Thị trường chứng khoán: Khối ngoại thắt - mở hầu bao theo nhịp chốt lời

Thế Lâm |

Từ tuần giao dịch cuối tháng 7.2020, dòng tiền khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự chuyển trạng thái theo hướng ngược lại so với trước đó. Khối ngoại đã mua ròng mạnh thông qua khớp lệnh tùy vào diễn biến của từng phiên giao dịch.

Từ cú quay ngoắt đột ngột mua ròng mạnh 4 phiên…

Thị trường chứng khoán từ tháng 2-5 chứng kiến khối ngoại bán ròng rút vốn khỏi thị trường Việt Nam hơn 16.800 tỉ đồng. Sang tháng 6, khối ngoại mua ròng nhưng lại rơi vào đúng một thương vụ sang tay thỏa thuận hơn 15.000 tỉ đồng mã cổ phiếu VHM, cho nên không mang nhiều ý nghĩa tác động đến giao dịch khớp lệnh trên thị trường. Nếu không tính gộp thương vụ mua thỏa thuận này, khối ngoại còn bán ròng hơn 100 tỉ đồng trên thị trường trong tháng 6.

Tuy nhiên ngay sau thương vụ sang tay thỏa thuận trị giá hơn 15.000 tỉ đồng, khối ngoại đã trở lại bán ròng trong tháng 7. Ba tuần đầu tháng 7, chỉ tính riêng trên sàn HoSE khối ngoại đã bán ròng gần 1.420 tỉ đồng.

Thế nhưng đến phiên ngày 24.7 khi thị trường lao dốc vì thông tin ca mắc COVID-19 trong đợt tái bùng phát trở lại trong cộng đồng, khối ngoại đã nhanh chóng chớp thời cơ quay ngoắt trở lại mua ròng, thậm chí mua ròng mạnh.

Tính chung, trong 4 phiên giao dịch mua ròng mạnh nhất từ ngày 24-29.7, khối ngoại mua ròng đến hơn 1.125 tỉ đồng trên toàn thị trường, trải dài theo nhịp giảm của VN-Index mất gần 66 điểm trong 4 phiên trên.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Công ty chứng khoán MB (MBS), động thái quay ngoắt mua ròng tại thời điểm thị trường đang giảm mạnh hoàn toàn ngược lại và khác biệt so với động thái của chính khối này dạo tháng 3.2020. Khi đó, thị trường lao dốc và khối ngoại đã bán ròng mạnh. Thậm chí, khối ngoại đã bán ròng sang cả tháng 4 và 5 là giai đoạn thị trường hồi phục, khiến họ “lỡ tàu”.

… đến nhịp “thắt, mở” theo tâm lí chốt lời

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta, việc mua ròng trở lại của khối ngoại trong tuần cuối tháng 7 đặc biệt là trạng thái mua ròng mạnh trong 4 phiên từ ngày 24-29.7 chính là nhân tố quan trọng giúp hãm đà rơi của thị trường, cân lại tâm lí hốt hoảng tại thời điểm đó của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, khối ngoại mở hầu bao mua ròng mạnh 4 phiên trên cũng là đúng điểm rơi “lên tàu”, nhờ đó mua vào được một lượng cổ phiếu lớn đã giảm giá xuống với mức hấp dẫn.

Tuy nhiên sang phiên giao dịch ngày 30.7, thị trường hồi lại hơn 10 điểm nhưng thanh khoản thị trường lại giảm mạnh so với phiên liền trước đó tới hơn 40%. Trong đó, khối ngoại giảm mua ròng đến 95% so với phiên trước. Động thái này được lí giải là các nhà đầu tư nói chung đều thận trọng nên thắt hầu bao lại vì e ngại phiên tăng này chỉ là bẫy tăng giá, sợ giải ngân mạnh sẽ sập bẫy.

Tâm lí này vẫn đè nặng nhà đầu tư nội và ngoại trong phiên giao dịch cuối tháng 31.7 với thanh khoản trên sàn HoSE dưới 4.000 tỉ đồng, còn khối ngoại thì quay ra bán ròng gần 120 tỉ đồng. Tuy nhiên tính chung tuần từ 27-31.7 khối ngoại vẫn mua ròng hơn 750 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Tiếp đó tuần giao dịch từ ngày 3-7.8, khối ngoại có tới 3 phiên bán ròng khá mạnh và 2 phiên mua ròng giá trị nhỏ, tính chung khối này vẫn bán ròng hơn 183 tỉ đồng. Động thái này cho thấy khối ngoại tranh thủ tuần tăng điểm trọn vẹn của VN-Index để xả hàng chốt lời số lượng cổ phiếu đã mua vào thời điểm cuối tháng 7.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.

Thị trường chứng khoán: Giằng co ở ngưỡng 840, vượt qua sẽ tăng mạnh?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp ngày 6.8 của VN-Index có lúc chỉ số đã tiến sát mốc 845 điểm nhưng sau đó do một phần lực chốt lời, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền yếu đã kéo chỉ số trở về mức 840,04 điểm. Chính vì thế, các dự báo cho rằng trong phiên ngày 7.8, chỉ số sẽ tiếp tục giằng co tại mốc này.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt ngưỡng kháng cự 840 và xả hàng chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức khá mạnh trong ngày 5.8. Theo đó, VN-Index tăng 10,23 điểm lên mốc 837,8 điểm với thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.370 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, chỉ số phải đối mặt trong phiên ngày mai 6.8 và những phiên tới chính là mốc cản 840 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dòng tiền “mềm nắn rắn buông” trong tuần tăng điểm trọn vẹn của chứng khoán

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày ngày 7.8 diễn ra trong tâm lí e ngại thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng VN-Index cũng cầm cự được dù khá khó khăn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,42 điểm, đạt mức 841,46 điểm, giải tỏa được phần nào tâm lí lo lắng bị ách bởi ngưỡng cản 840. Song, sự thận trọng của dòng tiền thì vẫn còn.

Thị trường chứng khoán: Giằng co ở ngưỡng 840, vượt qua sẽ tăng mạnh?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp ngày 6.8 của VN-Index có lúc chỉ số đã tiến sát mốc 845 điểm nhưng sau đó do một phần lực chốt lời, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền yếu đã kéo chỉ số trở về mức 840,04 điểm. Chính vì thế, các dự báo cho rằng trong phiên ngày 7.8, chỉ số sẽ tiếp tục giằng co tại mốc này.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt ngưỡng kháng cự 840 và xả hàng chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức khá mạnh trong ngày 5.8. Theo đó, VN-Index tăng 10,23 điểm lên mốc 837,8 điểm với thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.370 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, chỉ số phải đối mặt trong phiên ngày mai 6.8 và những phiên tới chính là mốc cản 840 điểm.