Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Cô chủ nhiệm điểm danh sĩ số lớp thế nào

Cường Ngô |

Thiếu em Long nhưng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy không cập nhật sĩ số cho nhà trường, không báo phụ huynh dẫn đến bé trai bị bỏ quên trên ôtô và tử vong.

Theo kết luận điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong mới ban hành, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) - giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo - về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can Doãn Quý Phiến (53 tuổi) và Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) bị đề nghị truy tố tội Vô ý làm chết người.

Kết luận điều tra nêu rõ, theo quy định của Trường Gateway, giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh học sinh vào đầu buổi học, ghi sĩ số lên góc bảng và cập nhật kết quả điểm danh lên phần mềm quản lý trường học Sycamore.

Khoảng 7h50 ngày 6.8.2019, bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi) vào lớp điểm danh học sinh và phát hiện Long vắng mặt không lý do, nhưng lại không ghi sĩ số lên góc bảng. Bị can Thủy cũng không cập nhật số học sinh vắng lên phần mềm quản lý.

Bị can Nguyễn Thị Thủy, sau đó tiếp tục dạy môn tiếng Việt, đến 9h24 thì cho học sinh ra chơi. Đến 10h, nhân viên giáo vụ của nhà trường nhắc bị can Thủy về việc cập nhật kết quả điểm danh lên phần mềm.

Bị can Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: ANTĐ.
Bị can Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: ANTĐ.

Bị can Thủy nói chưa biết cách thao tác nên được nhân viên giáo vụ bảo cách thức thao tác. Bị can Nguyễn Thị Thủy thông báo lớp 1 Tokyo vắng học sinh Long và được giáo vụ chỉ cách đánh dấu học sinh vắng mặt có lý do hoặc không lý do.

Sau khi điền xong, bị can Thủy không kiểm tra lại mà để nguyên thông tin cháu Long vắng mặt có lý do rồi cập nhật lên phần mềm.

"Bị can Thủy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo và đã được tập huấn sổ tay giáo viên và nhân viên năm học 2019-2020.

Bị can cũng được tập huấn sử dụng phần mềm Sycamore và trực tiếp chủ trì buổi họp phụ huynh để truyền đạt nội dung kênh liên lạc giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Do đó, bị can Thủy phải nắm rõ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm phải làm gì khi học sinh vắng mặt", kết luận điều tra nêu rõ.

Cũng theo bản kết luận điều tra, ngày 6.8.2019, bị can Thủy không ghi sĩ số học sinh lên góc bảng và cũng không cập nhật kết quả điểm danh học sinh lên phần mềm quản lý của nhà trường theo quy định.

Khi được nhân viên giáo vụ nhắc nhở, bị can Thủy lại cập nhật sai thông tin. Đầu giờ học, nữ bị can biết rõ Long vắng mặt không lý do song không liên lạc, trao đổi với gia đình cháu bé nên không phát hiện học sinh Long bị bỏ quên trên ôtô đưa đón.

Ngày 7.8, một ngày sau khi xảy ra vụ việc, bị can Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại phần mềm điểm danh thì phát hiện đánh dấu cháu Long vắng mặt có lý do, nên nhờ sửa lại thành vắng mặt không lý do.

Bị can Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị truy tố theo Khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ nhiều tình tiết "bí ẩn" trong vụ bé trai trường Gateway tử vong

Việt Dũng |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ôtô đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway, qua đó làm sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ án.

Các tỉnh vẫn không báo cáo về việc xe đưa đón học sinh theo yêu cầu

HUYÊN NGUYỄN |

Dù được yêu cầu báo cáo trước ngày 30.9 về việc bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ôtô nhưng tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới chỉ nhận được báo cáo của 8 tỉnh.

Sở GDĐT Hà Nội giải trình vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe

Nhóm PV |

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vụ việc xảy ra tại trường Gateway, ngành Giáo dục và Đào tạo có một phần trách nhiệm, đây là sự việc hy hữu, vụ việc đau xót đối với ngành, trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này là các cá nhân có liên quan đưa đón học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu nhà trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Làm rõ nhiều tình tiết "bí ẩn" trong vụ bé trai trường Gateway tử vong

Việt Dũng |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ôtô đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway, qua đó làm sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ án.

Các tỉnh vẫn không báo cáo về việc xe đưa đón học sinh theo yêu cầu

HUYÊN NGUYỄN |

Dù được yêu cầu báo cáo trước ngày 30.9 về việc bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ôtô nhưng tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới chỉ nhận được báo cáo của 8 tỉnh.

Sở GDĐT Hà Nội giải trình vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe

Nhóm PV |

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vụ việc xảy ra tại trường Gateway, ngành Giáo dục và Đào tạo có một phần trách nhiệm, đây là sự việc hy hữu, vụ việc đau xót đối với ngành, trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này là các cá nhân có liên quan đưa đón học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu nhà trường.