Ông bố tự trói tay mình vì không thể kiên nhẫn mỗi khi dạy con học

Bích Hà |

Để kiềm chế bản thân, không đánh con mỗi khi dạy bé học bài, một phụ huynh đã tự dùng dây trói tay mình lại.

Với không ít ông bố bà mẹ, việc dạy con học hằng ngày là một thử thách không hề đơn giản, nhất là với các bé còn nhỏ tuổi, hiếu động, hay chưa tập trung, đòi hỏi phụ huynh phải thật kiên nhẫn và biết cách kiềm chế cơn nóng giận.

Không ít phụ huynh đã quát mắng, hoặc đánh đập con mỗi khi giảng giải mãi mà bé không hiểu, hoặc không chịu tập trung học tập. Điều này vô tình càng làm trẻ sợ hãi hơn với việc học.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về phương pháp kiềm chế cơn nóng giận của một phụ huynh có tên Wu (ở Hàng Châu, Chiết Giang) mỗi khi dạy con học bài.

Theo đó, ông bố người Trung Quốc đã tự trói tay mình ra sau lưng để ngăn bản thân đánh con.

 
Anh Wu dùng dây trói tay mình để không đánh con mỗi khi dạy con học bài. Ảnh: Sohu

Theo trang Sohu, con trai anh Wu đang học lớp bốn tại một trường tiểu học công lập ở Hàng Châu. Giải pháp trói tay này anh đã sử dụng vào tháng 3 năm nay và hiện vẫn áp dụng.

Nói về lý do phải dùng đến biện pháp tự trói tay, anh Wu cho biết, tính anh vốn nóng nảy, vì con thiếu tập trung trong việc học nên không ít lần anh đã đánh con.

Hai vợ chồng anh vô cùng căng thẳng trong việc tìm cách dạy con hiệu quả. Thậm chí phải phân chia các môn ra để dạy. Nếu anh Wu chịu trách nhiệm dạy Toán và tiếng Anh thì vợ anh sẽ chịu trách nhiệm dạy môn khác.

Bên cạnh đó, anh cũng phân chia các hình thức thưởng phạt cho con. Chẳng hạn sẽ thưởng 3.000 đồng nếu dậy sớm nửa tiếng, 15.000 đồng nếu đạt điểm 10 trong các kỳ thi, số tiền thưởng này sẽ nhân đôi nếu là bài thi cuối kỳ,…

Ngược lại, nếu không làm tốt sẽ bị trừ 30.000 đồng khi thái độ chưa tốt, 30.000 đồng cho mỗi bài kiểm tra điểm kém. Số tiền này sẽ nhân lên 4 lần nếu là bài thi giữa kỳ, 9 lần nếu là bài thi cuối kỳ. Tuy nhiên cách trên vẫn không hiệu quả.

“Thằng bé vẫn không thay đổi nhiều, sự kiên nhẫn của tôi dần giảm xuống, nên chuyện quát mắng, hay đánh vào tay, mông con rất hay xảy ra. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi lại nghĩ những hành động khi nổi nóng của mình vô tình làm con bị tổn thương. Cách làm này của tôi gần như sẽ khiến con không có tuổi thơ"- anh Wu nói.

Khi nghĩ được như vậy, anh tìm cách kiểm soát cảm xúc của mình. Anh đã tìm lấy một sợi dây trong lúc dạy đứa trẻ học và quyết định sẽ trói tay mình lại. Vợ anh tham gia vào kế hoạch này, sau đó, chụp lại bức ảnh, gửi nó cho một số bạn bè.

Bất ngờ bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về phương pháp dạy con cho hiệu quả.

Một số người khen ngợi hành động của ông bố trước áp lực khi dạy con học. Nhiều người chia sẻ rất đồng cảm với vợ chồng anh Wu trên hành trình tìm phương pháp giáo dục con hiệu quả.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản, Giám đốc Sở GDĐT nói gì?

M.Quân |

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho rằng khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào, đều phải có nhuận bút hay thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào

Cường Ngô |

Thiếu em Long nhưng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy không cập nhật sĩ số cho nhà trường, không báo phụ huynh dẫn đến bé trai bị bỏ quên trên ôtô và tử vong.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Hà Nội “hứa hẹn” sẽ giải quyết xong vấn đề giáo viên hợp đồng trong quý I/2020, nhưng nhiều thầy cô vẫn lo lắng. Bởi thời gian qua, không ít giáo viên đã bị các trường chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét tuyển.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản, Giám đốc Sở GDĐT nói gì?

M.Quân |

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho rằng khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào, đều phải có nhuận bút hay thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào

Cường Ngô |

Thiếu em Long nhưng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy không cập nhật sĩ số cho nhà trường, không báo phụ huynh dẫn đến bé trai bị bỏ quên trên ôtô và tử vong.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Hà Nội “hứa hẹn” sẽ giải quyết xong vấn đề giáo viên hợp đồng trong quý I/2020, nhưng nhiều thầy cô vẫn lo lắng. Bởi thời gian qua, không ít giáo viên đã bị các trường chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét tuyển.