Mưa lớn, nước về tràn sông Đà, người dân phấn khởi

Minh Nguyễn |

Người dân Hòa Bình vui mừng khi thấy mực nước trên hồ thuỷ điện Hoà Bình dâng lên từng ngày, đây là kết quả của những cơn mưa lớn giúp “giải nhiệt” mùa khô hạn.

Khoảng 10 ngày qua, trên địa bàn TP Hòa Bình đã có nhiều trận mưa lớn, đây là nguồn cung cấp nước dồi dào cho các hồ, đập đặc biệt là hồ Thủy điện Hòa Bình, sau thời kỳ khô hạn khiến mực nước xuống rất thấp.
Khoảng 10 ngày qua, trên địa bàn TP Hòa Bình đã có nhiều trận mưa lớn. Đây là nguồn cung cấp nước dồi dào cho các hồ, đập đặc biệt là hồ thủy điện Hòa Bình, sau thời kỳ khô hạn khiến mực nước xuống rất thấp. Ảnh: MN.
Ngày 22.6, PV đã trực tiếp có mặt tại khu vực cảng Bích Hạ (xã Hòa Bình, TP Hòa Bình), sông Đà, theo ghi nhận mực nước của thượng lưu và hạ lưu đồng loạt tăng.
Ngày 22.6, PV đã trực tiếp có mặt tại khu vực cảng Bích Hạ (xã Hòa Bình, TP Hòa Bình), sông Đà, theo ghi nhận mực nước của thượng lưu và hạ lưu đồng loạt tăng. Ảnh: MN.
Bà Bùi Thị Hoa (45 tuổi, người dân tại cảng Bích Hạ) cho hay: “Mực nước của lòng hồ so với trước đó đã tăng lên, nhận thấy rõ nhất là sau các trận mưa”.
Bà Bùi Thị Hoa (45 tuổi, người dân tại cảng Bích Hạ) cho hay: “Mực nước của lòng hồ so với trước đó đã tăng lên, nhận thấy rõ nhất là sau các trận mưa. Từ đó, các hoạt động của chúng tôi trên lòng hồ được dễ dàng, thuận tiện hơn”. Ảnh: MN.
Tại Thủy điện Hòa Bình, các cửa xả nước có dòng chảy xiết, tạo ra nhiều bọt khí, lượng lớn hơn nhiều so với thời điểm PV ghi nhận trước đó (ngày 12.6).
Tại thủy điện Hòa Bình, các cửa xả nước có dòng chảy xiết, tạo ra nhiều bọt khí, lượng lớn hơn nhiều so với thời điểm PV ghi nhận trước đó (ngày 12.6). Ảnh: MN.
Dọc dòng sông Đà, không còn xuất hiện các còn cát, sỏi nhô lên giữa dòng sông. Cầu Hòa Bình 1 cũng không bị lộ rõ những mố chân cầu.
Dọc dòng sông Đà, không còn xuất hiện các cồn cát, sỏi nhô lên giữa dòng sông. Cầu Hòa Bình 1 cũng không bị lộ rõ những mố chân cầu. Ảnh: MN.
Chân cầu Hòa Bình 1 tại hai thời điểm ghi nhận ngày 12.6 (ảnh bên trái) và ngày 22.6 (ảnh bên phải). Ảnh: MN.
Người dân sống xung quanh dòng sông Đà vui mừng, phấn khởi khi thấy mỗi ngày nước lại dâng cao hơn hôm trước một chút. Những hoạt động của người dân như câu cá, tắm sông lại diễn ra bình thường.
Người dân sống xung quanh dòng sông Đà vui mừng, phấn khởi khi thấy mỗi ngày nước lại dâng cao hơn hôm trước một chút. Những hoạt động của người dân như câu cá, tắm sông lại diễn ra bình thường. Ảnh: MN.
Theo chị Phạm Như Quỳnh (31 tuổi, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình), nước sông Đà dâng lên khiến cho không khí dọc 2 bên dòng sông như mát hơn nên có rất nhiều người ra đi dạo vào mỗi buổi chiều. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu điện được giảm đi phần nào.
Theo chị Phạm Như Quỳnh (31 tuổi, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình), nước sông Đà dâng lên khiến cho không khí dọc 2 bên dòng sông như mát hơn nên có rất nhiều người ra đi dạo vào mỗi buổi chiều. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu điện được giảm đi phần nào. Ảnh: MN.
Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, trong sáng 22.6, mực nước hồ là 102.09m, lượng nước về hồ đạt khoảng 300m3/s.
Theo ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, trong sáng 22.6, mực nước hồ là 102.09m, lượng nước về hồ đạt khoảng 300m3/s. Ảnh: MN.
Video ghi nhận tại cảng Bích Hạ, thủy điện Hòa Bình và sông Đà. Nguồn: MN.

