Sau gần 1 tuần mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "trộm cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi", hôm nay 1.7, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án Nguyễn Hoàng Phong Thiện, Nguyễn Nhân Hoàng và Lê Nhật Nguyên lãnh 7 năm tù, các bị cáo còn lại từ 1 năm đến 6,5 năm tù (các mức án này giảm hơn so với phiên sơ thẩm).
Tại phiên tòa ngày 24.6, các bị cáo cho biết rất ăn năn hối hận về tội lỗi mình gây ra và thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai biết nhau ở tiệm game, do thiếu tiền nên tụ tập đi cướp, không có ai chủ mưu.
Viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, nhận thức còn hạn chế, nông nổi, còn ham chơi, chưa ý thức hết được hậu quả do hành vi của mình. Mức án cấp sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc, cần giảm nhẹ hình phạt để phù hợp với tính chất, mức độ do các bị cáo gây ra.
Nói lời sau cùng, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Bị cáo Lê Nhật Nguyên cũng xin giảm án để được sớm trở về đi học.
Theo cáo trạng, tháng 5.2018, 8 bị cáo cùng 3 đối tượng Chiến, Hòa, Sang (chưa rõ lai lịch) cùng bàn bạc đến các cửa hàng tiện lợi vào ban đêm, ít người quản lý để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền chơi game và tiêu xài.
Từ ngày 11.5-25.6.2018, các bị cáo đã thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp tại địa bàn quận 3, 5, 6, 11 và quận Tân Bình. Tài sản bị chiếm đoạt là bia, nước ngọt, đồ ăn... của các cửa hàng tiện lợi với tổng giá trị hơn 8,3 triệu đồng.
Số tài sản chiếm được, các bị cáo đem bán thu lợi gần 2,9 triệu đồng, số tài sản còn lại thì chia nhau sử dụng hết. Đến ngày 2.8.2018, Công an quận 5 bắt giữ 8 thiếu niên này.
Ngoài ra, 8 thiếu niên còn đập phá, gây thiệt hại về tài sản (trị giá 3 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó, đại diện bị hại nhận tiền bồi thường và không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi hủy hoại tài sản.
Tại phiên tòa sơ thẩm mở vào ngày 29.8.2019, TAND TPHCM tuyên phạt cả 8 bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Phong Thiện, Nguyễn Nhân Hoàng lãnh 8 năm tù; Lê Nhật Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn Kiệt lãnh 7 năm 6 tháng; Bùi Duy Minh lãnh 6 năm tù; Phan Văn Thọ, Nguyễn Huỳnh Anh Lâm lãnh 5 năm tù, và Đoàn Thế Vinh 2 năm tù về tội "Cướp tài sản". Các bị cáo sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.