Chứng khoán: Xu hướng tăng điểm ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh cần thiết

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang có nhịp điều chỉnh ngắn hạn nhưng mức độ giảm điểm có thể sẽ vẫn khá lớn, do bối cảnh chung hiện tại thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

VN-Index đột ngột giảm hơn 9 điểm ở cuối phiên sau một ngày giằng co trong vùng 1.078-1.080 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/19 ngành giảm điểm, trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về ngành dịch vụ tài chính. Phiên điều chỉnh hôm qua là cần thiết để VN-Index rũ bỏ lượng cung chốt lãi ngắn hạn và củng cố xu hướng tăng tiếp theo.

Khối ngoại vẫn giao dịch khá hạn chế và quay ra bán ròng 232 tỉ đồng trong bối cảnh dòng tiền trong nước có phần sôi động hơn. Đáng chú ý, tâm điểm giao dịch của khối này chủ yếu tập trung vào cổ phiếu bất động sản và tài chính. Một thông tin đang ảnh hưởng khá nhiều đến nhóm ngành cổ phiếu bất động sản đó là theo những báo cáo mới nhất được các công ty phân tích tài chính công bố thì áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đang còn rất lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Những thách thức về thanh khoản mà các tổ chức phát hành trái phiếu phải đối mặt sẽ tiếp tục gia tăng khi trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh trong các tháng còn lại của năm 2023. Nghị định 08 sẽ hỗ trợ thị trường thông qua việc cho phép các phương thức thanh toán nghĩa vụ nợ khác ngoài sử dụng tiền.

Trong những phiên giao dịch tới, VN-Index được dự báo có thể sẽ tiếp tục trải qua những phiên rung lắc, vùng 1.060-1.065 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh. Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tiên Phong - ORS, VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ 20.3.2023. Đặc biệt hơn, với việc áp lực chốt lời bất ngờ tăng mạnh tại nhiều cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt thời gian qua đã khiến chỉ số đảo chiều nhanh chóng trong 30 phút cuối phiên. Thêm vào đó, việc thanh khoản bùng nổ trong phiên này càng phản ánh áp lực chốt lời lớn trên thị trường sau chuỗi tăng điểm kéo dài từ vùng giá 1.020 điểm.

Hiện tại, vùng 1.050-1.060 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần nhất cho thị trường trong trường hợp chỉ số tiếp tục điều chỉnh ở phiên tiếp theo. Nếu vùng hỗ trợ này vẫn trụ vững, chỉ số sẽ vẫn còn cơ hội hướng đến mục tiêu là đường SMA 200 ngày (quanh mức 1.100 điểm).

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cần thiết đối với thị trường. Ảnh: Gia Miêu
Nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cần thiết đối với thị trường. Ảnh: Gia Miêu

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank cũng đưa ra phân tích, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo nến marubozu giảm điểm sau chuỗi phiên đi ngang liên tiếp quanh vùng 1.080 điểm.

Trên cả khung đồ thị giờ và ngày, chỉ báo đều đã chính thức tạo đỉnh với thanh khoản bán chủ động gia tăng mạnh, thể hiện tâm lý chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự. Tuy nhiên, việc các chỉ báo mới hình thành một đỉnh tại khung đồ thị ngày cho thấy đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng mức độ giảm điểm có thể sẽ vẫn khá lớn do bối cảnh chung hiện tại thiếu vắng thông tin hỗ trợ trên thị trường. Vùng hỗ trợ gần nhất là 1.050 điểm.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị các nhà đầu tư nên thuận theo xu hướng ngắn hạn và chốt lời một phần các cổ phiếu đã đạt lợi nhuận và nâng cao tỷ trọng tiền mặt để chờ đợi mua vào ở những nhịp rung lắc điều chỉnh giảm mạnh có thể sẽ xuất hiện trong những phiên tới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 6.4: Tiền vào cuồn cuộn, sắc đỏ lan rộng thị trường

Nhóm PV |

Đà phục hồi chiều nay 6.4 bị chặn đứng bởi nhịp xả mạnh ở các mã chứng khoán vốn hóa lớn. VN-Index giảm gần 10 điểm xuống 1.070 điểm. Giao dịch đầy sôi động với thanh khoản đạt hơn 15,7 nghìn tỉ đồng, cao nhất từ đầu năm.

Chứng khoán: Giữ đà tăng và kỳ vọng vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo vẫn sẽ tiếp tục hướng lên vùng điểm cao phía trên quanh 1.090-1.100 điểm.

Chứng khoán 5.4: Tiền chảy vào cổ phiếu nhỏ, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Nhóm PV |

Sau khi đứt chuỗi tăng điểm 10 phiên liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khiến VN-Index giao dịch trong biên độ hẹp. Dòng tiền chảy sang nhóm cổ phiếu nhỏ. Trong khi đó nhóm bluechip lại nằm trong tình trạng giảm giá, chỉ lẻ tẻ vài mã xanh giá giúp thị trường chứng khoán hồi phục.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Chứng khoán 6.4: Tiền vào cuồn cuộn, sắc đỏ lan rộng thị trường

Nhóm PV |

Đà phục hồi chiều nay 6.4 bị chặn đứng bởi nhịp xả mạnh ở các mã chứng khoán vốn hóa lớn. VN-Index giảm gần 10 điểm xuống 1.070 điểm. Giao dịch đầy sôi động với thanh khoản đạt hơn 15,7 nghìn tỉ đồng, cao nhất từ đầu năm.

Chứng khoán: Giữ đà tăng và kỳ vọng vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo vẫn sẽ tiếp tục hướng lên vùng điểm cao phía trên quanh 1.090-1.100 điểm.

Chứng khoán 5.4: Tiền chảy vào cổ phiếu nhỏ, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Nhóm PV |

Sau khi đứt chuỗi tăng điểm 10 phiên liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khiến VN-Index giao dịch trong biên độ hẹp. Dòng tiền chảy sang nhóm cổ phiếu nhỏ. Trong khi đó nhóm bluechip lại nằm trong tình trạng giảm giá, chỉ lẻ tẻ vài mã xanh giá giúp thị trường chứng khoán hồi phục.