Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho rằng, cần có mức án nghiêm khắc đối với Trần Thị Ngọc Trinh để răn đe. Tuy nhiên, các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự.
Đặc biệt, bị cáo Ngọc Trinh là người có nhiều đóng góp cho xã hội, có nhiều hoạt động từ thiện. Bị cáo Trần Xuân Đông, gia đình có công với cách mạng.
Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh mức án từ 6-9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; bị cáo Trần Xuân Đông bị đề nghị mức án 12-21 tháng tù cho 2 tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Trước đó, khi được đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân hỏi, bị cáo Ngọc Trinh khai mình chỉ có bằng lái ôtô chứ chưa có bằng lái xe máy. Trước đó, bị cáo có xem một số clip trên mạng với các động tác khó nên thích thú, bộc phát, tự tin thái quá, tin mình làm được nên nhờ bị cáo Đông hướng dẫn dù được khuyến cáo rất nguy hiểm.
Bị cáo Ngọc Trinh khai mục đích đưa các clip lên mạng, là do thói quen thường ngày và chỉ nhằm để giữ làm kỷ niệm.
HĐXX quay lại xét hỏi bị cáo Trần Xuân Đông. Bị cáo khai: "Trước mỗi buổi tập, Trinh gửi cho bị cáo những clip nguy hiểm và bày tỏ mong muốn thực hiện theo. Từ đó, bị cáo mới hướng dẫn Trinh thực hiện hành vi nguy hiểm".
Trong khi đó, bị cáo Ngọc Trinh khai lúc tập chỉ nghĩ là sân tập nên thực hiện chứ không có ý định chạy ra đường thực hiện các hành vi nguy hiểm.
Sau khi đăng tải các clip lên mạng xã hội được 3 ngày đã bị phản ứng và nhận ra việc làm sai trái của mình nên bị cáo Ngọc Trinh đã xóa clip.
Về mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và bị cáo Đông, bị cáo khai Đông là thầy dạy lái xe cho mình và có hợp đồng với giá 40 triệu đồng.
Trần Thị Ngọc Trinh bị TAND TP HCM xét xử về hành vi đăng video “biểu diễn” xe phân khối lớn lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Bị cáo Ngọc Trinh bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, Ngọc Trinh dù không có bằng lái xe phân khối lớn (A2) nhưng từ tháng 7 đến tháng 10.2023, đã rủ Đông đến những đoạn đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để thực hiện những động tác lái môtô nguy hiểm như thả hai tay, nằm và quỳ gối trên yên xe...
Bị cáo đã đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi), Fanpage NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã có tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Đồng thời, Ngọc Trinh phân công nhân viên, tài xế dùng điện thoại, flycam quay lại quá trình thực hiện các động tác nguy hiểm, sau đó biên tập lại và đăng trên các trang mạng cá nhân “nhằm mục đích gây sự chú ý“.
Đến chiều 19.10.2023, Công an TPHCM bắt tạm giam Ngọc Trinh và Xuân Đông; thu giữ tang vật là 3 môtô không rõ nguồn gốc, flycam, nhiều giấy tờ xe giả, thiết bị điện tử... Cơ quan công tố xác định, các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ...