiền điện so với trước đây.