Đầu tư cao tốc nối Hà Giang - Tuyên Quang trước năm 2030

Anh Minh |

Tuyên Quang - Nếu chủ động được nguồn vốn, cao tốc nối Hà Giang - Tuyên Quang có thể được đầu tư xây dựng trước năm 2030.

Mới đây, Bộ GTVT đã có công văn 11131/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang về việc đầu tư cao tốc nối Hà Giang - Tuyên Quang.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, nếu huy động được nguồn vốn, tỉnh Tuyên Quang cùng các địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sớm triển khai thủ tục đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.

Bộ GTVT rất quan tâm, ủng hộ chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Dự án đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang được quy hoạch với chiều dài khoảng 165km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Trước đó, cử tri tỉnh Tuyên Quang có kiến nghị thực hiện các thủ tục đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây sẽ là dự án kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ để nối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Danh nghĩa "chống sạt lở", ồ ạt đổ thải xâm lấn sông Lô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Hàng vạn khối đất đá, phế thải xây dựng đang được đổ thẳng xuống sông Lô, đoạn qua huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Lạ thay, việc này lại được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Tuyên Quang: Tạm dừng khai thác cát đối với Công ty Tân Hà

Phong Quang |

Tuyên Quang - Mới đây, Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) Tuyên Quang đã ra văn bản số 1672 tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô của Công ty CP Công nghiệp Tân Hà để khắc phục tồn tại và đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông.

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tuyên Quang hóa hồ câu đều chưa được cấp phép

Nhật Phong - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Thời gian gần đây, dịch vụ câu cá hồ ở Tuyên Quang có xu hướng nở rộ, đằng sau đó là những hệ lụy tiềm ẩn tới an toàn hồ đập khi sự lấn chiếm, thu hẹp diện tích và ô nhiễm môi trường các hồ thủy lợi diễn ra từng ngày.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Tuyên Quang: Danh nghĩa "chống sạt lở", ồ ạt đổ thải xâm lấn sông Lô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Hàng vạn khối đất đá, phế thải xây dựng đang được đổ thẳng xuống sông Lô, đoạn qua huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Lạ thay, việc này lại được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Tuyên Quang: Tạm dừng khai thác cát đối với Công ty Tân Hà

Phong Quang |

Tuyên Quang - Mới đây, Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) Tuyên Quang đã ra văn bản số 1672 tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô của Công ty CP Công nghiệp Tân Hà để khắc phục tồn tại và đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông.

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tuyên Quang hóa hồ câu đều chưa được cấp phép

Nhật Phong - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Thời gian gần đây, dịch vụ câu cá hồ ở Tuyên Quang có xu hướng nở rộ, đằng sau đó là những hệ lụy tiềm ẩn tới an toàn hồ đập khi sự lấn chiếm, thu hẹp diện tích và ô nhiễm môi trường các hồ thủy lợi diễn ra từng ngày.