Chứng khoán: Cần điều chỉnh tại vùng 845-855 để bước vào nhịp tăng mới

Thế Lâm |

5 phiên tăng liên tiếp trong tuần vừa qua đã mang lại cho VN-Index hơn 43 điểm (khoảng 5,4%). Tuy nhiên, thanh khoản của phiên cuối tuần ngày 7.8 trên sàn HoSE thấp hơn bình quân 20 phiên trở lại khiến các chuyên gia dự báo ngần ngại trong việc đưa ra nhận định về đà tăng tiếp theo.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), tình hình thanh khoản như vậy cho thấy dòng tiền đang có sự thận trọng nhất định. Cùng với đó về các tín hiệu kĩ thuật cũng đang cho thấy đà phục hồi đang bị kìm hãm.

PHS cho rằng, VN-Index có thể cần một nhịp điều chỉnh mang tính rũ bỏ tại vùng kháng cự 840-855 điểm, và quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 820 điểm (đáy tháng 6.2020) trước khi có thể hình thành một xu hướng phục hồi mới.

Cũng có những dự báo thận trọng, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết từ các tín hiệu kĩ thuật cho thấy bên mua không hoàn toàn có khả năng kiểm soát thị trường, từ đó cảnh báo về sức mạnh của xu hướng tăng giá hiện tại.

Cũng theo BVSC, sự thiếu kiên quyết cùng việc khối lượng tiếp tục giảm nhẹ và thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy khả năng thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần tới là không chắc chắn.

Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kĩ thuật trong một vài phiên tiếp theo trước khi trở lại tiếp tục xu hướng tăng hướng đến vùng kháng cự 850-860 điểm. Và đây cũng là vùng kháng cự quan trọng để từ đó xác định hướng đi kế tiếp trong ngắn hạn của chỉ số VN-Index.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), thị trường có khả năng tạo đỉnh ngắn hạn từ các tín hiệu kĩ thuật trong 2 phiên gần đây cho dù cơ hội thử thách vùng điểm 85x vẫn còn hiện hữu. KBSV khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời giảm thiểu vị thế ngắn hạn còn lại trong tài khoản nếu thị trường tiếp tục tăng điểm.

Cho dù tăng điểm liên tiếp 5 phiên trong tuần qua là một kỉ lục trên sàn HoSE tính từ đầu tháng 4 trở lại đây nhưng diễn biến trong những phiên tới được cho rằng khá phức tạp và khó đoán định. Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, trong nhịp hồi phục đang diễn ra, VN-Index khó có thể vượt qua được vùng kháng cự 835-860 điểm.

Thị trường đang cần thêm thời gian để tích lũy và không loại trừ khả năng chỉ số sẽ quay trở lại kiểm tra ở những vùng hỗ trợ thấp hơn. Từ đó, TVSI khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong những phiên thị trường tăng điểm.

Thậm chí, theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), khi VN-Index gặp vùng 840-845 điểm sẽ điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên xét trên biểu đồ (chart) tuần, chỉ số đã vượt lên đường MA20 cho nên có thể quay trở lại kiểm định mốc 820 điểm vào đầu tuần giao dịch từ ngày 10-14.8 rồi sau đó hồi phục trở lại sau nhịp điều chỉnh. Đặc biệt là sau khi có các thông tin tích cực về vaccine và gói cứu trợ mới tại Mỹ có thể kích thị trường chứng khoán đi lên.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại thắt - mở hầu bao theo nhịp chốt lời

Thế Lâm |

Từ tuần giao dịch cuối tháng 7.2020, dòng tiền khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự chuyển trạng thái theo hướng ngược lại so với trước đó. Khối ngoại đã mua ròng mạnh thông qua khớp lệnh tùy vào diễn biến của từng phiên giao dịch.

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.

Thị trường chứng khoán: Giằng co ở ngưỡng 840, vượt qua sẽ tăng mạnh?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp ngày 6.8 của VN-Index có lúc chỉ số đã tiến sát mốc 845 điểm nhưng sau đó do một phần lực chốt lời, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền yếu đã kéo chỉ số trở về mức 840,04 điểm. Chính vì thế, các dự báo cho rằng trong phiên ngày 7.8, chỉ số sẽ tiếp tục giằng co tại mốc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại thắt - mở hầu bao theo nhịp chốt lời

Thế Lâm |

Từ tuần giao dịch cuối tháng 7.2020, dòng tiền khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự chuyển trạng thái theo hướng ngược lại so với trước đó. Khối ngoại đã mua ròng mạnh thông qua khớp lệnh tùy vào diễn biến của từng phiên giao dịch.

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.

Thị trường chứng khoán: Giằng co ở ngưỡng 840, vượt qua sẽ tăng mạnh?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp ngày 6.8 của VN-Index có lúc chỉ số đã tiến sát mốc 845 điểm nhưng sau đó do một phần lực chốt lời, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền yếu đã kéo chỉ số trở về mức 840,04 điểm. Chính vì thế, các dự báo cho rằng trong phiên ngày 7.8, chỉ số sẽ tiếp tục giằng co tại mốc này.