Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cách ngày khánh thành 1 tuần

DUY TUẤN |

Theo dự kiến, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận sẽ khánh thành vào sáng 30.4. Trưa 23.4, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí làm việc hối hả của công nhân cùng các phương tiện thi công để hoàn tất các hạng mục trên công trường.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài 100,8 km với 4 gói thầu. Điểm cuối trùng điểm đầu đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8 km với 4 gói thầu. Điểm cuối trùng điểm đầu đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Toàn tuyến ở giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, chiều rộng mặt đường 17m, tốc độ tối đa 80km/h đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Theo ghi nhận hiện các lớp nhựa mặt đường, sơ kẻ đường, dải phân cách đã hoàn thành.
Toàn tuyến ở giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, chiều rộng mặt đường 17m, tốc độ tối đa 80km/h đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Theo ghi nhận hiện các lớp nhựa mặt đường, sơn kẻ đường, dải phân cách đã hoàn thành.
Hiện một số đoạn đang lắp lưới chống chói. Bởi đây là phần khá quan trọng để giảm ảnh sáng chiếu vào mắt của người lái xe hướng đối diện vào ban đêm.
Hiện một số đoạn đang lắp lưới chống chói. Bởi đây là phần khá quan trọng để giảm ảnh sáng chiếu vào mắt của người lái xe hướng đối diện vào ban đêm.
Trưa 23.4 trên công trình cao tốc này, công nhân vẫn đang khẩn trương đổ bê tông để gia cố phần chân hộ lan sát mép đường nhựa. Những vị trí này ở trên cao nên đổ bê tông xi măng để giữ chắc chắn.
Trưa 23.4, trên công trình cao tốc này, công nhân vẫn đang khẩn trương đổ bê tông để gia cố phần chân hộ lan sát mép đường nhựa. Những vị trí này ở trên cao nên đổ bê tông xi măng để giữ chắc chắn.
Các cọc để giữ hộ lan cũng có một số đoạn chưa hoàn thiện và đang được lắp đặt. Công nhân dùng máy để đóng cọc xuống lề đường.
Các cọc để giữ hộ lan cũng có một số đoạn chưa hoàn thiện và đang được lắp đặt. Công nhân dùng máy để đóng cọc xuống lề đường.
Do có nhiều đoạn đi qua núi đá, các đơn vị thi công phải xẻ núi và lắp lưới chống sạt lở 2 bên.
Do có nhiều đoạn đi qua núi đá, các đơn vị thi công phải xẻ núi và lắp lưới chống sạt lở 2 bên.
Các hàng rào bảo vệ cao tốc cũng đang được thi công lắp trụ và gắn dây kẽm gai.
Các hàng rào bảo vệ cao tốc cũng đang được thi công lắp trụ và gắn dây kẽm gai.
Tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Quốc lộ 28 qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, thời điểm này nhà thầu đang thi công cầu vượt, đường dẫn, đường từ cao tốc xuống Quốc lộ 28,... nhằm nhanh chóng đưa công trình vào khai thác.
Tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 28 qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, thời điểm này nhà thầu đang thi công cầu vượt, đường dẫn, đường từ cao tốc xuống Quốc lộ 28,... nhằm nhanh chóng đưa công trình vào khai thác.
Tại một số cây cầu trên cao tốc, nhà thầu vẫn đang lắp các khe co giãn. Dự án có 31 cầu trên tuyến chính, 20 cầu vượt trực thông, một cầu trên tuyến kết nối đường cao tốc với QL1 và 5 cầu vượt nút giao liên thông.
Tại một số cây cầu trên cao tốc, nhà thầu vẫn đang lắp các khe co giãn. Dự án có 31 cầu trên tuyến chính, 20 cầu vượt trực thông, một cầu trên tuyến kết nối đường cao tốc với QL1 và 5 cầu vượt nút giao liên thông.
Vị trí điểm cuối của cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và điểm đầu cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Để đưa đoạn cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào khai thác ngày 30.4, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị phải hoàn thành các hạng mục tiến độ: thảm bê tông nhựa nóng trước ngày 22.4; lắp đặt khe co giãn các cầu trên tuyến chính, hoàn thiện hệ thống biển báo trước ngày 25.4; sơn kẻ đường, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, rãnh thoát nước và dọn dẹp công trường trước ngày 28.4.
Vị trí điểm cuối của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Theo Ban QLDA, để đưa đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác ngày 30.4, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị phải hoàn thành các hạng mục tiến độ: thảm bê tông nhựa nóng trước ngày 22.4; lắp đặt khe co giãn các cầu trên tuyến chính, hoàn thiện hệ thống biển báo trước ngày 25.4; sơn kẻ đường, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, rãnh thoát nước và dọn dẹp công trường trước ngày 28.4.
Nếu từ hướng Đồng Nai ra Phan Thiết và đi trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, khi đến địa điểm giao nhau của 2 đoạn cao tốc, người dân rẽ phải, đi theo lối này để ra tuyến đường Hàm Kiệm-Ba Bàu và đi khoảng 2,5km sẽ ra Quốc lộ 1. Tại vị trí giao với Quốc lộ 1, băng qua đường và rẽ về bên trái, đi thêm 14km là ra đến trung tâm TP Phan Thiết.
Nếu từ hướng Đồng Nai ra Phan Thiết và đi trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khi đến địa điểm giao nhau của 2 đoạn cao tốc, người dân rẽ phải, đi theo lối này để ra tuyến đường Hàm Kiệm - Ba Bàu và đi khoảng 2,5km sẽ ra Quốc lộ 1. Tại vị trí giao với Quốc lộ 1, băng qua đường và rẽ về bên trái, đi thêm 14km là ra đến trung tâm TP.Phan Thiết.
Điểm đầu cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết cũng đã hoàn thiện các hạng mục.
Điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cũng đã hoàn thiện các hạng mục.
DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận hưởng lợi khi có đến 2 tuyến cao tốc qua tỉnh đưa vào khai thác

