Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online

Đặng Chung |

Những giáo viên gắn bó cả tuổi thanh xuân với nghề giáo, bây giờ bị mất việc ở tuổi 40. Rời bục giảng, thầy cô đi làm thuê, làm mướn để nuôi mình, nuôi hy vọng tiếp tục được đứng trên bục giảng.

“Ai thuê chúng tôi?”

“Hôm nay tôi được người ta thuê đi sửa điện nước, được trả công 200.000 đồng/ngày” - giọng thầy Phùng Đức Tăng ở bên kia đầu dây. Thầy từng là giáo viên Trường Trung học Cơ sở Phú Sơn (huyện Ba Vì, Hà Nội), nhưng từ năm học mới này đã bị chấm dứt hợp đồng, để chờ đợt thi tuyển viên chức ngành giáo dục của thủ đô.

Đúng ngày học sinh nô nức tựu trường, đồng nghiệp phấn khởi chào đón năm học mới, thầy Tăng và nhiều giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã nhận thông báo phải nghỉ việc.

“Chua xót lắm! Cống hiến hơn 18 năm trong nghề, mặc dù chỉ nhận 1,3 triệu đồng/tháng nhưng vẫn cố bám trụ. Bây giờ bị mất việc. Một tháng qua, ai thuê gì tôi làm nấy, từ hàn xì, sửa điều hòa, sửa điện… để lấy tiền nuôi mình, nuôi con. Ngày nào có việc thì được trả công ngày đó. Hôm nào không ai thuê thì đành ở nhà”- thầy Tăng buồn bã.

Những ngày qua, nhiều học trò không thấy thầy đến trường, nhắn tin hỏi thăm. “Học trò hỏi sao mấy ngày nay không thấy thầy đâu. Mỗi lần đọc tin nhắn tôi lại ứa nước mắt vì nhớ trường, nhớ lớp” - thầy giáo ngậm ngùi.

 
Bị chấm dứt hợp đồng sau 18 năm nay đi dạy, thầy Phùng Đức Tăng đi lắp đặt điều hòa thuê cho một cửa hàng kinh doanh.

Cũng như thầy Tăng, nhiều giáo viên hợp đồng của Hà Nội đã bị chấm dứt hợp đồng từ 1.9 vừa rồi, để chờ đợt tuyển dụng viên chức. Những bàn tay vốn quen với bảng đen, phấn trắng, nay chẳng nề hà việc gì. Thầy đi làm thuê, cô đi giúp việc, bán hàng online. Ai may mắn thì xin được vào thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục, với tiền lương là vài chục nghìn đồng trên một tiết dạy học.

“40, 50 tuổi, hơn nửa đời người gắn bó với nghề giáo. Giờ bị mất việc, ruộng không có mà canh tác, xin làm công nhân thì người ta chê nhiều tuổi. Một tháng nay tôi cũng nhờ anh em, bạn bè xin vào công ty nào đó làm việc, nhưng chưa nơi nào nhận. Giờ ai thuê chúng tôi ở độ tuổi này?”- cô N.T.T.T - giáo viên hợp đồng ở Sơn Tây chua xót.

Bộ Chính trị cho phép xét đặc cách, sao Hà Nội không làm?

Đây là câu hỏi mà thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đặt ra trước thông tin Bộ Nội vụ cung cấp trong cuộc họp báo vào chiều 20.9, liên quan đến vấn đề tuyển dụng với giáo viên hợp đồng.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, để tháo gỡ tồn đọng lịch sử do số lượng giáo viên hợp đồng tồn đọng 20 năm qua, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và được đồng ý cho các tỉnh, thành phố xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm từ ngày 31.12.2015 trở về trước, mà không cần qua thi tuyển.

“Thông tin này khiến gần 3.000 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội có thêm hy vọng. Hiện nay đã có một số địa phương thực hiện, nhưng Hà Nội thì chưa.

Vậy tại sao Hà Nội không thực hiện theo công văn 9028 của Bộ Chính trị ngày 11.3.2019 mà vẫn bắt các giáo viên hợp đồng phải thi tuyển?”- băn khoăn của thầy Tiến cũng là tâm tư của những giáo viên hợp đồng khác, khi nhiều tháng qua đã "mất ăn mất ngủ" vì lo.

Số phận của gần 3.000 giáo viên hợp đồng, theo sau đó là hàng nghìn gia đình, vẫn đang chờ một quyết định thấu tình và nhân văn của Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho những giáo viên hợp đồng xét tuyển vào biên chế?

T.Linh |

Thời gian qua, câu chuyện hàng nghìn giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc đã khiến nhiều địa phương "đau đầu" nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết phù hợp. 

Chi tiết lịch thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Bích Hà |

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cơ hội nào cho những giáo viên hợp đồng xét tuyển vào biên chế?

T.Linh |

Thời gian qua, câu chuyện hàng nghìn giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc đã khiến nhiều địa phương "đau đầu" nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết phù hợp. 

Chi tiết lịch thi tuyển, xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Bích Hà |

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.