Dời ngày khánh thành đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến 19.5

DUY TUẤN |

Ngày 24.4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về kế hoạch lễ khánh thành 2 đoạn cao tốc: Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào ngày 29.4, để người dân đi lại dịp lễ 30.4. Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ mới hoàn thành tuyến chính, nên dời khánh thành đoạn đến ngày 19.5, để bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác.

Nêu rõ lí do chưa khánh thành, khai thác cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết vào dịp 30.4 này, Bộ GTVT cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công. Các nhà thầu đã hết sức nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt để huy động mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, nhưng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính. Các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm tra hiện trường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào ngày 14.4. Ảnh: Duy Tuấn
Thứ trưởng Bộ GTVT (đội mũ màu xanh) kiểm tra hiện trường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào ngày 14.4. Ảnh: Duy Tuấn

Hiện chỉ hoàn thành 2/5 nút giao liên thông, còn 3 nút giao chỉ hoàn thành thảm bêtông nhựa các nhánh nút, phạm vi tuyến nối mới hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm. 6 vị trí cầu vượt dân sinh chưa đắp đủ cao độ.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4.2023. Ngoài ra, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng; quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công.

Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Phạm Quốc Huy - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Duy Tuấn

Do vậy, việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30.4.2023 sẽ chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của nhân dân khu vực dự án, do phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.

Chưa hoàn tất lắp đặt khe co giãn tại một số cầu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ghi nhận chiều 23.4. Ảnh: Duy Tuấn
Chưa hoàn tất lắp đặt khe co giãn tại một số cầu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ghi nhận chiều 23.4. Ảnh: Duy Tuấn

Vì vậy, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức khánh thành 2 dự án thành phần đoạn: Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào 29.4. Còn đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết sẽ tổ chức khánh thành ngày 19.5.2023.

Nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 28 là nút giao quan trọng nhưng hiện vẫn chưa thi công xong, ghi nhận chiều 23.4. Ảnh: Duy Tuấn
Nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 28 là nút giao quan trọng nhưng hiện vẫn chưa thi công xong, ghi nhận chiều 23.4. Ảnh: Duy Tuấn

Cũng trong ngày 24.4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành 2 đoạn cao tốc trên. Theo đó, đoạn cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dự kiến làm lễ vào sáng 29.4 tại điểm cầu chính Bình Thuận.

Tại km0 của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Tại km0 của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Vị trí là km0 của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Việc đưa vào sử dụng cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từ ngày 29.4 tạo thuận lợi để người dân lưu thông dịp lễ 30.4.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cách ngày khánh thành 1 tuần

DUY TUẤN |

Theo dự kiến, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận sẽ khánh thành vào sáng 30.4. Trưa 23.4, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí làm việc hối hả của công nhân cùng các phương tiện thi công để hoàn tất các hạng mục trên công trường.

Bình Thuận hưởng lợi khi có đến 2 tuyến cao tốc qua tỉnh đưa vào khai thác

DUY TUẤN |

Bình Thuận có 2 dự án cao tốc đi qua gồm: cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài toàn tuyến 100.8 km đi qua Bình Thuận và cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dài 99 km, trong số này có 48km đi qua tỉnh Bình Thuận. 2 tuyến cao tốc này còn nối liền với nhau, tạo ra tuyến cao tốc thông suốt, mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh Bình Thuận.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.

Một hiệu trưởng bị tố không minh bạch tài chính

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hiệu trưởng Lê Thị Yên, trường Tiểu học Trưng Vương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình bị cán bộ, giáo viên, phụ huynh tố quản lí, sử dụng tiền bán trú không minh bạch và tự ý cắt xén chế độ của người lao động.

TP Hồ Chí Minh không có cảnh xếp hàng để cấp phiếu lí lịch tư pháp

Huân Cao |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hồ sơ đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp của người dân TP Hồ Chí Minh được giải quyết ngay, không có cảnh xếp hàng hay chờ đợi lâu mới đến lượt giải quyết.

Lý do dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 25.4, liên quan tới thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ án bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người và Hành hạ người khác, bị cáo Trang cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên chấp nhận mức án tử hình.

Mang ma tuý, DJ Thái Hoàng bị bắt khi biểu diễn ở quán bar tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 25.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang DJ Thái Hoàng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang biểu diễn tại quán bar Ruby Club 18 (ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thu Trang: Tôi rút khỏi gameshow là sự đánh đổi về tiền và độ nhận diện

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với độc giả Lao Động, diễn viên Thu Trang chia sẻ lý do chị "biến mất" khỏi gameshow, đánh đổi khoản thu nhập có được từ các show giải trí, để dành thời gian cho các dự án phim.

Diện mạo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cách ngày khánh thành 1 tuần

DUY TUẤN |

Theo dự kiến, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận sẽ khánh thành vào sáng 30.4. Trưa 23.4, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí làm việc hối hả của công nhân cùng các phương tiện thi công để hoàn tất các hạng mục trên công trường.

Bình Thuận hưởng lợi khi có đến 2 tuyến cao tốc qua tỉnh đưa vào khai thác

DUY TUẤN |

Bình Thuận có 2 dự án cao tốc đi qua gồm: cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài toàn tuyến 100.8 km đi qua Bình Thuận và cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dài 99 km, trong số này có 48km đi qua tỉnh Bình Thuận. 2 tuyến cao tốc này còn nối liền với nhau, tạo ra tuyến cao tốc thông suốt, mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh Bình Thuận.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Từ TPHCM đi Phan Thiết rút ngắn còn 2 tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5-6 tiếng như trước đây xuống còn khoảng 2 tiếng.