Cửa hàng tiện lợi chỉ phục vụ trong bán kính 500m

Anh Tuấn |

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Công Thương bỏ các đề xuất không khả thi và dễ gây hiểu lầm, như cửa hàng tiện lợi chủ yếu phục vụ khách trong bán kính 500m.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư phân loại, quản lý loại hình hạ tầng thương mại, trong đó có mô hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng outlet, cửa hàng tiện lợi...

Dự thảo đưa ra một số quy định về phân loại, quản lý hạ tầng thương mại để lấy ý kiến. Bao gồm siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet. Trong đó, yêu cầu hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại phải có địa điểm kinh doanh phù hợp với quy hoạch và có quy mô, có cách thức và trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chí cơ bản.

Dự thảo này đưa ra một số tiêu chí mới với cửa hàng tiện lợi, như chủ yếu phục vụ khách mua hàng trong phạm vi bán kính dưới 500m; đặt tại khu dân cư, nơi tập trung đông người, với diện tích kinh doanh 30-200m2; bán theo phương thức tự phục vụ, thanh toán tại quầy thu ngân; có khoảng 3.000 mặt hàng trong mỗi cửa hàng...

Với cửa hàng outlet, tiêu chí cũng đặt tại khu dân cư tập trung, khu thương mại, gần nhà máy hoặc kho của các nhà sản xuất, các cảng hàng không, khu kinh tế, khu phi thuế quan; hoặc nằm trong trung tâm outlet, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Diện tích kinh doanh từ 50m2 trở lên.

Trung tâm outlet phải đặt tại khu vực ngoại thành, ngoại thị, gần các địa điểm du lịch nổi tiếng, gần trung tâm các thành phố lớn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan; có diện tích tối thiểu là 7.000m2...

Góp ý cho dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, thông thường, đối với các loại sản phẩm, dịch vụ khác, việc phân loại, gọi tên các hình thức kinh doanh do doanh nghiệp tự xác định nhằm quảng bá và giúp người tiêu dùng nhận biết.

Nhà nước chỉ nên can thiệp khi người bán lợi dụng sự nhập nhèm gọi tên để gây nhầm lẫn cho người mua, từ đó giúp bán được sản phẩm hoặc tăng giá của sản phẩm.

Nếu không đáp ứng các quy định tại thông tư này, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

VCCI cũng đưa ra một số quy định bất hợp lý, can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và làm tăng chi phí không cần thiết.

Ví dụ, quy định siêu thị hạng I và II phải có nơi bảo quản hành lý cá nhân, phải có dịch vụ ăn uống, giải trí; trung tâm thương mại phải có khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng, khu vực dành cho hoạt động tài chính, ngân hàng..., VCCI cũng cho rằng điều này không cần thiết, can thiệp quá mức vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

"Các quy định này cũng can thiệp quá mức vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp", VCCI nhấn mạnh. Việc bố trí không gian kinh doanh phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của doanh nghiệp. DN và người tiêu dùng sẽ tự điều chỉnh theo diễn biến của thị trường mà không cần Nhà nước can thiệp.

VCCI cũng đề nghị Bộ Công Thương bỏ quy định Sở Công Thương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị kinh doanh cho các loại hình hạ tầng thương mại, được nêu trong dự thảo Thông tư.

Lý do, Sở Công Thương là cơ quan quản lý hành chính, không phải đơn vị sự nghiệp. Nếu sở cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ dẫn tới xung đột lợi ích.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi đi lại sau 18h

MINH QUÂN |

Nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM được lưu thông trên đường từ 18h đến 6h sáng để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa.

Cần Thơ: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng

Minh Ánh |

Người dân TP. Cần Thơ khi đến mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích sẽ không được vào trong, mà xếp hàng ngồi đợi ở ngoài và đưa danh sách nhu yếu phẩm cần mua cho nhân viên siêu thị.

Vào cửa hàng tiện lợi vờ mua hàng rồi rút dao đe dọa để cướp tiền

Huân Cao |

Một nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 8 (TPHCM) vờ mua chai nước ngọt, sau đó rút dao đe dọa nhân viên thu ngân để cướp tiền trong đêm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi đi lại sau 18h

MINH QUÂN |

Nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM được lưu thông trên đường từ 18h đến 6h sáng để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa.

Cần Thơ: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi không để khách vào trong mua hàng

Minh Ánh |

Người dân TP. Cần Thơ khi đến mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích sẽ không được vào trong, mà xếp hàng ngồi đợi ở ngoài và đưa danh sách nhu yếu phẩm cần mua cho nhân viên siêu thị.

Vào cửa hàng tiện lợi vờ mua hàng rồi rút dao đe dọa để cướp tiền

Huân Cao |

Một nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 8 (TPHCM) vờ mua chai nước ngọt, sau đó rút dao đe dọa nhân viên thu ngân để cướp tiền trong đêm.