Quảng Trị phát triển công nghiệp năng lượng xanh là đi đúng hướng

HƯNG THƠ |

Nhiều lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn, cần được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ, hỗ trợ để kinh tế địa phương phát triển.

Ngày 13.5, đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, nhiều lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý I/2023 ước tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 12,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 10.180 tỉ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 220,9 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.114,3 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 618 dự án được cấp phép đầu tư ngoài nhà nước còn hiệu lực với tổng số vốn lên đến 126.675,8 tỉ đồng.

Về đầu tư công năm 2023, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.089 tỉ đồng, nhưng đến ngày 30.4, tổng giá trị giải ngân chỉ mới 314,94 tỉ đồng, đạt 10,2% kế hoạch.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Quảng Trị. Ảnh: H.Nguyên.
Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Quảng Trị. Ảnh: H.Nguyên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có nhiều kiến nghị, đề xuất Chính phủ về việc sớm phê duyệt quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể về phát triển năng lượng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch và đầu tư hạ tầng lưới điện đảm bảo giải phóng công suất cho các dự án năng lượng nhằm tạo điều kiện cho tỉnh thu hút đầu tư, phát triển các dự án năng lượng.

Quảng Trị cũng đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay, xây dựng đường nối từ cửa khẩu đến cảng Mỹ Thủy; có hướng dẫn thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phù hợp với quá trình triển khai thực hiện của địa phương…

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, Quảng Trị đang đi đúng hướng khi lựa chọn lĩnh vực phát triển công nghiệp năng lượng xanh cho nền kinh tế. Phát triển năng lượng xanh kết hợp với chuyển đổi số sẽ là bước đột phá cho nền kinh tế Quảng Trị, phù hợp với xu thế của trong thời đại mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, Quảng Trị cần mạnh dạn, tiên phong thực hiện những kế hoạch dài hơi, trong đó lưu ý đến chuyển đổi số; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các bộ, ban, ngành có liên quan. Với các kiến nghị, đề xuất về đầu tư, nguồn lực và một số vấn đề khác của tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác ghi nhận, báo cáo Chính phủ…

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi năng lượng xanh: Thách thức lớn nhất là nguồn lực

Cường Ngô |

Năng lượng được xem là ngành then chốt, quan trọng nhất và cần huy động nhiều nguồn lực nhất để thực hiện các giải pháp giảm thiểu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là thách thức lớn với Việt Nam, đòi hỏi cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Liệu có đủ đất hiếm để thế giới chuyển đổi năng lượng xanh?

Thanh Hà |

Thế giới có đủ đất hiếm và các nguyên liệu thô quan trọng khác cho chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo để sản xuất điện và hạn chế nóng lên toàn cầu.

Ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh

Minh Hạnh |

Tại lễ kỷ niệm 52 năm Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14.10) vừa qua, với chủ đề "Tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh, phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững", đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cho biết sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong các lĩnh vực vực như quản lý năng lượng, quản lý môi trường... Đồng thời bổ sung thêm các TCVN cho những loại năng lượng mới như năng lượng sóng, năng lượng nước, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối...

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 14.5: Lặn có huy chương vàng

NHÓM PV |

Thể thao Việt Nam sẽ chạm mốc chỉ tiêu tối thiểu số huy chương vàng SEA Games 32 trong ngày hôm nay (14.5).

Ngày của mẹ, nhưng lời nói yêu mẹ liệu có dễ nói?

Minh Huyền - Đại Dương |

Mỗi ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5, nhiều nước trên thế giới sẽ đón chào một ngày lễ đặc biệt: Ngày của mẹ. Đây là dịp để mọi người nói lời yêu thương, tặng quà và cảm ơn mẹ vì những hy sinh để con được khôn lớn. Nhiều người cho rằng, họ chỉ thể hiện tình cảm với cha mẹ qua hành động, chứ rất khó có thể nói lời “Con yêu mẹ.”

Lý Hoàng Nam bị viêm dạ dày cấp khi thi đấu tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt Lý Hoàng Nam phải ăn cháo thường xuyên trong những ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, do bị viêm dạ dày cấp.

Dân bức xúc vì xây cầu to qua kênh nhỏ mãi không xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cầu ông Đực bắc qua con rạch nhỏ thuộc tuyến đường hiện hữu có hơn 20 năm tại Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xây mãi không xong.

Thu hồi đất ở đô thị không bồi thường, UBND tỉnh Bạc Liêu bị kiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Gòn (Công ty Bạc Liêu - Sài Gòn) kiện UBND tỉnh Bạc Liêu ra tòa để phân xử theo quy định pháp luật vì cho rằng công ty bị thu hồi đất ở đô thị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được bồi thường.

Chuyển đổi năng lượng xanh: Thách thức lớn nhất là nguồn lực

Cường Ngô |

Năng lượng được xem là ngành then chốt, quan trọng nhất và cần huy động nhiều nguồn lực nhất để thực hiện các giải pháp giảm thiểu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là thách thức lớn với Việt Nam, đòi hỏi cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Liệu có đủ đất hiếm để thế giới chuyển đổi năng lượng xanh?

Thanh Hà |

Thế giới có đủ đất hiếm và các nguyên liệu thô quan trọng khác cho chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo để sản xuất điện và hạn chế nóng lên toàn cầu.

Ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh

Minh Hạnh |

Tại lễ kỷ niệm 52 năm Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14.10) vừa qua, với chủ đề "Tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh, phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững", đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cho biết sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong các lĩnh vực vực như quản lý năng lượng, quản lý môi trường... Đồng thời bổ sung thêm các TCVN cho những loại năng lượng mới như năng lượng sóng, năng lượng nước, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối...