Chứng khoán hôm nay: Đối mặt ngưỡng kháng cự 840 và xả hàng chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức khá mạnh trong ngày 5.8. Theo đó, VN-Index tăng 10,23 điểm lên mốc 837,8 điểm với thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.370 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, chỉ số phải đối mặt trong phiên ngày mai 6.8 và những phiên tới chính là mốc cản 840 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 5.8, VN-Index đã có lúc tiến gần đến ngưỡng 840 điểm. Tuy nhiên, lực cản tại mốc này cho thấy thị trường vẫn chưa đủ động lực để vượt qua. Chính vì thế trong phiên giao dịch ngày 6.8, VN-Index sẽ phải tiếp tục đối mặt ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Ngưỡng 840 điểm là một thách thức không nhỏ đối với VN-Index. Thứ nhất, đây là ngưỡng có thể là điểm rơi của lực xả hàng của lượng cổ phiếu mua được ở mức giá hấp dẫn vào các phiên thị trường giảm mạnh cuối tháng 7 vừa qua. Theo đó, hầu hết các công ty chứng khoán cũng đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư thu hẹp dần vị thế ngắn hạn, hoặc xả hàng chốt lời dần khi chỉ số tiến gần mốc này.

Thứ hai, thị trường hồi phục trong 3 phiên liên tiếp đã tích lũy được 39,41 điểm tương ứng mức tăng gần 5% so với phiên cuối tháng 7. Để có động lực tăng tiếp, thị trường cần một phiên điều chỉnh nhẹ “rũ bỏ” theo nhịp độ 2-3 phiên tăng khá sẽ xảy ra 1-2 phiên điều chỉnh nhẹ để giúp duy trì nhịp tăng ngắn hạn ổn định.

Ngưỡng kháng cự 840 điểm cũng được Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dự báo sẽ tạo ra áp lực khiến VN-Index có thể sẽ điều chỉnh trở lại trong phiên ngày 6.8. SHS cũng khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra khi chỉ số tiến gần vùng quanh ngưỡng kháng cự này.

Tương tự, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyên nhà đầu tư tạm thời giảm vị thế ngắn hạn còn lại trong tài khoản trong kịch bản thị trường tiếp tục tăng điểm. Hiện chỉ số VN-Index đang tạm thời vận động trong vùng trung tính và cơ hội tăng/giảm đang khá cân bằng. Vùng kháng cự tiếp theo được xác định tại 85x cũng là điểm ranh giới xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn.

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, thị trường vào thời điểm hiện nay chưa thể bứt phá cao hơn trong những phiên sắp tới. Chính vì thế, từ những khuyến nghị cũng như về mặt tâm lí có thể điểm rơi mạnh xả hàng chốt lời tại mốc 840 điểm sẽ níu thị trường điều chỉnh. Chính vì thế, BSC cho rằng chỉ số VN-Index có thể kiểm tra lại ngưỡng 825 điểm trong phiên ngày 6.8 và những phiên tới.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), trước khi kiểm tra vùng 820-825 điểm chỉ số phải kiểm định lại vùng 830-835 điểm. Tuy nhiên, đó là kịch bản không được đánh giá cao. Theo Aseansc, nhà đầu tư cần lưu tâm quan sát vùng kháng cự 840-845 điểm với cơ cấu tỉ trọng 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Trong phiên tăng thứ 3 liên tiếp của VN-Index ngày 5.8, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên thị trường tuy nhiên giá trị mua ròng chỉ gần 16 tỉ đồng. Dòng tiền của khối ngoại từ tuần cuối tháng 7 tới nay đã thể hiện khá rõ chiến thuật thích nghi thị trường. Theo đó, khối ngoại mua mạnh khi thị trường giảm sâu và bán ròng khi thị trường tăng mạnh trở lại. Chính vì thế, phiên tăng hơn 10 điểm hôm nay của VN-Index nhưng khối ngoại lại mua ròng nhẹ, chưa cho thấy rõ xu hướng của dòng tiền này.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hồi phục, nhà đầu tư khó lãi nhiều nhưng có thể kiếm “bạc cắc"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp tính từ đầu tuần, mang về cho chỉ số VN-Index tổng cộng hơn 29 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng thứ hai có biên độ tăng đã thu hẹp so với phiên trước, và thanh khoản thị trường cũng giảm, đưa đến dự báo thị trường có thể điều chỉnh trở lại.

Chứng khoán: 1 phiên hồi phục chưa vững chắc, thận trọng tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 3.8, dù thị trường hồi phục mạnh với việc VN-Index tăng đến 16,26 điểm (tương ứng 2,04%) và thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 4.750 tỉ đồng, nhưng được đánh giá là vẫn chưa đủ vững chắc làm thay đổi xu hướng giảm hiện tại.

Thị trường chứng khoán: Cứ giảm sâu mua vào, tăng mạnh bán ra sẽ thắng?

Thế Lâm |

VN-Index đang ở ngưỡng dưới của 800 điểm và thanh khoản thấp chính là yếu tố khiến các dự báo cho tuần giao dịch mới (3-7.8.2020) cũng như phiên đầu tuần ngày 3.8 có những nhận định trái chiều.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán hồi phục, nhà đầu tư khó lãi nhiều nhưng có thể kiếm “bạc cắc"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp tính từ đầu tuần, mang về cho chỉ số VN-Index tổng cộng hơn 29 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng thứ hai có biên độ tăng đã thu hẹp so với phiên trước, và thanh khoản thị trường cũng giảm, đưa đến dự báo thị trường có thể điều chỉnh trở lại.

Chứng khoán: 1 phiên hồi phục chưa vững chắc, thận trọng tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 3.8, dù thị trường hồi phục mạnh với việc VN-Index tăng đến 16,26 điểm (tương ứng 2,04%) và thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 4.750 tỉ đồng, nhưng được đánh giá là vẫn chưa đủ vững chắc làm thay đổi xu hướng giảm hiện tại.

Thị trường chứng khoán: Cứ giảm sâu mua vào, tăng mạnh bán ra sẽ thắng?

Thế Lâm |

VN-Index đang ở ngưỡng dưới của 800 điểm và thanh khoản thấp chính là yếu tố khiến các dự báo cho tuần giao dịch mới (3-7.8.2020) cũng như phiên đầu tuần ngày 3.8 có những nhận định trái chiều.