Tại mỏ đất xã Hành Thiện đang có trên 100 chiếc xe tải, mỗi ngày chạy ra vào mỏ hàng nghìn lượt xe để chở đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Đáng chú ý, dù đã đi vào hoạt động hơn hai tháng nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa làm xong điểm rửa xe tập trung trước mỏ đất (nơi ra vào) làm kéo theo bụi bặm, cùng với việc tưới nước dọc đường gây trơn trợt, lầy lội không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất an toàn giao thông, làm bức xúc cho người dân đang sinh sống hai bên đường và các phương tiện tham gia giao thông lưu thông.
Nguy hại hơn, tỉnh lộ 624B sau một thời gian “gánh” những chiếc xe chở đất trọng tải lớn nên đang ngày bệ rạc, xuống cấp.
Lắc đầu ngao ngán khi nhắc về những chiếc xe chở đất đang làm cuộc sống sinh hoạt của người dân xáo trộn, bà Lê Thị Toa (ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện) than thở: “Xe chở đất hoạt động từ 6h sáng đến 20h, bụi bay mù mịt. Dù đã đóng cửa nhà 24/24 nhưng chúng tôi vẫn không chịu nổi. Nhiều lần người dân ra chặn xe, yêu cầu chủ xe không được gây bụi nhưng họ không khắc phục. Nếu kéo dài tình trạng ô nhiễm thì người dân viêm phổi hết”.

Tỉnh lộ 624B vốn hẹp, nhưng mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất với tốc độ cao, trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Người dân sống gần mỏ đất Hành Thiện cho biết, mỗi lần có lực lượng thanh tra giao thông tuần tra thì những chiếc xe chở đất ở mỏ Hành Thiện bỗng dưng “ngoan”, chạy rất chậm, nhưng khi vắng bóng thanh tra giao thông thì xe chở đất lại tung hoành, phóng nhanh, vượt ẩu, khiến ai cũng bức xúc.
Bà Võ Thị Tâm (ở thôn Phú Lâm Tây) cho hay: “Xe tải chở đất từ mỏ Hành Thiện chạy từng đoàn, ngoài gây bụi bặm, tiếng ồn, xe còn chạy lấn hết đường, nên người dân rất bất an. Mỗi lần con tôi đi học, là tôi rất lo sợ nên căn dặn cháu chạy xe cẩn thận”.
Theo quan sát của phóng viên vào sáng 14.9, khi có lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi túc trực tại điểm ra vào mỏ đất Hành Thiện thì hàng chục xe tải chở đất tắt máy, sắp hàng dài tại mỏ đất, không dám di chuyển vì sợ bị lực lượng thanh tra xử phạt.

Ông Phạm Quốc Vương - Phó trưởng ban Thường trực, Ban An toàn giao thông huyện Nghĩa Hành thừa nhận, thời gian gần đây, tình trạng xe chở đất từ mỏ Hành Thiện, chạy trên Tỉnh lộ 624B, với tần suất dày đặc, gây bụi và tiềm ẩn hiểm hoạ cho người đi đường. Để chấn chỉnh tình trạng này, song song với việc gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quản lý phương tiện, điều chỉnh giảm tần suất lượt chạy; chính quyền Nghĩa Hành sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Huyện Nghĩa Hành cũng sẽ xem xét đề xuất lắp camera trên tỉnh lộ 624B, từ mỏ đất Hành Thiện đến xã Hành Minh, để xử lý các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu khi không có mặt của lực lượng chức năng.