TP Hồ Chí Minh: “Cháy” vé xe dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Nhiều tuyến xe khách xuất phát từ Bến xe Miền Đông (TPHCM) đi Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… hầu như “cháy” vé trong các ngày cao điểm dịp lễ 2.9.

Hết vé vì nhiều người mua sớm

Ghi nhận vào trưa 26.8 tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), hành khách đến mua vé khá thưa thớt. Những hành khách đến mua vé chủ yếu để đi các tuyến trong ngày. Tại một số quầy bán vé xe đi gần như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang tập trung nhiều hành khách hỏi mua vé nhất. Cũng theo ghi nhận, các tuyến đi miền Trung tối ngày 30 và 31.8 hầu như đã “cháy” vé từ nhiều ngày trước đây. Cụ thể tuyến TPHCM đi Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Ngãi của các xe thương hiệu đa phần đều không còn vé để bán.

Tại quầy vé hãng xe Chín Nghĩa, nhiều người đến hỏi mua vé đi Quảng Ngãi vào tối ngày 30 và 31.8 cũng không mua được vì vé đã bán hết. Theo lý giải của nhân viên, vì kỳ nghỉ năm nay kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 7 và chủ nhật nên nhiều người đã đến mua vé từ rất sớm. Giá vé các tuyến bằng giường nằm từ TPHCM đi Quảng Ngãi là 450.000 đồng.

Đại diện hãng xe Cúc Tùng - chuyên phục vụ các tuyến đi Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Giã - cho biết, cũng không còn vé để bán cho khách tối 30 tối 31.8. Anh Nguyễn Trần Việt Dũng (quê Khánh Hòa) - công nhân KCN Tân Bình - nói: “Do tối 30.8 hết vé nên phải mua 2 vé xe giường nằm đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) sáng 31.8. Vé đi tăng 40% rồi lượt vô cũng tăng, sợ hết vé nên phải mua cả lượt đi lẫn về”.

Tương tự, hãng xe Phương Trang cho biết, vé từ TPHCM đi Nha Trang tối 30 và 31.8 đã “cháy” sạch. Hành khách muốn đi trong hai ngày này chỉ còn cách mua vé đi ban ngày nhưng cũng chỉ còn vé giường nằm ở cuối xe. Theo đại diện hãng xe Phương Trang, ngoài tuyến Nha Trang, các tuyến đi Phú Yên, Quy Nhơn (Bình Định) tối ngày 30 và 31.8 cũng đã bán hết vé cho khách đặt trước từ cách đây 1 tuần. Đại diện hãng xe này sẽ bổ sung thêm xe để kịp phục vụ cho những ngày cao điểm.

Hành khách mua vé xe ở bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) trưa 26.8. Ảnh: MINH QUÂN
Hành khách mua vé xe ở bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) trưa 26.8. Ảnh: MINH QUÂN

Hành khách tăng gấp 2,5 lần ngày thường

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông - cho biết, trong đợt cao điểm lễ 2.9 năm nay, dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối ngày 30.8 và ngày 31.8 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn… Cao điểm nhất là ngày 30.8, lượng hành khách ước tính đạt khoảng 40.000 khách, tăng 2,5 lần so với ngày thường.

Ông Huy cũng cho biết thêm, một số đơn vị xe thương hiệu đi các tỉnh miền Trung đã bán hết vé. Do vậy, để hành khách có xe đi lại, bến xe sẽ triển khai tăng cường thêm xe, điều xe từ các tuyến ít khách để phục vụ hành khách trong dịp lễ. “Hành khách không lo vì sẽ có rất nhiều vé được bán trong ngày cao điểm. Chúng tôi bảo đảm sẽ tăng cường xe để đáp ứng mọi nhu cầu của khách” - ông Huy nói. Trong khi đó, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) - cho biết, dự kiến ngày cao điểm tại bến vào ngày thứ bảy (31.8), lượng hành khách có thể đạt từ 58.000 - 60.000 khách/ngày. Bến xe Miền Tây đã chuẩn bị dự phòng 70 xe buýt để phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) - dịp lễ 2.9 năm nay, lượt hành khách xuất bến tại các bến xe TPHCM có thể đạt gần 110.000 lượt khách/ngày, tăng gần 67% so với ngày thường. Sở đã yêu cầu lãnh đạo Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây chủ động lên kế hoạch, bố trí thêm xe khách đi các tuyến TPHCM - Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM - các tỉnh miền Trung, miền Tây... phục vụ hành khách. Tại khu vực các bến xe tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xe, hành khách phải chờ đợi lâu. Thanh tra giao thông Sở GTVT TPHCM có trách nhiệm kiểm tra liên tục, đảm bảo các doanh nghiệp vận tải bán vé xe đúng giá, không tăng quá 40% so với ngày thường. Các trường hợp nâng giá vé sai quy định, “chặt chém”, o ép khách sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh: Một số hãng xe thương hiệu "cháy vé" dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Trước việc một số hãng xe thương hiệu hết vé dịp lễ 2.9, lãnh đạo các bến xe tại TPHCM cho biết sẽ triển khai tăng cường thêm xe, điều xe từ các tuyến ít khách để phục vụ hành khách.

Tàu, xe đồng loạt tăng chuyến dịp Quốc khánh 2.9

H.Nguyên |

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2.9, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tăng chuyến, nối thêm toa xe. Theo đó, các bến xe của Hà Nội sẽ tăng thêm 300 xe khách, tàu chạy thêm hơn 50 chuyến. 

Đà Nẵng tăng cường xe phục vụ người dân sau thông tin “cháy vé"

THUỲ TRANG |

Chiều 11.2, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang yêu cầu các hãng xe tăng cường các chuyến đi, đảm bảo không một người dân nào bị thiếu vé xe đi lại sau dịp Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TP. Hồ Chí Minh: Một số hãng xe thương hiệu "cháy vé" dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

Trước việc một số hãng xe thương hiệu hết vé dịp lễ 2.9, lãnh đạo các bến xe tại TPHCM cho biết sẽ triển khai tăng cường thêm xe, điều xe từ các tuyến ít khách để phục vụ hành khách.

Tàu, xe đồng loạt tăng chuyến dịp Quốc khánh 2.9

H.Nguyên |

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2.9, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tăng chuyến, nối thêm toa xe. Theo đó, các bến xe của Hà Nội sẽ tăng thêm 300 xe khách, tàu chạy thêm hơn 50 chuyến. 

Đà Nẵng tăng cường xe phục vụ người dân sau thông tin “cháy vé"

THUỲ TRANG |

Chiều 11.2, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang yêu cầu các hãng xe tăng cường các chuyến đi, đảm bảo không một người dân nào bị thiếu vé xe đi lại sau dịp Tết.