Mai cổ thụ hơn 100 tuổi được rao giá 4 tỉ ở chợ hoa Phú Mỹ Hưng.
Những ngày qua, chậu mai "khủng" của anh Phúc Gia (Trà Vinh) được chào bán với giá 4 tỉ đồng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng đến tham quan hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM).
Được biết, đây là cây mai vàng thuộc hàng "lão" với tuổi đời hơn 100 năm, cao hơn 4 mét, hoành 0,95 mét, đường kính tán gần 5 mét. Cây mai có hoa 5 cánh cổ điển, chi chít nụ xanh. Ngoài cây mai này, vườn mai bày bán khoảng 70 gốc mai khác, toàn bộ đều là những gốc mai lâu năm, mức giá dao động từ 300 triệu đến vài tỉ đồng.
"Để cây mai ra hoa đúng Tết, tôi thuê 4 người lặt lá trong 3 ngày. Để chở đến đây bày bán, tôi phải thuê xe tải vận chuyển từ Trà Vinh lên TPHCM. Cây mai này lớn tự nhiên, không phải gốc ghép. Tôi rao bán mai cổ giá 4 tỉ đồng, hy vọng sẽ có người mua", anh Phúc cho biết.
Cặp mai mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam được chào bán 11 tỉ đồng.
Được biết, 2 cây mai này thuộc sở hữu Công ty CP Mai Vàng Rồng Việt vừa được Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Cây mai Đại Phúc bằng đồng mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam”.
Theo chủ nhân của cây mai, cây mai được chế tác thủ công bởi 16 nghệ nhân lành nghề, chế tác trong 720 giờ. Cây được tạo hình theo dáng rồng với gốc mai là hình đầu rồng uy nghiêm, thân mai dáng rồng uốn lượn kết hợp cùng 1.715 hoa mai, 2.588 nụ và mạ hơn 12 lượng vàng 24K.
Khối 'Cửu Long Tranh Châu' từ rễ cây khô nguyên khối trị giá 6 tỉ đồng
Điểm nhấn của Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2023, diễn ra Công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM năm nay là tác phẩm gỗ lũa điêu khắc "Cửu Long Tranh Châu". Theo chủ sở hữu, ông Nguyễn Trường Tiến (ngụ Hóc Môn, TPHCM), hình tượng Cửu Long Tranh Châu tượng trưng cho chín nhánh sông của Mê Kông như 9 con rồng uốn lượn.
Chia sẻ về quá trình sưu tầm rễ cây, anh cho biết mình đã có hàng chục năm trời đi sưu tầm tại các vùng Tây Nam Bộ - Đông Nam Bộ - Tây Nguyên để tìm được các bộ rễ cây khủng, hình dáng phù hợp. Việc tìm kiếm, sở hữu đã khó, công đoạn vận chuyển cũng vô cùng khó khăn. Nhưng bằng tình yêu và đam mê, anh đã nỗ lực để đưa các khối rễ cây về một cách nguyên vẹn nhất.
Để hoàn thành một tác phẩm “Cửu Long Trân Châu" đòi hỏi từ 2 đến 3 nghệ nhân làm việc trong vòng 6 tháng. Từng công đoạn thể hiện hình dáng Rồng được các nghệ nhân chuyên nghiệp thực hiện đục đẽo dựa trên hình dáng nguyên thể tự nhiên của các nhánh rễ cây.
Chậu lan hồ điệp khổng lồ, được hét giá 1,6 tỉ đồng
Một gian hàng kinh doanh hoa Tết tại Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang rao bán chậu lan "Phú Quý'' cao 7m, được ghép từ 3.686 cành hoa lan hồ điệp xuất xứ từ Đà Lạt với giá 1.686 tỉ đồng.
"Để hoàn thành tác phẩm này, 10 người thợ phải làm việc liên tục trong 2 ngày 2 đêm", anh Ngô Hoàng Nghiệp, chủ nhân của chậu lan này cho biết.
Anh Nghiệp cho biết thêm, chậu hoa màu vàng tượng trưng cho sự ấm cúng, phú quý. Ngoài ra, anh muốn lan tỏa giá trị của hoa lan hồ điệp Đà Lạt là không thua kém hoa lan của các quốc gia khác.