Dấu ấn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan gắn liền với đổi mới và hội nhập

Vương Trần |

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một trong những người tiên phong trong công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa, hội nhập của Việt Nam. Ông minh triết, sắc sảo nhưng cũng rất khiêm tốn, là người nỗ lực học tập suốt đời.

Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan (SN 1937) qua đời ngày 21.6.2023. Đây là một tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Cuộc đời hoạt động cách mạng và cống hiến của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan để lại nhiều dấu ấn và thành tựu quan trọng cho đất nước trong việc mở cửa và hội nhập kinh tế.

Trong ấn tượng của nhiều người, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một hiền nhân, minh triết, rất sắc sảo nhưng cũng rất khiêm tốn, là người học tập suốt đời.

TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. Ảnh: Ngọc Minh
TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. Ảnh: Ngọc Minh

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh - bày tỏ niềm tiếc thương khi nghe tin nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan qua đời. Ông ngưỡng mộ và kính phục một con người tài năng, đức độ, tiên phong trong công cuộc cải cách, mở cửa, hội nhập của Việt Nam ngay từ rất sớm của quá trình đổi mới toàn diện đất nước.

Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Thương mại; Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Khoan đã đóng góp nhiều công sức không chỉ là những chính sách mà còn rất nhiều việc cụ thể, để từ đó các tổ chức quốc tế lớn như WB, IMF xuất hiện và hoạt động tại Việt Nam.

“Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng với đoàn Việt Nam đã đàm phán thành công việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, đàm phán Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, đàm phán về việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” - TS Võ Trí Thành nhấn mạnh và cho rằng, dấu ấn của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua rất rõ nét.

“Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan luôn có tinh thần cống hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới, cải cách và phát triển đất nước” - ông Thành một lần nữa nhắc lại.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong. Ảnh: Hải Nguyễn

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho hay, từ trước những năm 1990 của thế kỷ trước, ông từng biết đến ông Vũ Khoan từ những buổi họp cộng tác viên đặc biệt của Ban Quốc tế, Báo Nhân Dân. Với ông, nguyên Phó Thủ tướng có nhiều đóng góp trong tư tưởng cấp tiến. Chính tinh thần đó đã cụ thể hoá những đường lối, chủ trương của Đảng về quan hệ và hội nhập quốc tế của nước ta.

“Trong các vấn đề về đối ngoại, ông Vũ Khoan là người có nhiều ý kiến sắc sảo, tính xây dựng rất cao. Ông đã thực hiện rất thành công chiến lược ngoại giao của Đảng ta. Điều này đã tạo dựng một vị thế rất tốt của Việt Nam trong quan hệ quốc tế” - TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ. Cảm nhận của ông về nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một con người rất khoan dung, nhân hậu, hiểu biết và sắc sảo. "Con người ông Vũ Khoan được xem là một bậc hiền nhân, minh triết" - TS Nguyễn Minh Phong nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

PHẠM ĐÔNG |

Ông Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21.6.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn thiết thực, hiệu quả

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNHNgày 17.6, LĐLĐ huyện Minh Hóa cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã có 3.653 lượt cán bộ, người lao động khó khăn trên địa bàn được quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ, tạo được niềm tin cho người lao động trên địa bàn.

Báo chí cách mạng tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, xây dựng đất nước

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bề dày truyền thống, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Vì sao Hà Nội được khách nước ngoài yêu thích nhất khi du lịch một mình?

Thái Mạnh |

Trong top 15 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2023 cho các chuyến du lịch một mình, Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội xếp thứ nhất và TP HCM xếp thứ sáu.

Tin 20h: Điểm chuẩn lớp 10 chênh lệch lớn giữa các trường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.6: Bất ngờ với điểm chuẩn lớp 10 năm 2023; Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề; Khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân, Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Công an khởi tố vụ án thao túng chứng khoán API, IDJ và APS

Lan Hương |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) để tiến hành điều tra theo quy định.

Khởi tố thêm 15 đối tượng vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lên tiếng vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên ô tô

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT quận Cầu Giấy kiểm tra, xác minh thông tin học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô trong khi đi dã ngoại.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

PHẠM ĐÔNG |

Ông Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21.6.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn thiết thực, hiệu quả

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNHNgày 17.6, LĐLĐ huyện Minh Hóa cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã có 3.653 lượt cán bộ, người lao động khó khăn trên địa bàn được quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ, tạo được niềm tin cho người lao động trên địa bàn.

Báo chí cách mạng tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, xây dựng đất nước

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bề dày truyền thống, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.