Cần Thơ chuẩn bị thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 650 giường

TRẦN LƯU |

Ngày 8.8, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã ban hành 2 đề án về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 để điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn...

Theo đó, bệnh viện dã chiến số 4 được cải tạo từ khối nhà của Trung đoàn 932 có quy mô 400 giường, còn bệnh viện dã chiến số 5 nằm tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ, có quy mô 250 giường.

Hai bệnh viện này được được thành lập trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tính đến ngày 7.8, TP.Cần Thơ đã ghi nhận hơn 2.100 ca mắc COVID-19. Hiện toàn Cần Thơ có 12 bệnh viện đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Nhi đồng và 8 bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Phong Điền, Bệnh viện Quân dân y, Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện dã chiến số 1.

Nếu 2 bệnh viện dã chiến vừa nêu đi vào hoạt động, Cần Thơ sẽ có tổng cộng 10 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Trụ sở bệnh viện dã chiến số 1 của Cần Thơ. Ảnh: Q.T.
Trụ sở bệnh viện dã chiến số 1 của Cần Thơ. Ảnh: Q.T.

Hiện Cần Thơ đang triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố, tổng số test nhanh dự kiến thực hiện là 894.370. Trước đó, trong ngày 7.8, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã ký quyết định thành lập 320 Đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho gần 1 triệu dân đủ tuổi tiêm chủng. Cần Thơ đã thống nhất được với Bộ Y tế về cơ số vaccine. Trong tháng 8 này, Bộ Y tế sẽ phân bổ đủ cho thành phố khoảng hơn 254.000 liều để tiêm phòng đợt 5 vừa nêu. Sau đó, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12.2021, Cần Thơ tiếp tục được phân bổ với tổng số lên tới 1.760.000 liều vaccine…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 9.8, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân toàn thành phố

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ triển khai xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho toàn bộ 1,2 triệu dân tại tất cả quận, huyện từ ngày 9.8.

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Từ ngày 9.8, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân toàn thành phố

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ triển khai xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho toàn bộ 1,2 triệu dân tại tất cả quận, huyện từ ngày 9.8.

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.