DUY TUẤN |

Bình Thuận có 2 dự án cao tốc đi qua gồm: cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài toàn tuyến 100.8 km đi qua Bình Thuận và cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dài 99 km, trong số này có 48km đi qua tỉnh Bình Thuận. 2 tuyến cao tốc này còn nối liền với nhau, tạo ra tuyến cao tốc thông suốt, mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh Bình Thuận.

Vận hành tuyến chính 2 cao tốc nhưng không để ảnh hưởng đi lại của nhân dân

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Với quyết tâm đưa vào khai thác tuyến chính dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày 30.4.2023, Bộ GTVT và các nhà thầu, ban quản lý dự án đang tính toán để có phương án tổ chức đảm bảo giao thông khi vận hành tuyến chính của 2 dự án này, không làm ảnh hưởng đến lưu thông của người dân địa phương.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết khi còn 25 ngày đếm ngược để vận hành

DUY TUẤN |

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đi qua tỉnh Bình Thuận, theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành trước 30.4.2023, tức là chỉ còn 25 ngày nữa. Hiện nay, trên công trình cao tốc, công nhân đang khẩn trương thi công thảm nhựa mặt đường lớp cuối, lắp hộ lan tôn sóng, rào thép gai bảo vệ cao tốc ở nhiều vị trí...

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.

Hà Nội: Nổ lớn tại khu đô thị IEC Tứ Hiệp, nhiều căn hộ bị vỡ cửa kính

KHÁNH AN |

Sáng 25.4, tiếng nổ phát ra từ căn nhà liền kề ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp (Hà Nội) khiến một số căn hộ liền kề bị vỡ cửa kính.

''Con đường lãng mạn nhất Hà Nội'' rực vàng mùa sấu thay lá

DOÃN HƯNG |

Phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là “con đường lãng mạn nhất Hà Nội”. Vào thời điểm cuối tháng 4, mùa sấu rụng lá, tiết trời khá mát mẻ, cả con đường được trải một lớp lá vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Bãi cát có giá 34 triệu USD, lập kỷ lục ở Dubai

Quý An (theo Business Insider) |

Bãi cát trên một hòn đảo sang trọng ở Dubai đã được bán với giá 34 triệu USD, cao hơn gấp ba lần so với giá mà chủ cũ từng mua trước đây.

Cập nhật giá vàng sáng 25.4: Liên tục giảm, vẫn khó mất vị thế nhờ đồng USD

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 25.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h ngày 25.4 ở mức 1.986 USD/ounce.

Bình Thuận hưởng lợi khi có đến 2 tuyến cao tốc qua tỉnh đưa vào khai thác

DUY TUẤN |

Bình Thuận có 2 dự án cao tốc đi qua gồm: cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài toàn tuyến 100.8 km đi qua Bình Thuận và cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dài 99 km, trong số này có 48km đi qua tỉnh Bình Thuận. 2 tuyến cao tốc này còn nối liền với nhau, tạo ra tuyến cao tốc thông suốt, mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh Bình Thuận.

Vận hành tuyến chính 2 cao tốc nhưng không để ảnh hưởng đi lại của nhân dân

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Với quyết tâm đưa vào khai thác tuyến chính dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày 30.4.2023, Bộ GTVT và các nhà thầu, ban quản lý dự án đang tính toán để có phương án tổ chức đảm bảo giao thông khi vận hành tuyến chính của 2 dự án này, không làm ảnh hưởng đến lưu thông của người dân địa phương.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết khi còn 25 ngày đếm ngược để vận hành

DUY TUẤN |

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đi qua tỉnh Bình Thuận, theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành trước 30.4.2023, tức là chỉ còn 25 ngày nữa. Hiện nay, trên công trình cao tốc, công nhân đang khẩn trương thi công thảm nhựa mặt đường lớp cuối, lắp hộ lan tôn sóng, rào thép gai bảo vệ cao tốc ở nhiều vị trí...