Kỉ lục trọn tuần tăng điểm
Trọn tuần, các phiên giao dịch từ ngày 3-7.8, VN-Index tăng mang về tổng cộng 43,07 điểm, tương ứng tăng khoảng 5,4% so với cuối tuần trước. Điểm số của VN-Index trụ lại trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 7.8 cũng cao hơn mức điểm của phiên giao dịch cuối tháng 7 và cuối tháng 6.
Đây là lần đầu tiên, tính từ khi thị trường bắt đầu hồi phục từ tháng 4 trở lại đây, VN-Index có trọn tuần tăng điểm.
VN-Index thậm chí đã từng có khoảng thời gian tăng điểm liên tiếp 5 phiên trong tháng 7, tăng liên tiếp 6 phiên trong tháng 5, hoặc tăng liên tiếp 7 phiên trong tháng 4, nhưng đều bắc qua hai tuần và trong đó không có tuần nào tăng trọn 5 phiên.
Chính từ nhịp tăng điểm liên tiếp trong một tuần như vậy, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã đưa ra nhận định rằng thị trường sau đợt lao dốc cuối tháng 7 đã chính thức bước vào xu hướng hồi phục trong ngắn hạn.
Vào thời điểm này, các báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết cũng dần sắp kết thúc và sự tác động đến thị trường không còn rõ nét. Tâm lí thị trường cũng đã xác định theo hướng “sống chung với COVID-19”. Nhà đầu tư không còn dễ bị hốt hoảng bởi thông tin về số ca mắc mới và số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, mà quan tâm hơn đến khả năng kiểm soát dịch cũng như kì vọng vào sự hồi phục kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Dòng tiền “mềm nắn, rắn buông”
Phiên cuối tuần ngày 7.8, cho dù VN-Index chỉ tăng nhẹ như đi ngang, song tín hiệu tích cực là thanh khoản trên sàn HoSE lại tăng so với phiên trước đó gần 10%, đạt mức khoảng 4.555 tỉ đồng.
Tuy nhiên, nếu so sánh thanh khoản bình quân của tuần giao dịch này với bình quân của 10 phiên và 20 phiên trở lại đây thì lại thấp hơn. Qua đó cho thấy dù tâm lí thị trường được giải tỏa lo ngại trước mốc cản 840 điểm nhưng tâm lí tác động đến dòng tiền lại diễn biến theo từng phiên.
Cụ thể, phiên ngày 3.8 VN-Index tăng mạnh hơn 2% thì dòng tiền cũng tăng mạnh so với phiên trước đó. Tuy nhiên sau phiên tăng mạnh này, tâm lí nhà đầu tư lại e sợ rơi vào bẫy tăng giá (bull-trap) cho nên đã chùn tay trong việc xuống tiền vào phiên hôm sau 4.8 dù chỉ số vẫn tăng khá mạnh, khiến thanh khoản giảm mạnh trở lại.
Đến phiên giao dịch ngày 5.8, chỉ số tiếp tục tăng mạnh hơn 10 điểm, tâm lí lo sợ bẫy tăng giá được giải tỏa, dòng tiền bung ra mạnh mẽ giúp cho thanh khoản thị trường tăng mạnh hơn phiên hôm trước hơn 28%. Trong hai phiên còn lại về cuối tuần, khi VN-Index ở mức 837,8 điểm phải đối mặt với ngưỡng cản 840, khiến cho tâm lí nhà đầu tư dè dặt thận trọng hơn, thanh khoản theo đó cũng giảm xuống so với phiên ngày 5.8.
Dòng tiền “mềm nắn, rắn buông” theo từng phiên, không quá hưng phấn giao dịch ào ạt và cũng không cực đoan nắm giữ tiền chặt tới mức không dám giao dịch. Theo các chuyên gia phân tích, chiến thuật giao dịch này được áp dụng trong thời điểm thị trường hiện tại phù hợp để “lướt sóng” ngắn, canh mua các mã có thể mang đến mức lợi nhuận mục tiêu kì vọng thấp từ 5-7% hoặc 10%, tránh mua đuổi rủi ro.