Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Mỗi học sinh đóng trên 10 triệu đồng tiền đầu năm

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều phụ huynh có con học lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) cho biết, con họ phải đóng tiền đầu năm lên đến hơn 10 triệu đồng mỗi em.

Danh sách các khoản thu đầu năm được giáo viên chủ nhiệm thông báo gồm 14 đầu mục. Ngoài các khoản theo quy định như bảo hiểm y tế, học phí, nước uống, gửi xe, xuất hiện rất nhiều các khoản thu bất thường khác như: quỹ lớp/hội phụ huynh: 500.000 đồng/em; xã hội hóa: 400.000 đồng/em; quỹ lớp: 100.000 đồng/em; khảo sát học thêm: 360.000 đồng/em; lao động: 30.000 đồng/em; khuyến học (huy động thêm): 212.000 đồng/em,....

"Không ai nắm được khoản tiền xã hội hóa, các loại quỹ để làm gì, chi tiêu ra sao" - phụ huynh phản ánh.

Danh mục các khoản thu của học sinh lớp 11A2 Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC
Danh mục các khoản thu của học sinh lớp 11A2 Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC

Thời điểm tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 286, quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

người nấu ăn bán trú
người nấu ăn bán trú
người nấu ăn bán trú
người nấu ăn bán trú
Mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, các khoản thu vừa liệt kê trên đều không thuộc danh mục các khoản nhà trường được phép thu đầu năm học.

Riêng khoản thu sổ liên lạc điện tử, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định, cơ sở đào tạo được thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/năm học. Còn tại Trường THPT Đông Sơn 1, mức thu này là 150.000 đồng/học sinh/năm học - cao gấp 3 lần so với quy định.

Ngoài ra, Trường THPT Đông Sơn 1 còn đưa ra mức thu tiền học thêm: 4.662.000 đồng/em. Theo quy định, đây là khoản thỏa thuận giữa phụ huynh và học sinh. Nhưng theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường ấn định mức này và không hề có sự trao đổi, thỏa thuận.

Sẽ kiểm tra và xử lí nghiêm các vi phạm

Không chỉ đưa ra những khoản thu "trên trời", cách thu tiền đầu năm của trường THPT Đông Sơn 1 cũng khiến phụ huynh bức xúc.

Cụ thể, sau thông báo các khoản thu đầu năm, trên nhóm Zalo lớp, giáo viên chủ nhiệm đã quán triệt đến các phụ huynh: "Để tiện theo dõi, phụ huynh chỉ chuyển đủ số tiền cần đóng hoặc nếu ai chưa có đủ thì gửi cô trước 5 triệu, hoặc 6 triệu, 7 triệu...".

Để tìm hiểu rõ hơn về các khoản thu chi "trên trời" của Trường THPT Đông Sơn 1, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lương Hữu Hồng - Hiệu trưởng nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời.

Liên quan đến các khoản thu chi đầu năm của các cơ sở giáo dục công lập, trao đổi với ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Hội đồng nhân tỉnh Thanh Hóa đã quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở giáo dục chỉ thực hiện thu các khoản theo đúng quy định.

Ông Thức cho biết, hiện tại, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc phụ huynh trường THPT Đông Sơn 1 phải đóng số tiền đầu năm lên đến hơn 10 triệu đồng/mỗi em và yêu cầu nhà trường làm báo cáo gửi về Sở GDĐT ngay trong ngày.

"Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa đã chuyển thông tin cho Thanh Tra vào cuộc, kiểm tra. Nếu sai phạm sẽ xử lí thật nghiêm theo đúng quy định" - ông Thức nói.

Cũng theo Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, các mức thu chi đầu năm của các trường được thực hiện theo nguyên tắc thu đủ bù chi, phù hợp với thu nhập của gia đình người học và không vượt quá mức thu tối đa đã quy định tại Nghị quyết số 286.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thu nhưng phải đảm bảo điều kiện: dự toán chi tiết các khoản thu, chi; công khai với cha mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu, chi; chỉ thu khi người nộp tự nguyện; tất cả các khoản thu sau khi thực hiện phải được quyết toán, đảm bảo dân chủ, tự nguyện, công khai.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Không thể vì bất mãn thu chi mà đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và gia đình để giúp nâng cao chất lượng dạy học. Không nên bãi bỏ ban này chỉ vì không đồng ý các khoản thu chi đầu năm.

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn xe tải chở đất hành dân, nguy cơ phá nát hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn hai tháng qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở đất trọng tải lớn, di chuyển từ mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chạy qua Tỉnh lộ 624B, khiến người dân ngán ngẩm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày 14.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra nhiều nơi.

Không thể vì bất mãn thu chi mà đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và gia đình để giúp nâng cao chất lượng dạy học. Không nên bãi bỏ ban này chỉ vì không đồng ý các khoản thu chi đầu năm.

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.