Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khánh thành và cho xe chạy từ ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4, nhưng trước mắt các phương tiện chỉ có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính.

Ngày 24.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phạm Hùng Thái – Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, cao tốc sẽ khánh thành vào sáng 29.4 và đưa vào khai thác ngay.

Những đoạn cuối cùng của hệ thống dải phân cách cũng đang được thi công hoàn thiện tại gói XL04 của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.
Những đoạn cuối cùng của hệ thống dải phân cách cũng đang được thi công hoàn thiện tại gói XL04 của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc được điều chỉnh lịch khánh thành sớm hơn một ngày so với kế hoạch, để người dân sớm lưu thông trước lễ 30.4 và đáp ứng nhu cầu du lịch tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghi thức khánh thành xong, xe cộ có thể di chuyển được trên tuyến chính.

Phương tiện có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính gồm: Nút giao TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nút giao quốc lộ 1 và nút giao Ba Bàu ở cuối tuyến giao với Phan Thiết, còn các nút giao khác chưa mở cho phương tiện lưu thông.

Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2- 2,5 tiếng.

Gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối trên cao tốc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên công trường thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tại 2 gói thầu XL03 và XL04, hầu hết toàn tuyến đã được thảm nhựa, các nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như tạo nhám, kẻ vạch sơn đường...

Hệ thống biển báo đã được lắp đặt lên giá long môn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hệ thống biển báo đã được lắp đặt lên giá long môn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại gói thầu XL04, những đoạn cuối cùng của hệ thống dải phân cách cũng đang được thi công nối liền. Phần cầu vượt trên cao tốc, công nhân cũng đang hoàn thiện hệ thống thoát nước, vạch sơn kẻ đường được thi công khẩn trương trước khi mùa mưa tới. Phần hàng rào ngăn cách giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với khu vực dân cư thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công.

Ngoài ra, hạng mục tôn hộ lan trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều đoạn đã được thi công kéo dài hàng ki-lô-mét, các đoạn trống đang được khẩn trương thi công tạo tính liên tục trên toàn tuyến.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng đã được lắp đặt chờ ngày đưa vào hoạt động, đặc biệt là đoạn nối vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ở gói thầu XL04. Còn tại gói thầu XL03, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, các công nhân đang hối hả thi công các khung bê-tông tạo mặt bằng trồng cây xanh trên phần ta-luy của tuyến cao tốc.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng - Tổng Công ty Thăng Long thi công gói thầu XL04 đoạn qua tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhà thầu đang bám sát đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án. Các hạng mục trên tuyến chính cũng đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cách ngày khánh thành 1 tuần

DUY TUẤN |

Theo dự kiến, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận sẽ khánh thành vào sáng 30.4. Trưa 23.4, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí làm việc hối hả của công nhân cùng các phương tiện thi công để hoàn tất các hạng mục trên công trường.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Loạt lời thoại "hết nước chấm" về tiền và chuyện mê gái của Lưu Nát

Bài và ảnh đồ họa: Hương Lê |

Phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” không chỉ thu hút khán giả với nội dung chân thực về xóm lao động nghèo mà còn gây ấn tượng bởi những câu thoại hài hước của Lưu Nát do NSƯT Hoàng Hải thủ vai.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cách ngày khánh thành 1 tuần

DUY TUẤN |

Theo dự kiến, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận sẽ khánh thành vào sáng 30.4. Trưa 23.4, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí làm việc hối hả của công nhân cùng các phương tiện thi công để hoàn tất các hạng mục trên công trường.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.