Khó kiểm soát
Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, dù đã gần hết hạn sử dụng (cận date) nhưng các mặt hàng như thực phẩm khô, đồ đông lạnh, sữa tươi, sữa bột... vẫn đang được nhiều người rao bán rầm rộ trên mạng xã hội với mức giá giảm từ 50-70% so với giá gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán 2024.
Chị Nguyễn Thị Nhung (sinh sống ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, gần đây chị thấy có rất nhiều mặt hàng rao bán trên mạng xã hội gần hết hạn sử dụng, thậm chí đã hết hạn sử dụng như thực phẩm, bánh kẹo, đồ đông lạnh...
"Nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo... thường xuyên rao bán các mặt hàng thực phẩm, đồ đông lạnh, sữa bột gần hết hạn sử dụng với mức giá rẻ giật mình. Thậm chí, dù hạn sử dụng sản phẩm chỉ còn khoảng 5-7 ngày nhưng nhiều đại lý, cửa hàng tạp hóa trong các hội nhóm này gần đây đã đăng tin tìm nguồn hàng để bán kiếm lời dịp cận Tết" - chị Nhung nói.
Liên hệ với một tài khoản facebook có tên Ngọc Hà đang rao bán sản phẩm sữa có hạn sử dụng hết ngày 17.4.2024, phóng viên được người này cho biết, sản phẩm đang được bán giảm giá chỉ từ 150.000 đồng/thùng, sẵn sàng ship đi các tỉnh thành.
Theo Ngọc Hà, mức giá gốc của mặt hàng này trên thị trường đang dao động khoảng 500.000-700.000 đồng/thùng, đã giảm hơn 70% vì đây là hàng gần hết hạn sử dụng.
Không chỉ rao bán mặt hàng sữa bột, Ngọc Hà còn có nhiều nguồn hàng cận date khác như bánh kẹo, đồ đông lạnh, thực phẩm... đã gần hết date nhưng được nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội thường xuyên đặt hàng.
Siết chặt nguồn gốc, an toàn thực phẩm dịp cận Tết
Tại cuộc họp ngày 23.1, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội - nhận định, năm nay vấn đề ưu tiên lớn nhất cho các doanh nghiệp là bán hàng, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra, kiểm soát tình trạng hàng kém chất lượng, nhất là tình trạng “tẩy date” hàng hóa.
Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, mới đây tại huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ trên 50 tấn hàng có dấu hiệu tẩy date, đây là dấu hiệu của việc lừa dối khách hàng, hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đông Anh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dịch vụ do ngành công thương quản lý như rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến từ tinh bột, hàng công nghệ phẩm, đường cát, chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, không rõ nguồn gốc.
Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, các cơ sở kinh doanh, vận chuyển và chế biến thịt, các sản phẩm từ thịt, gia súc, gia cầm, thủy hải sản tươi sống, thực phẩm đông lạnh, các cửa hàng kinh doanh trái cây, thực phẩm trong chợ dịp cận Tết Nguyên đán 2024…
Trong cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ về vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng quá thời hạn sử dụng trà trộn bán trên thị trường...
Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2023, quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý 6.773 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 36,3 tỉ đồng, trị giá hàng hoá tịch thu 31,6 tỉ đồng.
Tính chung cả năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã thanh tra, kiểm tra 71.928 vụ (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện, xử lý 52.351 vụ vi phạm (tăng 19%), chuyển cơ quan điều tra 174 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 37%), thu nộp ngân sách trên 501 tỉ đồng (tăng 2,2%).