Thị trường chứng khoán: Giằng co ở ngưỡng 840, vượt qua sẽ tăng mạnh?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp ngày 6.8 của VN-Index có lúc chỉ số đã tiến sát mốc 845 điểm nhưng sau đó do một phần lực chốt lời, tâm lí thận trọng của nhà đầu tư và dòng tiền yếu đã kéo chỉ số trở về mức 840,04 điểm. Chính vì thế, các dự báo cho rằng trong phiên ngày 7.8, chỉ số sẽ tiếp tục giằng co tại mốc này.

Theo SmartInvest, phiên ngày 6.8 cho dù khối lượng và giá trị giao dịch giảm so với phiên trước nhưng cho thấy tín hiệu tích cực là lực xả hàng chốt lời khi chỉ số chạm ngưỡng 840 điểm đã không quá mạnh như lo lắng trước đó.

Dự báo được SmartInvest đưa ra là thị trường trong xu hướng tích cực nhất thường đi ngang trước ngưỡng kháng cự mạnh 840 chứ khó chinh phục ngay trong lần đối mặt đầu tiên.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), với việc áp lực bán chốt lời không quá mạnh trong phiên hôm nay, đà tăng có thể kéo dài trong những phiên tới. Tuy nhiên, chỉ số cần thời gian điều chỉnh để có thể tiến xa hơn trong bối cảnh hiện tại. TVSI khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội mua đuổi, tỉ trọng cổ phiếu nên nắm giữ ở mức từ 30-40%.

Thanh khoản thị trường giảm cho thấy nhà đầu tư đang có tâm lí thận trọng, nghi ngờ về khả năng tiếp tục tăng điểm của chỉ số. Với tâm lí như thế cùng với thanh khoản giảm, Công ty chứng khoán BIDV dự báo phiên cuối tuần ngày 7.8 VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean cho rằng nhà đầu tư cần chú ý quan sát vùng hỗ trợ gần 830-840 điểm trong phiên này để có hành động thích hợp.

Cũng từ phân tích tín hiệu kĩ thuật, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng thị trường có thể xuất hiện một vài phiên điều chỉnh trong thời gian tới trước khi tiếp tục quá trình tăng điểm hướng tới vùng kháng cự 850-860 điểm trong ngắn hạn.

Xu hướng hồi phục của thị trường vẫn đang được ủng hộ. Tuy nhiên theo BVSC, trong phiên cuối tuần ngày mai, VN-Index có thể sẽ điều chỉnh giảm nhẹ. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn, mang tính kĩ thuật, đan xen trong quá trình tăng điểm. Từ đó, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư nâng mức nắm giữ cổ phiếu trong danh mục lên tỉ trọng từ 50-65%. Nhà đầu tư nên tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp để mở các vị thế mua trading ngắn hạn.

Đây cũng là khuyến nghị của Công ty chứng khoán MB (MBS). MBS cho rằng, thị trường đã tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp do đó luôn diễn ra áp lực chốt lời đối với lượng hàng T+. Tuy nhiên, cho dù rung lắc nhưng dòng tiền vẫn tiếp tục được giữ ở mức cao là tín hiệu khá tích cực.

MBS cho rằng, các chỉ báo kĩ thuật tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng của thị trường lúc này, VN-Index sẽ hướng tới ngưỡng cản MA50 ở mốc 854,5 điểm. Những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục, có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh trong phiên để tích lũy thêm cổ phiếu cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Có cùng quan điểm, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục nhưng tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt ngưỡng kháng cự 840 và xả hàng chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức khá mạnh trong ngày 5.8. Theo đó, VN-Index tăng 10,23 điểm lên mốc 837,8 điểm với thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.370 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, chỉ số phải đối mặt trong phiên ngày mai 6.8 và những phiên tới chính là mốc cản 840 điểm.

Chứng khoán hồi phục, nhà đầu tư khó lãi nhiều nhưng có thể kiếm “bạc cắc"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp tính từ đầu tuần, mang về cho chỉ số VN-Index tổng cộng hơn 29 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng thứ hai có biên độ tăng đã thu hẹp so với phiên trước, và thanh khoản thị trường cũng giảm, đưa đến dự báo thị trường có thể điều chỉnh trở lại.

Chứng khoán: 1 phiên hồi phục chưa vững chắc, thận trọng tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 3.8, dù thị trường hồi phục mạnh với việc VN-Index tăng đến 16,26 điểm (tương ứng 2,04%) và thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 4.750 tỉ đồng, nhưng được đánh giá là vẫn chưa đủ vững chắc làm thay đổi xu hướng giảm hiện tại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt ngưỡng kháng cự 840 và xả hàng chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức khá mạnh trong ngày 5.8. Theo đó, VN-Index tăng 10,23 điểm lên mốc 837,8 điểm với thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.370 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, chỉ số phải đối mặt trong phiên ngày mai 6.8 và những phiên tới chính là mốc cản 840 điểm.

Chứng khoán hồi phục, nhà đầu tư khó lãi nhiều nhưng có thể kiếm “bạc cắc"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp tính từ đầu tuần, mang về cho chỉ số VN-Index tổng cộng hơn 29 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng thứ hai có biên độ tăng đã thu hẹp so với phiên trước, và thanh khoản thị trường cũng giảm, đưa đến dự báo thị trường có thể điều chỉnh trở lại.

Chứng khoán: 1 phiên hồi phục chưa vững chắc, thận trọng tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 3.8, dù thị trường hồi phục mạnh với việc VN-Index tăng đến 16,26 điểm (tương ứng 2,04%) và thanh khoản cũng tăng mạnh đạt hơn 4.750 tỉ đồng, nhưng được đánh giá là vẫn chưa đủ vững chắc làm thay đổi xu hướng giảm hiện tại.