Nhiều người đồng tình tăng mức phạt lên 40 triệu với vi phạm nồng độ cồn

Anh Tú |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải hành khách và người điều khiển phương tiện không chấp hành đúng quy định trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Ngày 28.8, đoàn kiểm tra liên ngành của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với đại diện Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga… kiểm tra đồng loạt các phương tiện vận tải hành khách tại khu vực tập trung dừng, đỗ, đón trả khách.

Ảnh: AT
Khu vực xe đón khách tại BXMĐ. Ảnh: AT

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông, Thanh tra giao thông đã kiểm tra các thủ tục xuất bến và các điều kiện an toàn kỹ thuật của các xe trong bến. Các điều kiện an toàn được kiểm tra như lốp xe, bình chữa cháy, búa thoát hiểm, dây đeo an toàn, ghế giường nằm ở trên các xe.

Trong buổi kiểm tra sáng nay, phần lớn các nhà xe đều đảm bảo các thủ tục quy định, điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối vôi ô tô vận tải hành khách. Đoàn kiểm tra sau đó cũng đã thực hiện kiểm tra giá vé phụ thu dịp 2.9 tại bến xe nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các phương tiện vận tải hành khách tại các bến xe tại TP HCM. Ảnh: AT
Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các phương tiện vận tải hành khách tại các bến xe tại TP HCM. Ảnh: AT

Ông Trần Thanh Việt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vận tải (Bến xe Miền Đông) cho biết, dự báo lượng khách năm nay tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2018, qua đó bến xe đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cũng như phối hợp với các đơn vị vận tải du lịch chuẩn bị các phương tiện tăng cường để hỗ trợ vận chuyển khách vào ngày cao điểm.

Ông Trần Thanh Việt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vận tải (Bến xe Miền Đông)  trả lời báo chí. Ảnh: AT
Ông Trần Thanh Việt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vận tải (Bến xe Miền Đông) trả lời báo chí. Ảnh: AT

Trước thông tin, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến đề xuất quy định mới về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính với lái xe có nồng độ cồn trong máu, mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng, ông Việt cho biết ông cũng đồng tình về mức xử phạt này. Đây là biện pháp tốt tạo sức răn đe cho tài xế vi phạm khi sử dụng rượu bia, chất có cồn tham gia giao thông.

Mặt khác, đại diện Bến xe Miền Đông cũng cho biết sẽ cử đội đi tuần tra nếu thấy tài xế xe khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia, chất kích thích thì mời kiểm tra để đảm bảo an toàn cho xe và hành khách trước khi rời bến.

Ông Nguyễn Văn Bảy (tài xế nhà xe Minh Nghĩa) và nhiều tài xế tại Bến xe Miền Đông cũng đồng tình với mức phạt trên: "Áp dụng thế cũng tốt để đỡ tai nạn giao thông và cần nghiêm khắc hơn vì gần đây có quá nhiều vụ tai nạn phức tạp xảy ra", ông Bảy cho biết. 

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh: “Cháy” vé xe dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Nhiều tuyến xe khách xuất phát từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) đi Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… hầu như “cháy” vé trong các ngày cao điểm dịp lễ 2.9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 diễn biến thời tiết nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh |

Khoảng ngày 28.8 - sát dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines sẽ đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp, có khả năng cao mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nước ta.

TP. Hồ Chí Minh: Một số hãng xe thương hiệu "cháy vé" dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Trước việc một số hãng xe thương hiệu hết vé dịp lễ 2.9, lãnh đạo các bến xe tại TPHCM cho biết sẽ triển khai tăng cường thêm xe, điều xe từ các tuyến ít khách để phục vụ hành khách.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh: “Cháy” vé xe dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Nhiều tuyến xe khách xuất phát từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) đi Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… hầu như “cháy” vé trong các ngày cao điểm dịp lễ 2.9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 diễn biến thời tiết nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh |

Khoảng ngày 28.8 - sát dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines sẽ đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp, có khả năng cao mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nước ta.

TP. Hồ Chí Minh: Một số hãng xe thương hiệu "cháy vé" dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Trước việc một số hãng xe thương hiệu hết vé dịp lễ 2.9, lãnh đạo các bến xe tại TPHCM cho biết sẽ triển khai tăng cường thêm xe, điều xe từ các tuyến ít khách để phục vụ hành khách.