Trước đó, chiều 11.6, Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40 m3/s.

Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết. Thời điểm ấy, mực nước chỉ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện Đăk Ba nghìn tỉ đồng xây dựng trái phép vẫn bán điện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thủy điện Đăk Ba ở huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi chỉ mới được Nhà nước giao 3,55ha trong hơn 50ha đất phải thuê, có nhiều hạng mục công trình xây dựng trái phép và tiến hành phát điện thương mại. Chủ đầu tư thủy điện này đã bán điện cho ai?

Thuỷ điện Trị An cạn nước, ngư dân cũng lao đao vì thiếu nguồn tôm cá

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mực nước hồ thuỷ điện Trị An xuống thấp, khô cạn khiến cuộc sống của người dân mưu sinh dựa vào nguồn thuỷ hải sản trên lòng hồ Trị An gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tôm cá, sống lao đao giữa lòng hồ.

Gây ngập lụt, mất đất, người dân Kon Tum kiện đòi thuỷ điện bồi thường

THANH TUẤN |

Ngày 17.6, UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đang tiếp tục rà soát hiện trạng đất đai, diện tích bị ảnh hưởng do các thuỷ điện tích nước, xả lũ để giải quyết việc người dân xã Đăk Psi khiếu kiện kéo dài.

Nga điều tra trùm Wagner về âm mưu binh biến

Thanh Hà |

Nga tuyên bố điều tra ông Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Quang Hải khởi đầu cho cuộc đua chuyển nhượng tại V.League

MINH PHONG |

Sự xuất hiện của Quang Hải tăng thêm tham vọng đua vô địch V.League của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều này khiến những đối thủ của họ như Thanh Hóa, Hà Nội hay Nam Định cũng chẳng thể ngồi yên.

Đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT được dự đoán như thế nào?

Mi Lan |

Sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp khối THPT luôn được “thổi bùng” lên cùng với âm nhạc, kéo theo đó là những màn dự đoán đề môn Ngữ văn đầy sôi nổi, hài hước trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Kiến trúc Pháp còn sót lại trong vườn quốc gia Ba Vì

Phương Anh |

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét kiến trúc cổ thời Pháp còn sót lại là điểm nhấn ở Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Thuỷ điện Đăk Ba nghìn tỉ đồng xây dựng trái phép vẫn bán điện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thủy điện Đăk Ba ở huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi chỉ mới được Nhà nước giao 3,55ha trong hơn 50ha đất phải thuê, có nhiều hạng mục công trình xây dựng trái phép và tiến hành phát điện thương mại. Chủ đầu tư thủy điện này đã bán điện cho ai?

Thuỷ điện Trị An cạn nước, ngư dân cũng lao đao vì thiếu nguồn tôm cá

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mực nước hồ thuỷ điện Trị An xuống thấp, khô cạn khiến cuộc sống của người dân mưu sinh dựa vào nguồn thuỷ hải sản trên lòng hồ Trị An gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tôm cá, sống lao đao giữa lòng hồ.

Gây ngập lụt, mất đất, người dân Kon Tum kiện đòi thuỷ điện bồi thường

THANH TUẤN |

Ngày 17.6, UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đang tiếp tục rà soát hiện trạng đất đai, diện tích bị ảnh hưởng do các thuỷ điện tích nước, xả lũ để giải quyết việc người dân xã Đăk Psi khiếu kiện kéo dài.