Walmart sẽ thêm hàng nghìn trạm sạc xe điện vào mạng lưới

Quý An (theo CNBC) |

Tập đoàn Walmart đã công bố rằng họ có kế hoạch bổ sung các trạm sạc xe điện cho hàng nghìn cửa hàng tại Mỹ vào năm 2030.

Công ty đã thông báo sẽ mở rộng mạng lưới sạc nhanh xe điện (EV) của mình tới các địa điểm của Walmart và Sam's Club trên toàn quốc. Hiện chuỗi cửa hàng đã có gần 1.300 trạm EV đang hoạt động tại 280 địa điểm của công ty. Chi tiết về các khoản đầu tư chưa được công ty tiết lộ.

Gã khổng lồ bán lẻ cũng cho biết đang trong quá trình xác định nhà cung cấp. Công ty có kế hoạch sở hữu và vận hành các trạm sạc EV trong mạng lưới quốc gia của mình. Theo dự kiến, sẽ có trung bình 4 bộ sạc được lắp đặt tại mỗi cửa hàng.

Walmart sẽ thêm hàng nghìn trạm sạc xe điện vào chuỗi cửa hàng bán lẻ. Ảnh: Xinhua
Walmart sẽ thêm hàng nghìn trạm sạc xe điện vào chuỗi cửa hàng bán lẻ. Ảnh: Xinhua
Trước đây, Walmart đã làm việc với nhà cung cấp bộ sạc xe điện Evgo và Electrify America. Công ty đã phát triển mạng lưới của mình một cách đáng kể trong hai năm qua.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chuyển đổi năng lượng của Walmart, ông Vishal Kapadia, nói: “Kế hoạch này nhằm thúc đẩy cho những người có nhu cầu mua xe điện đang lo ngại về mạng lưới sạc”.

Kapadia cho biết, việc mở rộng theo kế hoạch sẽ làm cho quyền sở hữu EV “trở nên đáng tin cậy hơn”. Theo công ty, hơn 4.700 cửa hàng và 600 câu lạc bộ Sam's Club của Walmart nằm trong bán kính 16 km với khoảng 90% người Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây đã công bố khoản đầu tư hơn 7,5 tỉ USD để triển khai mạng lưới thu phí quốc gia, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn và thu nhập thấp. Điều này có thể sẽ thúc đẩy doanh số bán xe điện (chiếm 7% số lượng xe đăng ký mới tại Mỹ vào tháng 1 vừa qua).

Quý An (theo CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Giảm giá xe điện, doanh số Tesla tăng vọt

Quý An (theo Bloomberg) |

Tesla đã có mức doanh số bán xe là 422.875 chiếc trên toàn thế giới trong quý I/2023.

Điểm tên các mẫu xe điện của Volkswagen sẽ ra lò

Quý An (theo Carscoops) |

Giám đốc điều hành Volkswagen Thomas Schäfer chính thức xác nhận, hãng sẽ ra mắt một số mẫu xe điện mới vào năm 2026.

Hãng xe điện BYD của Trung Quốc không tham vọng Mỹ tiến

Quý An (theo Carscoops) |

Hãng xe điện Trung Quốc không có ý định tiến đến thị trường Mỹ dù có vốn lưu động lớn.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Giảm giá xe điện, doanh số Tesla tăng vọt

Quý An (theo Bloomberg) |

Tesla đã có mức doanh số bán xe là 422.875 chiếc trên toàn thế giới trong quý I/2023.

Điểm tên các mẫu xe điện của Volkswagen sẽ ra lò

Quý An (theo Carscoops) |

Giám đốc điều hành Volkswagen Thomas Schäfer chính thức xác nhận, hãng sẽ ra mắt một số mẫu xe điện mới vào năm 2026.

Hãng xe điện BYD của Trung Quốc không tham vọng Mỹ tiến

Quý An (theo Carscoops) |

Hãng xe điện Trung Quốc không có ý định tiến đến thị trường Mỹ dù có vốn lưu động lớn.