Các phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn-QL45 từ chiều ngày 29.4

DIỆU ANH |

Ngày 24.4, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 487/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, lễ khánh thành đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45, sẽ được tổ chức vào 8h ngày 29.4.

Lễ khánh thành đoạn cao tốc Mai Sơn- QL45 được tổ chức tại điểm cầu phía Nam hầm Thung Thi, (thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Sau lễ khánh thành, bắt đầu từ chiều ngày 29.4 các phương tiện ôtô sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa).

Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành và phân luồng cho các phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 đảm bảo an toàn.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 có tổng chiều dài 63,37km (đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình 14,35km và tỉnh Thanh Hóa là 49,02km). Tổng mức đầu tư của dự án là trên 12.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công từ tháng 9.2020.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12.2022. Tuy nhiên, do một số gói thầu của dự án bị chậm tiến độ nên Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất gia hạn thông xe và đưa vào khai thác vào dịp 30.4 tới đây. Đồng thời, kéo dài thời gian thực hiện dự án thành phần Mai Sơn - QL45 (qua Ninh Bình - Thanh Hóa) đến ngày 30.6.2023 và chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp để thi công hoàn thành các công việc còn lại.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Dời ngày khánh thành đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến 19.5

DUY TUẤN |

Ngày 24.4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về kế hoạch lễ khánh thành 2 đoạn cao tốc: Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào ngày 29.4, để người dân đi lại dịp lễ 30.4. Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ mới hoàn thành tuyến chính, nên dời khánh thành đoạn đến ngày 19.5, để bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khánh thành và cho xe chạy từ ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4, nhưng trước mắt các phương tiện chỉ có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tăng học phí đại học: Bài toán nan giải

Tường Vân |

Được ban hành từ ngày 27.8.2021, đến nay, Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được thực hiện. Việc tính toán mức tăng học phí vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà trường.

Dời ngày khánh thành đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến 19.5

DUY TUẤN |

Ngày 24.4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về kế hoạch lễ khánh thành 2 đoạn cao tốc: Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào ngày 29.4, để người dân đi lại dịp lễ 30.4. Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ mới hoàn thành tuyến chính, nên dời khánh thành đoạn đến ngày 19.5, để bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khánh thành và cho xe chạy từ ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4, nhưng trước mắt các phương tiện chỉ có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.