Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 diễn biến thời tiết nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh |

Khoảng ngày 28.8 - sát dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines sẽ đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp, có khả năng cao mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nước ta.

Chiều tối 26.8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi các Bộ, ngành, trung ương và các địa phương về việc ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới.

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 8.2019, xuất hiện những hình thế thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nước ta.

Cụ thể, khoảng ngày 28.8.2019, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philipines sẽ đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp, kéo dài, có khả năng cao mạnh lên thành bão, di chuyển vào đất liền và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở các vùng biển phía Nam có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Để sẵn sàng ứng phó với những hình thế thời tiết nguy hiểm trên, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố một số nội dung ứng phó.

Trước hết, cần theo dõi sát diễn biến của hình thế thời tiết nguy hiểm để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt đối với tàu thuyền, các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí ven biển, hải đảo.

Rút kinh nghiệm ứng phó với đợt gió mùa Tây Nam mạnh vào 3.8.2019 đã gây hư hỏng nghiêm trọng tại khu vực đê biển Tây, tỉnh Cà Mau, đề nghị các địa phương liên quan triển khai rà soát và sẵn sàng phương án bảo vệ tuyến đê biển, dân cư cửa sông, ven biển, chủ động xử lý sự cố, đặc biệt đối với những đoạn đê đã bị sự cố, chưa được xử lý triệt để.

Đồng thời, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuối tuần khả năng lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 28 - 29.8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực Đông Bắc Biển Đông.    

Dự báo thời tiết 26.8: Miền Bắc ngày oi nóng, đêm chuyển mát mẻ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.8, các tỉnh miền Bắc ngày chủ yếu oi nắng, có thể có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.

Dự báo thời tiết 25.8: Miền Bắc ngày lại nắng nóng gay gắt, đêm mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 25.8, các tỉnh miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuối tuần khả năng lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 28 - 29.8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực Đông Bắc Biển Đông.    

Dự báo thời tiết 26.8: Miền Bắc ngày oi nóng, đêm chuyển mát mẻ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.8, các tỉnh miền Bắc ngày chủ yếu oi nắng, có thể có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.

Dự báo thời tiết 25.8: Miền Bắc ngày lại nắng nóng gay gắt, đêm mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 25.8, các tỉnh miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.